Mẹ chồng và nàng dâu bị khởi tố vì hành vi giả mạo thương hiệu nổi tiếng

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố 2 đối tượng (mẹ chồng và nàng dâu) vì liên quan đến hành vi làm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng nhằm trục lợi.

Ngày 26.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Trương Thị Liên (52 tuổi, ở xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung) và Nguyễn Thị Thảo (29 tuổi, ở phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" quy định tại Khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ mẹ chồng và nàng dâu về hành vi giả mạo các nhãn hàng. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Khởi tố mẹ chồng và nàng dâu về hành vi giả mạo các nhãn hàng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo điều tra ban đầu, Trương Thị Liên cùng với con dâu là Nguyễn Thị Thảo đã mua nhiều loại hàng hóa khác nhau, sau đó mang về giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới (việc giả mạo không được các chủ sở hữu hàng hóa nhãn hiệu ủy quyền hoặc cho phép sử dụng nhãn hiệu trên thị trường Việt Nam).

Bước đầu xác định, có tổng 54 chủng loại hàng hóa, với 13.370 sản phẩm, tổng số tiền hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hơn 973 triệu đồng.

Được biết, để tiêu thụ các sản phẩm giả mạo, Nguyễn Thị Thảo đã trực tiếp tiến hành thao tác livestream bán hàng trên trang Facebook cá nhân của mình và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn làm giả giấy tờ và đưa hối lộ xin cấp phép lao động nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Để cơ quan chức năng cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bình Dương và Bình Phước, 2 đối tượng đã làm giả hàng ngàn giấy tờ liên quan và đưa hối lộ hàng tỉ đồng cho một số cán bộ quản lý có thẩm quyền.

Làm giả 17 sổ đỏ, lừa chiếm đoạt tiền của các hộ dân

HƯNG THƠ |

Nhiều hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị thỏa thuận và thuê một người phụ nữ làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, người phụ nữ này đã làm sổ đỏ giả, rồi bàn giao cho các hộ dân để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Con dâu "livestream", mẹ chồng bị tuyên phạt 24 tháng tù

Thùy Linh |

Cơ quan công an đã tịch thu các sản phẩm động vật hoang dã gồm 3 cá thể rắn hổ chúa, 1 cá thể hổ con, đều đã bị ngâm rượu và 2 khúc ngà voi châu Phi trong nhà của đối tượng.

Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

Từ hôm nay, cuộc gọi của các nhà mạng sẽ có tên định danh để phòng chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Từ hôm nay 27.10, cuộc gọi của các nhà mạng viễn thông di động, cố định như VNPT, Viettel, MobiFone, FPT tới khách hàng sẽ hiển thị tên định danh của nhà mạng.

Cháy lớn tại lán trại công nhân ở Bắc Giang lúc nửa đêm, 1 người tử vong

Vân Trường |

Vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 27.10, tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Thanh Hà |

Ông Lý Khắc Cường - cựu Thủ tướng Trung Quốc - qua đời tại Thượng Hải rạng sáng 27.10.

Chiến lược giúp Grab giữ chân người dùng cũ và hút người dùng mới

Như Quỳnh |

Trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, cung cấp các lựa chọn dịch vụ với mức giá hợp lý là cách siêu ứng dụng này thu hút và giữ chân người dùng một cách bền vững.

Thủ đoạn làm giả giấy tờ và đưa hối lộ xin cấp phép lao động nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Để cơ quan chức năng cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bình Dương và Bình Phước, 2 đối tượng đã làm giả hàng ngàn giấy tờ liên quan và đưa hối lộ hàng tỉ đồng cho một số cán bộ quản lý có thẩm quyền.

Làm giả 17 sổ đỏ, lừa chiếm đoạt tiền của các hộ dân

HƯNG THƠ |

Nhiều hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị thỏa thuận và thuê một người phụ nữ làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, người phụ nữ này đã làm sổ đỏ giả, rồi bàn giao cho các hộ dân để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Con dâu "livestream", mẹ chồng bị tuyên phạt 24 tháng tù

Thùy Linh |

Cơ quan công an đã tịch thu các sản phẩm động vật hoang dã gồm 3 cá thể rắn hổ chúa, 1 cá thể hổ con, đều đã bị ngâm rượu và 2 khúc ngà voi châu Phi trong nhà của đối tượng.