Mạo danh thư ký của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông để chiếm đoạt tài sản

Bảo Lâm |

Lực lượng Công an Đắk Nông vừa đấu tranh, triệt phá một nhóm đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo UBND tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Đại tá Bùi Quang Thanh trao thưởng cho các cán bộ chiến sỹ tham gia phá án. Ảnh: Minh Quỳnh
Đại tá Bùi Quang Thanh trao thưởng cho các cán bộ chiến sỹ tham gia phá án. Ảnh: Minh Quỳnh

Ngày 10.4, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Từ tháng 3.2023 cho đến nay, công an các xã, huyện, thành phố ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã cùng tham gia triệt phá nhiều vụ án lớn.

Điển hình, ngày 19.3, triệt phá nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,5 bánh heroin. Mới đây, từ ngày 6 - đến 9.4, các đơn vị tiếp tục triệt phá một nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 1kg ma túy đá.

Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng Công an Đắk Nông đấu tranh, triệt phá một nhóm đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc khen thưởng Công an huyện Đắk Glong, Công an huyện Tuy Đức và Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Tham mưu, Công an xã Quảng Sơn (Đắk Glong), Công an xã Đắk Ngo và Quảng Trực (huyện Tuy Đức), mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Những thủ đoạn giả danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bảo Bình - Dương Anh |

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp mạo danh ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Để phòng, tránh các thủ đoạn lừa đảo, chủ tài khoản cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin qua điện thoại, Email hay tin nhắn, kể cả với người xưng là nhân viên ngân hàng đến giao dịch trực tiếp.

Mánh vay tiền qua $NAP của FE Credit để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu

Việt Dũng |

Hà Nội - Lợi dụng sơ hở từ ứng dụng $NAP của FE Credit, vay tiền, giải ngân dễ dàng, Nguyễn Thị Thanh Thanh thuê người làm giả giấy tờ, thực hiện 22 vụ lừa đảo.

Lừa đảo bán vé máy bay trên mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 200 triệu

HẢI ĐĂNG |

Ngày 7.4, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết đã khởi tố đối tượng Phạm Doãn Hùng (sinh năm 1995), trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại thông qua hình thức lừa bán vé máy bay trên mạng xã hội.

Lừa đảo huy động vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Quang Đại |

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân thông qua hình thức huy động vốn đầu tư bất động sản, đối tượng Lê Thị Thanh Xuân vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ các chuyến bay giải cứu

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến đề nghị làm rõ hơn vụ “chuyến bay giải cứu” vì cũng thuộc phạm vi giám sát nguồn lực phòng, chống dịch, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, “ngân sách Nhà nước không hỗ trợ cho các “chuyến bay giải cứu” trong thời gian vừa qua”.

Ông Trần Quí Thanh bị bắt, Tân Hiệp Phát thông báo người đại diện pháp luật

Phạm Dung |

Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát đã có thông cáo báo chí thông tin về vụ việc liên quan tới ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương và khẳng định hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

Những thủ đoạn giả danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bảo Bình - Dương Anh |

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp mạo danh ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Để phòng, tránh các thủ đoạn lừa đảo, chủ tài khoản cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin qua điện thoại, Email hay tin nhắn, kể cả với người xưng là nhân viên ngân hàng đến giao dịch trực tiếp.

Mánh vay tiền qua $NAP của FE Credit để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu

Việt Dũng |

Hà Nội - Lợi dụng sơ hở từ ứng dụng $NAP của FE Credit, vay tiền, giải ngân dễ dàng, Nguyễn Thị Thanh Thanh thuê người làm giả giấy tờ, thực hiện 22 vụ lừa đảo.

Lừa đảo bán vé máy bay trên mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 200 triệu

HẢI ĐĂNG |

Ngày 7.4, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An, cho biết đã khởi tố đối tượng Phạm Doãn Hùng (sinh năm 1995), trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại thông qua hình thức lừa bán vé máy bay trên mạng xã hội.

Lừa đảo huy động vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Quang Đại |

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân thông qua hình thức huy động vốn đầu tư bất động sản, đối tượng Lê Thị Thanh Xuân vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ.