Khởi tố Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên – Cơ quan chức năng vừa khởi tố lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Sơn Hòa với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 4.11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Ngô Huỳnh Lý - Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa và ông Nguyễn Canh Tuất - nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phước Tân (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa).

Cả 2 bị can đều bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) trong vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, thuộc tiểu khu 162, thôn Tân thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) được phát hiện năm 2021.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Ngô Huỳnh Lý và ông Nguyễn Canh Tuất.

Trước đó như Lao Động đã thông tin, tháng 8.2021, hơn 3 ha rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý đã bị phá để trồng keo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về tội “Hủy hoại rừng”.

Mở rộng điều tra cơ quan chức năng còn phát hiện ông Nguyễn Canh Tuất, lúc này đang là nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) có hành vi tàng trữ, cất giấu lâm sản trái phép. Tháng 12.2021, UBND tỉnh Phú Yên đã  ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với hành vi của ông Tuất và điều chuyển về làm nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phước Tân.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam khởi tố cán bộ địa chính lừa dân chiếm đoạt hơn 7,7 tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát kinh tế  (PC03), Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Nhân (32 tuổi) ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố vụ án người phụ nữ dùng ôtô vận chuyển động vật hoang dã

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Khởi tố Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng ở Đắk Lắk vì lợi dụng chức vụ

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tô Viết Tài (32 tuổi), Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quảng Nam khởi tố cán bộ địa chính lừa dân chiếm đoạt hơn 7,7 tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát kinh tế  (PC03), Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Nhân (32 tuổi) ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố vụ án người phụ nữ dùng ôtô vận chuyển động vật hoang dã

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Khởi tố Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng ở Đắk Lắk vì lợi dụng chức vụ

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tô Viết Tài (32 tuổi), Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.