Luật sư của “đại gia” Cao Toàn Mỹ từ chối nộp đoạn ghi âm cho tòa

Nam Dương |

Sáng nay, 29.6, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, sau một ngày tạm nghỉ (28.6).
Tòa niêm phong tài liệu nhân chứng cung cấp
11h30: Sau phần thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ, tòa công bố lý do chiều 27.6 cách ly nhân chứng Nguyễn Mai Phương khi đến khai báo tại tòa là theo yêu cầu của cá nhân bà Mai Phương theo quy định tại khoản 3, Điều 55 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Tòa cũng đề nghị ông Lữ Minh Nghĩa, các luật sư và đại diện VKS tham gia tố tụng ký tên trên bì thư niêm phong những bức thư nilon ông Nghĩa nộp cho tòa.
Đồng thời, tòa cũng tiến hành niêm phong những tài liệu do bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) cung cấp với chữ ký xác nhận của các luật sư và đại diện VKS. 
Đáng chú ý, vị luật sư bảo vệ cho ông Cao Toàn Mỹ từ chối không nộp đoạn ghi âm mà ông này đã phát trước đó tại phiên tòa, trong đó có ghi âm buổi nói chuyện của bị cáo Phương Nga và vợ chồng ông Yên trong bệnh viện, mà bị cáo Phương Nga nhận định chính bà Mai Phương đã ghi âm khi đi cùng bị cáo đến bệnh viện. Xin nhắc lại, khi được hỏi nguồn gốc của đoạn ghi âm này, vị luật sư cho biết là lấy trên... YouTube.
Chủ tọa phiên tòa cho biết, những tài liệu này sẽ được giám định.
11h45: Sau khi tiến hành niêm phong hồ sơ, chủ tọa phiên tòa công bố, do nhận được một số tài liệu cần đánh giá, xem xét, 15h chiều nay, tòa sẽ bắt đầu trở lại.
Ông Cao Toàn Mỹ: Nhận giấy tờ mua bán nhà ở quán càphê
11h05: Tòa làm việc trở lại với phần thẩm vấn bị cáo Phương Nga.
Bị cáo này khẳng định, việc tạo lập các giấy tờ mua bán nhà chỉ có bị cáo và bà Nguyễn Mai Phương biết, không có ai làm chứng. Việc này, bị cáo chỉ nói sơ sơ cho Thùy Dung, chứ không nói cụ thể giấy tờ nào. Sau khi bị cáo bị bắt, toàn bộ tài sản của bị cáo để ở nhà thuê không được bàn giao cho ai, cũng không biết hiện nay thế nào?
Tương tự, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung khai, không biết gì về các giấy tờ mua bán nhà. Khoản tiền nhận được qua tài khoản, theo Thùy Dung, là Cao Toàn Mỹ cho Phương Nga vì lý do tình cảm.
Đối với lời khai này, ông Cao Toàn Mỹ lại khẳng định, khoản tiền chuyển cho Thùy Dung là tiền mua bán nhà như đã khai trước đây, chứ không phải là tiền trả cho "tình cảm". Các giấy tờ thỏa thuận mua bán nhà, đều do Phương Nga làm.
Về việc thỏa thuận chi tiết mua bán nhà, ông Mỹ cho rằng, có khi thỏa thuận qua điện thoại, có lúc tại quán càphê. Ông Mỹ cũng nhiều lần trả lời "không nhớ" khi được hỏi về các lần nhận giấy tờ thỏa thuận mua bán nhà từ Phương Nga nhưng cho biết đã nhận giấy tờ mua bán nhà tại quán càphê.
HĐXX cũng thẩm vấn rất kỹ về việc ông Cao Toàn Mỹ có đi xem căn nhà số 7 đường Nguyễn Trãi khi thỏa thuận mua bán không, ông Mỹ khẳng định có đến xem nhà và mô tả một số chi tiết của ngôi nhà này.
Mẹ Phương Nga khẳng định, không đưa tiền chạy án
10h25, HĐXX bắt đầu hỏi bà Hồ Mai Phương, mẹ của Phương Nga. Đến lúc này, tòa khẳng định sẽ xem xét bà Hồ Mai Phương với tư cách là người làm chứng.
Bà Mai Phương cam kết những nội dung cung cấp cho tòa là đúng sự thật, kể cả những đoạn băng ghi âm.
Về câu hỏi bà có quan hệ với ai đó ở cơ quan điều tra hay viện kiểm sát hay không, bà Hồ Mai Phương khẳng định không quen ai, mà đều do bà Nguyễn Mai Phương giới thiệu. Bà Nguyễn Mai Phương có nhắn cho bà Hồ Mai Phương số điện thoại của kiểm sát viên T.H.N và liên tục thúc giục bà lên gặp ông N. Do bị thúc giục nhiều quá nên bà Hồ Mai Phương đã đến gặp ông T.H.N. Đây là một người đàn ông lớn tuổi, đáng kính, nên bà Hồ Mai Phương chỉ năn nỉ nếu con bà có tội 10 thì chỉ trừng phạt 9 để 1 phần cho các cháu làm lại cuộc đời.
