Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, ngày 9.4.2022, Sỹ đặt mua từ người đàn ông tên “Bi Lớn” (chưa rõ lai lịch) mang ma túy đến bán tại nhà ở phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ với số ma túy gồm: 2 kg ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy khay, 500 viên thuốc lắc với tổng trị giá 628 triệu đồng.
Đến ngày 11.4.2022, Sỹ tiếp tục đặt mua của người đàn ông tên “Tuấn Nghệ An” (chưa rõ lai lịch) khoảng 1 kg ma túy tổng hợp với giá 220 triệu đồng. Toàn bộ số ma tuý mua được, Sỹ chia thành nhiều gói nhỏ rồi đem cất giấu ở nhiều nơi như tủ, bàn, ghế,... trong nhà. Từ ngày 11.4.2022, Sỹ đã nhiều lần giao dịch bán ma tuý cho các con nghiện. Cho đến ngày 18.4.2022, khi Sỹ đang bán cho Âu 40 gam ma túy dạng đá với giá 11 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.
Vật chứng thu được gồm: 2 nửa gói nylon bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt và mẩu vụn chất kết tinh không màu trong suốt thu giữ trên nền bếp; 1 điện thoại di động Nokia màu đen của Âu; 8 triệu đồng tiền mặt; 1 thẻ ATM của Âu.
Kết quả điều tra xác định, Sỹ nhiều lần mua bán trái phép hơn 3 kg ma túy loại Methamphetamine, 195,5 gam ma túy loại MDMA và 24 gam ma túy loại Ketamin. Tổng khối lượng các chất ma túy Sỹ phải chịu trách nhiệm hình sự hơn 3,2 kg. Âu chịu trách nhiệm hình sự cho việc mua bán trái phép 40 gam ma túy loại Methamphetamine.
TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Trương Quang Sỹ tù chung thân và Bùi Minh Âu 17 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.