RT đưa tin, tập đoàn năng lượng hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước của Nga Rosatom đã khai trương chi nhánh sản xuất mới, chuyên sản xuất hợp kim titan cấy ghép cho ngành chấn thương và chỉnh hình - công ty nhiên liệu TVEL của Rosatom cho biết hôm 6.6.
TVEL kết hợp với bộ phận luyện kim, Rusatom Metalltech, chuyên sản xuất titan, zirconi và kim loại khác cho các sản phẩm công nghệ cao.
Tuyên bố cho biết: “Chúng tôi đã thành lập một doanh nghiệp mới - Rusatom Implantat. Thay vì nhập khẩu, công ty này sẽ tự sản xuất các vật liệu cấy ghép titan cho phẫu thuật kết hợp xương".
Phẫu thuật kết hợp xương là phương pháp điều trị gãy xương tối ưu, được ưu tiên sử dụng hiện nay vì những lợi ích sức khỏe cho người bệnh. Phẫu thuật kết hợp xương sử dụng các vật liệu chuyên dụng cơ học, thường là titan, để cố định các đầu xương gãy tạo điều kiện cho quá trình liền xương được diễn ra.
Công ty mới đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 140.000 hợp kim titan hàng năm và đáp ứng ít nhất một phần ba nhu cầu trên thị trường Nga.
“Việc ra mắt chu trình sản xuất hoàn chỉnh các sản phẩm cấy ghép của riêng chúng tôi - từ nguyên liệu thô đến thành phẩm - là dự án đầu tư lớn nhất của Rusatom Metalltech nhằm phát triển ngành y tế ở Nga. Công suất nhà máy của chúng tôi sẽ đáp ứng ít nhất 30% nhu cầu của thị trường chăm sóc sức khỏe Nga về cấy ghép y tế chất lượng cao cho chấn thương và chỉnh hình. Trong tương lai, nó sẽ thay thế hoàn toàn các thiết bị y tế nhập khẩu trong lĩnh vực này” - Giám đốc điều hành Rusatom Metalltech, ông Andrey Andrianov nói.
Công ty đang hoàn thiện các thủ tục đăng kí cần thiết để cung cấp sản phẩm cho các tổ chức y tế của Nga và có kế hoạch tung sản phẩm ra thị trường nội địa vào cuối năm 2024.
“Chúng tôi hi vọng các sản phẩm của Rusatom Implantat sẽ thay thế các sản phẩm tương tự của phương Tây trong phẫu thuật tái tạo. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế công nghệ cao của Nga và tăng cường sự độc lập của đất nước trước các điều kiện thị trường” - Vladislav Ovchinsky, người đứng đầu Bộ Chính sách Công nghiệp và Đầu tư của Mátxcơva, cho biết.
Nhà máy sẽ được đặt trong đặc khu kinh tế Technopolis Mátxcơva.