Thái Bình: Xã cho thuê 10 lô đất trái quy định, dân lấn chiếm không trả

TRUNG DU |

Từ năm 2014, UBND xã Nam Thanh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) ký hợp đồng cho 10 hộ dân địa phương thuê 10 lô đất thuộc phạm vi hành lang giao thông, thủy lợi sát cạnh đường tỉnh DT.221A, phía nam cống Tài Rong. Đến nay, dù biết việc cho thuê đất này là trái quy định, hợp đồng thuê đất cũng đã hết hạn nhưng cả 10 hộ dân này vẫn cố tình lấn chiếm, không chịu trả đất.

Như đã thông tin, phản ánh đến Báo Lao Động, ông Đặng Xuân Núi (sinh năm 1950, trú tại thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bày tỏ sự bức xúc vì một số vụ việc tồn tại nổi cộm, kéo dài liên quan công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

Đó là việc hơn 12 năm (kể từ năm 2011), chính quyền các cấp từ xã Nam Thanh đến tỉnh Thái Bình chưa thể thu hồi lại 5.428 m² đất trước đây cho Công ty Thiện Tâm thuê tại xã Nam Thanh, từ đó gây ra hàng loạt hệ lụy và là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Bên cạnh đó là vụ việc 10 hộ dân sau khi được UBND xã Nam Thanh cho thuê 10 lô đất phía nam cống Tài Rong đã tiến hành xây dựng trái phép để kinh doanh buôn bán, lấn chiếm đất hành lang giao thông, thủy lợi.

10 lô đất xã Nam Thanh cho thuê không đúng quy định. Ảnh: Trung Du
10 lô đất xã Nam Thanh cho thuê không đúng quy định. Ảnh: Trung Du
10 lô đất xã Nam Thanh cho thuê không đúng quy định. Ảnh: Trung Du

Xã cho thuê 10 lô đất hành lang giao thông, thủy lợi trái quy định

Theo phản ánh của ông Núi, ở phía gần đối diện với khu đất 5.428 m² do Công ty Thiện Tâm chiếm giữ vắt qua đường tỉnh DT.221A, ngày 6.5.2014, UBND xã Nam Thanh ký hợp đồng cho các ông: Trương Minh Cung, Tạ Văn Tuân, Tạ Văn Vi, Phạm Quân Nhân, Nguyễn Văn Chương, Tạ Mạnh Kiền, Bùi Văn Minh, Bùi Văn Thông, Trương  Văn Các và Bùi Ngọc Quỳnh đều trú tại các thôn thuộc xã Nam Thanh, mỗi người được thuê một lô đất có mặt tiền giáp mặt đường 221A cũ.

"Mỗi lô đất này có chiều ngang giáp mặt đường là 5 mét, chiều sâu tùy theo từng lô, lô ngắn nhất khoảng 12 mét, lô dài nhất khoảng 18 mét. Thời gian thuê đất là 5 năm tính từ 6.5.2014, tiền thuê đất mỗi m² là 50.000 đồng/1 năm, nộp 1 lần vào tháng 10 hàng năm", ông Núi cho hay.

Vẫn theo ông Núi, kể từ khi được cho thuê đất 10 người dân nói trên đã trực tiếp hoặc để cho con cái làm nhà ở kiên cố, bán kiên cố để kinh doanh, buôn bán, hoặc chuyển nhượng cho người khác.

Tiền thuê đất, những người này chỉ phải trả 1 năm đầu, 4 năm còn lại không phải nộp đồng nào.

Hiện trạng các lô đất được các hộ xây dựng trái phép để kinh doanh, buôn bán hoặc cho người khác thuê lại để kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Trung Du
Hiện trạng các lô đất được các hộ xây dựng trái phép để kinh doanh, buôn bán hoặc cho người khác thuê lại để kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Trung Du
Hiện trạng các lô đất được các hộ xây dựng trái phép để kinh doanh, buôn bán hoặc cho người khác thuê lại để kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Trung Du

Đặc biệt, ông Núi cho biết thêm: "Hết thời hạn cho thuê đất 5 năm, đến năm 2019, xã Nam Thanh và huyện Tiền Hải không thu được đất lại, hầu hết những người đang ở hoặc sử dụng trên đất không phải là người trước đó ký thuê đất nữa. Cá biệt, một trường hợp người ký thuê đất là ông Phạm Quân Nhân đã chết vẫn còn mang tiếng là giữ đất; ông Tạ Văn Tuân là người duy nhất đã đồng ý ký thanh lý hợp đồng thuê đất nhưng xã và huyện vẫn không lấy được đất ra. Đến nay, những người hiện đang ở và kinh doanh, buôn bán trên đất đã chiếm không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ trả đất lại cho xã".

Cần quyết liệt thu hồi đất đã cho thuê

Từ phản ánh nói trên của ông Núi, PV Lao Động đã xác minh, tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Theo quan sát, khu đất 10 lô theo mô tả nằm ngay phía nam cống Tài Rong, sát đường tỉnh DT.221A cũ, vị trí đắc địa ở xã Nam Thanh hướng đi Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành xã Nam Phú và cách trung tâm các xã Nam Trung, Nam Hưng không bao xa. Giá đất ở theo thị trường ở khu vực này theo người dân dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/m².

