Hà Nội: Liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại ôtô đỗ trên vỉa hè, lề đường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Hàng loạt vụ ôtô bị bẻ gương, tạt sơn, rạch lốp... vừa xảy ra tại Hà Nội. Đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại vị trí không có chức năng đỗ xe, không có người trông coi, khuất tầm nhìn.

Bẻ gương, tạt sơn, rạch lốp hàng loạt ôtô đỗ ven đường, trên vỉa hè

Thời gian qua trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc ôtô khi đỗ qua đêm trên vỉa hè, lòng đường đã bị kẻ xấu phá hoại, trộm cắp tài sản.

Mới đây nhất vào sáng 10.4.2023, người dân phát hiện hàng loạt ôtô bị chọc thủng lốp khi đỗ qua đêm trên một đoạn vỉa hè phố Nguyễn Phan Chánh (cạnh hồ Linh Đàm) thuộc phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Các ôtô này bị chọc thủng từ 1-2 lốp.

Hàng loạt xe ôtô bị chọc thủng lốp. Ảnh: NVCC
Hàng loạt xe ôtô bị chọc thủng lốp. Ảnh: NVCC

Theo anh L.M - một cư dân sống tại khu đô thị Linh Đàm, ôtô của anh bị chọc thủng hai lốp, số tiền để sửa chữa, thay lốp khoảng hơn hai triệu đồng.

"Việc ôtô bị chọc thủng lốp hàng loạt là việc rất nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, tâm lý hoang mang cho cư dân mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn" - anh M nói.

Hiện Công an phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp xác minh.

Loạt ôtô bị bẻ gương khi đỗ dọc đường Hoàng Minh Thảo. Ảnh: Tô Thế
Loạt ôtô bị bẻ gương khi đỗ dọc đường Hoàng Minh Thảo. Ảnh: Tô Thế

Trước đó, sáng 4.1.2023, nhiều người đi đường bất ngờ khi hàng loạt xe ôtô đỗ trên đường Hoàng Minh Thảo (Khu Ngoại Giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị bẻ gãy gương, có chiếc bị đập vỡ gương, treo lủng lẳng trên xe.

Theo anh Nguyễn Minh, người có xe bị lấy mất cả 2 gương, khả năng đây là hành vi trộm cắp và phá hoại tài sản vì có xe bị mất gương, xe khác chỉ bị đập vỡ gương.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường ghi nhận, xác minh. Theo đại diện Công an phường Xuân Tảo, hàng đêm tại đường Hoàng Minh Thảo, có hàng trăm ôtô đỗ xung quanh các tòa chung cư nhưng không có người trông coi.

Đến ngày 11.1.2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp Công an quận Bắc Từ Liêm bắt được nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên. Qua xác minh, rạng sáng 4.1, nhóm đối tượng thấy dãy ôtô đỗ ở bên đường không có ai trông coi nên chia nhau bẻ gương của 5 ôtô, tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

 
Hàng loạt ô tô đỗ trên lề đường gần chung cư Ruby Goldmark City bị xịt sơn. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khác xảy ra vào sáng 18.2.2023, nhiều ôtô đỗ trên lề đường gần chung cư Ruby Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị kẻ xấu xịt sơn lên thân xe. Ngay khi nhận được thông tin trình báo của người dân, Công an quận Bắc Từ Liêm đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Theo cư dân sinh sống tại chung cư Ruby Goldmark City, những chiếc xe bị xịt sơn trong vụ việc trên đỗ không đúng nơi quy định.

Vì muốn tiện cho việc lấy xe mà chấp nhận rủi ro

Đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại vừa nêu ở trên là xảy ra tại các vị trí không có chức năng đỗ xe, không có người trông coi, khuất tầm nhìn.

Nhiều nạn nhân trong các vụ việc nhận thức được việc đỗ xe sai quy định, tại những vị trí không có người trông coi sẽ rất dễ xảy ra những sự việc như trên.

