Lên mạng xã hội xúc phạm người khác, tòa buộc xin lỗi, cải chính

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dù không ai lừa gạt, chặt chém gì, nhưng bà Lê Thị Thảo lên mạng xã hội cho rằng chủ cơ sở sửa xe Thanh Tùng lừa khách hàng, khuyên mọi người đừng đến đây sửa xe. Bức xúc ông Tùng khởi kiện ra tòa.

Ngày 28.4 TAND Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã đưa vụ kiện sử dụng mạng xã hội xúc phạm người khác.

Theo nội dung vụ kiện, ông Nguyễn Văn Tùng (cơ sở sửa xe Thanh Tùng) phát hiện trên mạng xã hội Facebook do trang “Tin Bạc Liêu 24h” và trang “Tin nhanh Bạc Liêu” đăng một clip của bà Lê Thị Thảo với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của ông và cơ sở sửa xe Thanh Tùng.

Sau nhiều lần hòa giải không thành, ngày 3.1.2023, ông Nguyễn Văn Tùng có đơn khởi kiện bà Lê Thị Thảo, 38 tuổi, ngụ TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre cùng 3 người khác là chủ trang mạng xã hội “Tin Bạc Liêu 24h”; “Tin nhanh Bạc Liêu” đăng tin công khai xin lỗi trên các trang “Tin Bạc Liêu 24h”, “Tin nhanh Bạc Liêu” đòi bồi thường thiệt hại, cải chính xin lỗi ông Tùng.

Quá trình điều tra, thẩm vấn tại tòa, HĐXX xác định, bà Thảo đăng tin cho rằng ông Tùng chặt chém, gây thiệt hại cho khách hàng là không có cơ sở.

Đối với bị đơn Lâm Bá Thoại, người đăng ký tài khoản “Tin nhanh Bạc Liêu” thừa nhận đã chia sẻ video của bà Thảo, tòa xác định ông Thoại chia sẻ cũng không có căn cứ.

TAND TP. Bạc Liêu xác định, hành vi của bà Thảo và ông Thoại là trái với quy định của pháp luật, gây tổn thất về tinh thần cho ông Tùng; ông Thoại và bà Thảo chưa có căn cứ khẳng định các sai phạm của ông Tùng, lại chia sẻ thông tin không chính xác trên mạng xã hội, khiến nhiều người có suy nghĩ không đúng và tiêu cực làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, danh dự, nhân phẩm của ông Tùng là hành vi chưa đúng quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử áp dụng mức bồi thường cao nhất là 10 tháng lương cơ sở do nhà nước quy định là 14.900.000 đồng. Ông Thoại và bà Thảo mỗi người bồi thường một nửa.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bạc Liêu buộc bà Thảo, ông Thoại có trách nhiệm đăng tin xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Nguyễn Văn Tùng trên 3 số báo Trung ương liên tiếp và 3 số báo báo địa phương liên tiếp.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố người xây nhà không phép còn nhốt luôn cán bộ kiểm tra ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Viện kiểm sát nhân dân TP.Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Chí Tâm (ngụ phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Giữ người trái pháp luật”, quy định tại khoản 2, Điều 157, Bộ luật Hình sự.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Bạc Liêu: Dịp 30.4, nhà xe không được tăng giá quá 40%

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Chí Hoài - Giám đốc Ban quản lý bến xe tàu Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Các nhà xe có thể tăng giá nhưng không vượt 40% so với ngày thường.

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Quảng Nam: 2 ngày 3 người chết đuối

Hoàng Bin |

Chỉ trong vòng 2 ngày nghỉ lễ, đã có 3 người chết đuối tại Quảng Nam.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Khởi tố người xây nhà không phép còn nhốt luôn cán bộ kiểm tra ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Viện kiểm sát nhân dân TP.Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Chí Tâm (ngụ phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Giữ người trái pháp luật”, quy định tại khoản 2, Điều 157, Bộ luật Hình sự.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Bạc Liêu: Dịp 30.4, nhà xe không được tăng giá quá 40%

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Chí Hoài - Giám đốc Ban quản lý bến xe tàu Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Các nhà xe có thể tăng giá nhưng không vượt 40% so với ngày thường.