Lừa bán hàng trăm thùng nước tăng lực “nhái”

Quang Hùng |

Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành truy tìm đối tượng bán hàng trăm thùng nước tăng lực giả nhập khẩu từ Thái Lan cho một cửa hàng tại chợ Giầu (phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Theo đơn trình báo của chị L.T.H (chợ Giầu, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh), ngày 30.1.2018, chị nhập gần 200 thùng nước tăng lực của một người tự xưng tên Hằng (số điện thoại 01663590xxx), sau khi bóc bán cho khách thì phát hiện bên trong thùng là lon nước tăng lực nhái nước tăng lực nhập khẩu từ Thái Lan mà chị vẫn bán hàng chục năm qua. Quá hốt hoảng, chị gọi lại vào số điện thoại của người tên Hằng nói trên thì thấy điện thoại đã tắt.

Đối tượng bán hàng trăm thùng nước tăng lực “nhái”
Đối tượng bán hàng trăm thùng nước tăng lực “nhái”

Qua trích xuất từ camera của cửa hàng cho thấy, người này khoảng 25-27 tuổi, mặc áo khoác xanh, đeo túi đen trước ngực. Khi giao nước tăng lực đi xe tải BKS 29C-745.59 do người đàn ông khoảng 40 - 45 tuổi lái.

 
Theo chị L.T.H thì nước tăng lực thật trên vỏ lon có mã vạch của Thái Lan, không có tiếng Việt. Nước tăng lực “nhái” trên vỏ lon có mã vạch trong nước và có tiếng Việt.
Theo chị L.T.H, nước tăng lực thật trên vỏ lon có mã vạch của Thái Lan, không có tiếng Việt. Nước tăng lực “nhái” trên vỏ lon có mã vạch trong nước và có tiếng Việt.

Công an thị xã Từ Sơn cho biết, đang tích cực truy tìm và xác minh tung tích người phụ nữ có hình ảnh như trên, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện người phụ nữ có hình dạng như trên thì giữ lại và báo ngay cho cơ quan chức năng.

Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp xác minh biển số của chiếc xe tải nói trên nhằm nhanh chóng giúp tìm ra manh mối.

Theo luật sư Đặng Thị Tâm - Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, hành vi của người phụ nữ nói trên có dấu hiệu phạm vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định, hướng dẫn tại Điều 192 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015. Theo đó người này khi bị xác minh có vi phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm…

Quang Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng giả, hàng kém chất lượng: Cuối năm lại “bùng phát”

KHÁNH VŨ |

Vấn nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng vốn âm ỉ từ trước đến nay, dịp cuối năm lại bùng lên mạnh mẽ. Tại một tọa đàm về chống hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ mới đây, đại diện các bên gồm: Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (BCĐ389), Bộ Công an, Cục Sở hữu trí tuệ… đều chung ý kiến: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng sống của người tiêu dùng.

Thu giữ lô gạch lát nền có dấu hiệu nhái nhãn hiệu Royal

N.T |

Chiều 7.8, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 30 thị trấn Thường Tín, Hà Nội đã đột xuất kiểm tra cửa hàng bán gạch Định Huế, ở Phố Tía, phát hiện và thu giữ gần 3.000 hộp gạch lát nền có dấu hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu Royal.

Báo Mỹ viết thị trường tranh Việt ngập tràn “đồ giả”, giới họa sĩ Việt nói gì?

Bích Hà |

Tờ The New York Times vừa có bài viết về thị trường tranh Việt, trong đó dùng những cụm từ rất mạnh để nói về vấn nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực hội họa ở nước ta như “đầy rẫy những dối trá”, “chiêu trò đạo nhái và lừa đảo”...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng giả, hàng kém chất lượng: Cuối năm lại “bùng phát”

KHÁNH VŨ |

Vấn nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng vốn âm ỉ từ trước đến nay, dịp cuối năm lại bùng lên mạnh mẽ. Tại một tọa đàm về chống hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ mới đây, đại diện các bên gồm: Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (BCĐ389), Bộ Công an, Cục Sở hữu trí tuệ… đều chung ý kiến: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng sống của người tiêu dùng.

Thu giữ lô gạch lát nền có dấu hiệu nhái nhãn hiệu Royal

N.T |

Chiều 7.8, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 30 thị trấn Thường Tín, Hà Nội đã đột xuất kiểm tra cửa hàng bán gạch Định Huế, ở Phố Tía, phát hiện và thu giữ gần 3.000 hộp gạch lát nền có dấu hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu Royal.

Báo Mỹ viết thị trường tranh Việt ngập tràn “đồ giả”, giới họa sĩ Việt nói gì?

Bích Hà |

Tờ The New York Times vừa có bài viết về thị trường tranh Việt, trong đó dùng những cụm từ rất mạnh để nói về vấn nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực hội họa ở nước ta như “đầy rẫy những dối trá”, “chiêu trò đạo nhái và lừa đảo”...