Lý do 7 cán bộ ban quản lý rừng ở Lai Châu bị bắt giam

THANH BÌNH |

Trong số 15 cán bộ, công chức tại Lai Châu vừa bị bắt thì có đến 7 người là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ. Vậy vai trò của các ban này là gì?

Ngày 28.3, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 15 đối tượng là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Trong đó có 7 đối tượng là Trưởng ban và 2 đối tượng nguyên là Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện bị bắt về hành vi đưa hối lộ. 6 đối tượng còn lại bị bắt về hành vi nhận hối lộ đều là thành viên của đoàn thanh tra.

Đây là vụ việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì sự quyết liệt của tỉnh Lai Châu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện việc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Tuy nhiên, dư luận cũng đang đặt câu hỏi, khi vừa bị thanh tra mà toàn bộ các Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ tại các huyện đều nhất trí góp hàng trăm triệu đồng để đưa hối lộ thì vai trò và nhiệm vụ của các ban này là gì mà có thể cùng gây ra những sai phạm trên diện rộng như vậy?

 
Nguyễn Ngọc Chỉnh (trái) và Lưu Anh Võ - nguyên Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ.

Theo quy định hiện hành, các Ban quản lý rừng phòng hộ tại Lai Châu được quy định cụ thể như sau: Về vị trí và chức năng, Ban quản lý rừng phòng hộ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, tham mưu giúp UBND huyện quản lý, phát triển vốn rừng phòng hộ, thực hiện các dự án phát triển rừng trên địa bàn.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Ban quản lý rừng phòng hộ tham mưu giúp UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển và bảo vệ rừng.

Đồng thời, quản lý, phát triển vốn rừng phòng hộ theo quy hoạch; giao khoán cho các hộ, cộng đồng bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng mới.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp lập dự án đầu tư, hỗ trợ đầu tư khi được cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư phát triển rừng sản xuất do các tổ chức quản lý...

Ngoài ra, Ban quản lý rừng phòng hộ còn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nghiệm thu thanh toán cho các chủ rừng và cung ứng dịch vụ giống, khuyến lâm, vật tư...

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 17.1.2023, Thanh tra tỉnh Lai Châu ra Quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2021. Sau đó, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện đã bàn bạc và thống nhất góp hàng trăm triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra với mục đích xin giảm bớt các lỗi vi phạm.

Ngày 20.2, đại diện cho các Ban quản lý rừng phòng hộ đã chuyển cho Đỗ Lương Bằng (Thư ký đoàn thanh tra) số tiền hàng trăm triệu đồng. Sau đó, số tiền trên được chia cho các thành viên trong đoàn thanh tra.

Sau một thời gian củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 28.3, Công an tỉnh Lai Châu cùng một số đơn vị chức năng đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng gồm 6 người của đoàn thanh tra, 7 người là Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện và 2 người nguyên là Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ.

7 Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ bị bắt giữ về hành vi đưa hối lộ gồm: Tống Văn Hoàn - Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè; Nguyễn Văn Hồng - Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn; Nguyễn Văn Tuyển - Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ; Lò Văn Tùng - Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên; Mai Hồng Hạnh - Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên; Mạch Thọ Quyết - Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường; Nguyễn Duy Hoan - Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ.

2 nguyên Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ bị bắt giữ về hành vi đưa hối lộ là Nguyễn Ngọc Chỉnh và Lưu Anh Võ.

6 đối tượng trong đoàn thanh tra bị bắt giữ về hành vi nhận hối lộ gồm: Ngô Thị Dung - Trưởng phòng 1, Thanh tra tỉnh Lai Châu (Trưởng đoàn Thanh tra); Đỗ Lương Bằng - cán bộ thanh tra tỉnh (Thư ký đoàn thanh tra); Lê Mạnh Cường - cán bộ thanh tra tỉnh; Vũ Thanh Vận - cán bộ thanh tra tỉnh; Lò Văn Ngọc - cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phạm Trọng Thứ - cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Xử lý nghiêm Nhà máy chè hoạt động chui trên đất nông nghiệp ở Lai Châu

Long Nguyễn |

UBND tỉnh Lai Châu đề nghị các sở, ban, ngành tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm của Nhà máy chè hoạt động chui ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường.

Khởi tố Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên – Cơ quan chức năng vừa khởi tố lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Sơn Hòa với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Yêu cầu giảm thiểu tối đa bụi phát sinh từ dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn trong buổi kiểm tra và họp kiểm điểm tiến độ triển khai thi công dự án sân bay Long Thành vào ngày 1.4, trước tình trạng bụi từ sân bay Long Thành bay xa hơn 10km, làm xáo trộn cuộc sống của hàng nghìn người dân huyện Long Thành và vùng lân cận.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.