Anh L.M - người có xe ôtô bị chọc thủng lốp cho biết, xung quanh khu vực xả ra vụ việc cũng có các bãi đỗ xe, tuy nhiên để tiện cho việc đi làm nên anh mới để xe ngoài đường.

"Do tính chất công việc, tôi cũng như nhiều người dân hay phải đi sớm về muộn nên đỗ xe tạm trên vỉa hè để ngày hôm sau lấy xe cho tiện." - anh M nói.

Cũng như anh L.M, anh Nguyễn Minh – có xe bị lấy mất gương khi đỗ ven đường cho biết, đêm 3.1.2023 anh đi làm về muộn nên đỗ xe ôtô ngoài đường Hoàng Minh Thảo để sáng mai lấy xe cho tiện. Sáng ra xuống lấy xe đi làm thì mới phát hiện gương chiếu hậu ở 2 bên "không cánh mà bay".

 
Ôtô đỗ ngoài đường bị kẻ xấu bẻ gương. Ảnh: Tô Thế

Chỉ vì muộn tiện cho việc lấy xe mà nhiều người đã tự chấp nhận các rủi ro sẽ gặp phải. Tuy nhiên, việc người dân dừng đỗ xe không đúng nơi quy định sẽ bị lực lượng chức năng xử lý. Còn việc xịt sơn, rạch lốp, bẻ gương phương tiện của người khác... với bất kỳ lí do gì cũng là sai.

“Tuỳ theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm mà người thực hiện hành vi vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội huỷ hoại tài sản” – Luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống Luật sư X (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt ôtô bị chọc thủng lốp ở khu đô thị Linh Đàm

Cường Ngô |

Khoảng 20 ôtô đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường gần hồ Linh Đàm (Hà Nội) nghi bị kẻ gian chọc thủng lốp.

Xịt sơn lên ôtô đỗ lòng đường là vi phạm pháp luật

LƯƠNG HẠNH |

Khoảng 4-5 ô tô dừng đỗ dưới lòng đường gần số 136 Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị xịt sơn được phát hiện vào sáng ngày 18.3. Luật sư nhận định, hành vi tự ý xịt sơn lên xe là vi phạm pháp luật.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ các chuyến bay giải cứu

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến đề nghị làm rõ hơn vụ “chuyến bay giải cứu” vì cũng thuộc phạm vi giám sát nguồn lực phòng, chống dịch, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, “ngân sách Nhà nước không hỗ trợ cho các “chuyến bay giải cứu” trong thời gian vừa qua”.

Ông Trần Quí Thanh bị bắt, Tân Hiệp Phát thông báo người đại diện pháp luật

Phạm Dung |

Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát đã có thông cáo báo chí thông tin về vụ việc liên quan tới ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương và khẳng định hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

Hàng loạt cổ phiếu nóng rơi vào diện kiểm soát của HOSE

Đức Mạnh |

Hàng loạt cổ phiếu nóng như POM, HBC, HNG bị HOSE đưa vào diện kiểm soát.

Hà Nội: Tổ chức giao thông một chiều làn đường tạm trên trục Nguyễn Xiển

Tô Thế |

Hà Nội - Sau khoảng 2 tháng thi công, tuyến đường tạm trên trục đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) chính thức được thông xe.

Hàng loạt ôtô bị chọc thủng lốp ở khu đô thị Linh Đàm

Cường Ngô |

Khoảng 20 ôtô đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường gần hồ Linh Đàm (Hà Nội) nghi bị kẻ gian chọc thủng lốp.

Xịt sơn lên ôtô đỗ lòng đường là vi phạm pháp luật

LƯƠNG HẠNH |

Khoảng 4-5 ô tô dừng đỗ dưới lòng đường gần số 136 Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị xịt sơn được phát hiện vào sáng ngày 18.3. Luật sư nhận định, hành vi tự ý xịt sơn lên xe là vi phạm pháp luật.