Bà Hồ Mai Phương tiếp tục khẳng định, không tác động đến ai để làm sai lệch vụ án, cũng không đưa cho ai 50 triệu đồng để "chạy án".
10h35, tòa tạm nghỉ giải lao.
10h20: HĐXX bắt đầu xét hỏi nhân chứng Lữ Minh Nghĩa.
Lữ Minh Nghĩa khẳng định có gửi thư cho Thùy Dung qua cán bộ N. Nhân chứng Nghĩa xác nhận đã viết bản di chúc giả bán nhà cho Phương Nga. Về những bức thư gửi cho Thùy Dung trong trại giam, ông Nghĩa tiếp tục khẳng định, bà Mai Phương giới thiệu cán bộ N cho Nghĩa. Việc giao nhận thư khi thì ở quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, khi thì ở trên đường. Cán bộ tên N buộc tròn những bức thư này cho Nghĩa. Cán bộ N nói cứ viết thư gửi vào, cán bộ N sẽ đưa cho. Mỗi khi viết thư xong, Nghĩa đưa thư cho cán bộ N kèm đồ ăn, trái cây gửi cho Thùy Dung.
10h15: Khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Phương Nga khai nhận, khoản tiền 16,5 tỉ đồng liên quan đến tình cảm chứ không phải để mua bán nhà.
Bị cáo khẳng định, tất cả hồ sơ tạo lập liên quan đến vụ mua bán nhà có phần do Phương Nga tạo lập, có phần do bà Mai Phương tạo lập đưa đến cho Phương Nga ký. 
Tất cả cá giấy tờ này được tạo lập sau thời điểm bị tố cáo.
Đồng thời, bị cáo Phương Nga xác định, tất cả những bức thư, email được phát tán trên mạng và luật sư nộp cho HĐXX đều là từ email của ông Cao Toàn Mỹ.
Bị cáo đã xóa hết những email đó và đưa password máy tính cho bà Mai Phương vào kiểm tra và xác nhận là đã xóa hết.
16,5 tỉ đồng Cao Toàn Mỹ cho Nga là vì tình cảm
9h50: Chủ tọa phiên tòa bắt đầu phần hỏi của HĐXX.
Bị cáo Thùy Dung khai, chỉ cho Phương Nga mượn tài khoản nhận 9,5 tỉ đồng từ Cao Toàn Mỹ, đồng thời có viết giấy nhận và trả số tiền 8,5 tỉ đồng để Phương Nga mua nhà cho Cao Toàn Mỹ.
Lý do Thùy Dung viết giấy nhận và trả tiền là bởi Phương Nga nói làm theo hướng dẫn của bà Mai Phương.
Bị cáo Thùy Dung khẳng định, 16,5 tỉ đồng Cao Toàn Mỹ cho Nga là vì tình cảm.
Bị cáo được điều tra viên đọc cho chép lời khai
9h25: Trả lời thẩm vấn của luật sư Trần Thu Nam bảo vệ cho ông Cao Toàn Mỹ về số tiền 6,5 tỉ đồng khai là được chia trong tổng số tiền 16,5 tỉ đồng, bị cáo Thùy Dung cho biết, đây là số tiền mà các điều tra hướng dẫn bị cáo khai nhận nhằm làm khớp với hồ sơ vụ án chứ thật sự không được chia chác gì.
Về câu hỏi, trong quá trình điều tra cũng như khi nhận kết quả điều tra, cáo trạng, thậm chí cả khi có luật sư bào chữa, bị cáo đã không khiếu nại về việc bị mớm cung, ép cung, bị cáo Thùy Dung cho rằng, đã bị ép cung, cho sao chép lại những bản cung. Tất cả đều do điều tra viên đọc cho bị cáo chép từng câu, từng chữ, do đó nhiều bản khai giống nhau.
Một bức thư nilon lấy được, ông Nghĩa tốn 5 triệu đồng
9h15: Luật sư bảo vệ bắt đầu hỏi ông Cao Toàn Mỹ. Ông Mỹ cho biết, sau khi Thùy Dung bị bắt, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa chủ động gặp ông với mục đích dàn xếp việc gia đình các bị cáo sẽ bồi thường cho ông. Đồng thời, ông Nghĩa cung cấp nhiều thông tin về vụ điều tra đối với hai bị cáo, về bạn trai của Phương Nga trong giai đoạn này và nhắc nhở ông Mỹ không khai báo xấu.
Mặc dù luật sư đã gặng hỏi các nội dung thông tin nhân chứng Lữ Minh Nghĩa cung cấp cho ông Mỹ là gì, nhưng ông Mỹ cương quyết không nói và cho biết chỉ có thể cung cấp riêng cho HĐXX.
Ông Cao Toàn Mỹ cũng khai rằng, ông Nghĩa có khoe, thông qua một số kênh có được những bức thư viết trên nilon của bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung viết từ trong trại giam. Cứ một bức thư như thế, ông Nghĩa tốn 5 triệu đồng. 
Ông Mỹ cũng khai, không có khả năng gây áp lực với Lữ Minh Nghĩa và yêu cầu ông Nghĩa phải chứng minh về việc đó.