Hiện trạng các lô đất đã được xây dựng khá kiên cố hệt như dãy phố nhỏ. Các hộ sử dụng mặt bằng xây dựng trái phép để kinh doanh, buôn bán từ cắt tóc gội đầu đến sửa chữa xe máy, bán hàng ăn uống, chụp ảnh quay phim...

Phía sau các lô đất lấn chiếm ra sông. Ảnh: Trung Du
Phía sau các lô đất lấn chiếm ra sông. Ảnh: Trung Du
Phía sau các lô đất lấn chiếm ra sông. Ảnh: Trung Du

Ngày 11.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đại Doanh - Chủ tịch UBND xã Nam Thanh - cho biết: "Đúng là năm 2014 xã cũng có cho thuê chỗ đất này vì trước đó là bãi rác để rất mất vệ sinh môi trường, phải tốn công thu dọn. Sau đó, năm 2016 đoàn công tác của huyện về kiểm tra thì xét thấy việc cho thuê không đúng quy định vì đất này là đất hành lang giao thông, thủy lợi. Sau đó huyện ra văn bản yêu cầu dừng việc thu tiền thuê đất, xã thu được 1 năm đầu thì dừng. Đến năm 2019, xã ra thông báo đến các hộ đã hết hợp đồng, yêu cầu các hộ hoàn trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, thực tế thì các hộ không chấp hành và nguyện vọng muốn thuê tiếp và trả tiền đầy đủ, thế nhưng việc này không đúng quy định và vượt quá thẩm quyền của xã".

"Ngay sau đây thì xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình, hoàn trả lại mặt bằng, đất đai cho xã. Bởi nếu để như hiện nay đúng là rất không công bằng, xã không thu được tiền vì thu thì không đúng quy định mà tiếp tục để các hộ sử dụng sẽ gây bức xúc dư luận. Trường hợp 10 hộ này vẫn cố tình không chấp hành thì xã sẽ báo cáo lên UBND huyện xin phương án xử lý, giải quyết dứt điểm", ông Doanh khẳng định.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hệ lụy từ việc hơn 12 năm chưa thu hồi được 5.428 m2 đất

TRUNG DU |

Việc hơn 12 năm các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh ở Thái Bình chưa thể thu hồi lại 5.428m2 đất của Công ty Thiện Tâm (dù đã có quyết định thu hồi) đã gây ra hậu quả phức tạp và là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Thái Bình: Hơn 12 năm chưa lấy lại được 5.428 m2 đất dù đã có lệnh thu hồi

TRUNG DU |

Từ tháng 4 năm 2011, UBND tỉnh Thái Bình đã có quyết định thu hồi 5.428 m2 đất trước đó cho Công ty CP Mỹ nghệ Thiện Tâm thuê tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải. Thế nhưng, suốt hơn 12 năm qua doanh nghiệp này vẫn không chịu trả lại đất trên thực địa cho chính quyền quản lý, sử dụng.

Thái Bình: Yêu cầu tháo dỡ cửa hàng điện máy xây trên đất nghĩa trang

TRUNG DU |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép", thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Hiệp Hòa; đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Phạm Đức Thụy (thôn Phương Cáp) theo nội dung, ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí và người dân.

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Nợ xấu trái phiếu ngày càng tăng cao

Gia Miêu |

Tỉ lệ nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp đang tăng lên chủ yếu do các công ty chưa niêm yết liên quan đến bất động sản có hệ số đòn bẩy cao, dòng tiền hạn chế và không đủ nguồn tiền mặt để trả nợ.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Thái Bình: Hệ lụy từ việc hơn 12 năm chưa thu hồi được 5.428 m2 đất

TRUNG DU |

Việc hơn 12 năm các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh ở Thái Bình chưa thể thu hồi lại 5.428m2 đất của Công ty Thiện Tâm (dù đã có quyết định thu hồi) đã gây ra hậu quả phức tạp và là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Thái Bình: Hơn 12 năm chưa lấy lại được 5.428 m2 đất dù đã có lệnh thu hồi

TRUNG DU |

Từ tháng 4 năm 2011, UBND tỉnh Thái Bình đã có quyết định thu hồi 5.428 m2 đất trước đó cho Công ty CP Mỹ nghệ Thiện Tâm thuê tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải. Thế nhưng, suốt hơn 12 năm qua doanh nghiệp này vẫn không chịu trả lại đất trên thực địa cho chính quyền quản lý, sử dụng.

Thái Bình: Yêu cầu tháo dỡ cửa hàng điện máy xây trên đất nghĩa trang

TRUNG DU |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép", thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Hiệp Hòa; đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Phạm Đức Thụy (thôn Phương Cáp) theo nội dung, ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí và người dân.