 

>>>Nhân chứng đọc thư bằng nilon khẳng định bà Mai Phương nói dối

>>>Mẹ HH Phương Nga bức xúc trước tòa, nói người đàn bà “bí ẩn” bịa đặt

>>>HH Phương Nga: Tôi không quan hệ qua đường với anh Cao Toàn Mỹ

>>>HH Phương Nga từng bị ông Cao Toàn Mỹ dọa cho bắt vì tội bán dâm

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Vụ hoa hậu Phương Nga: Có khởi tố được vụ án “đưa, nhận hối lộ” như luật sư đề nghị?

Nam Dương |

Tại phiên xét xử Trương Hồ Thu Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung bị tố lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, chiều 27.6, luật sư Trần Thu Nam - người bảo vệ quyền lợi cho ông Mỹ đã đề nghị HĐXX khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ.

Thu nhập của hoa hậu Phương Nga đến từ đâu trước ngày bị bắt?

H.M |

Trước khi xảy ra vụ án lùm xùm với “đại gia công nghệ” Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga là cái tên khá mờ nhạt trong giới showbiz. Dù sống trong căn hộ cao cấp hàng tỉ đồng trước ngày bị bắt nhưng sự nghiệp của cô, dù đảm nhiệm nhiều vai trò người mẫu, diễn viên, MC..., đều không gặt hái nhiều thành công.

Vì sao nhân chứng Mai Phương được ngồi trong phòng kín khai báo?

Nam Dương |

Trong buổi xét xử vụ hoa hậu Phương Nga bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của “đại gia” Cao Toàn Mỹ chiều 27.6, nhân chứng Nguyễn Mai Phương, người thường gọi là “người đàn bà bí ẩn”, được cho là “nắm giữ nhiều bí mật có thể làm sáng tỏ vụ án”, đã xuất hiện trước tòa khai báo theo lệnh áp giải trước đó.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ hoa hậu Phương Nga: Có khởi tố được vụ án “đưa, nhận hối lộ” như luật sư đề nghị?

Nam Dương |

Tại phiên xét xử Trương Hồ Thu Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung bị tố lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, chiều 27.6, luật sư Trần Thu Nam - người bảo vệ quyền lợi cho ông Mỹ đã đề nghị HĐXX khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ.

Thu nhập của hoa hậu Phương Nga đến từ đâu trước ngày bị bắt?

H.M |

Trước khi xảy ra vụ án lùm xùm với “đại gia công nghệ” Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga là cái tên khá mờ nhạt trong giới showbiz. Dù sống trong căn hộ cao cấp hàng tỉ đồng trước ngày bị bắt nhưng sự nghiệp của cô, dù đảm nhiệm nhiều vai trò người mẫu, diễn viên, MC..., đều không gặt hái nhiều thành công.

Vì sao nhân chứng Mai Phương được ngồi trong phòng kín khai báo?

Nam Dương |

Trong buổi xét xử vụ hoa hậu Phương Nga bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của “đại gia” Cao Toàn Mỹ chiều 27.6, nhân chứng Nguyễn Mai Phương, người thường gọi là “người đàn bà bí ẩn”, được cho là “nắm giữ nhiều bí mật có thể làm sáng tỏ vụ án”, đã xuất hiện trước tòa khai báo theo lệnh áp giải trước đó.