Lạng Sơn liên tục thu giữ lượng lớn thuốc không rõ nguồn nguồn gốc, xuất xứ

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Lực lượng chức năng vừa thu giữ lượng lớn thuốc có nhãn hiệu nước ngoài và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sáng 30.3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 khi làm nhiệm vụ tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy (che biển số) có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Lập tức, đối tượng đã bỏ lại 1 thùng hàng, rồi quay xe bỏ chạy.

Qua kiểm tra, số hàng hóa bên trong thùng cát tông là 270 hộp chứa các viên nén dạng thuốc. Ngoài bao bì có ghi thương hiệu sản xuất và các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài (tạm dịch: ABRIDOL Điều trị và phòng ngừa cúm và SARS).

Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, lực lượng chức năng đã tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lượng thuốc và hàng hóa bị thu giữ đều không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Lượng thuốc và hàng hóa bị thu giữ đều không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Trước đó, ngày 27.3, nhận được nguồn tin từ cơ sở, Đội QLTT số 6 đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 29C - 449.89 có căn cứ vi phạm.

Qua kiểm tra, trên xe ô tô có 1 thùng cát tông bên trong có chứa 270 hộp thuốc nhãn hiệu Lianhua Qingwen Jiaonang không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện 4 loại hàng hóa là mỳ tôm, sản xuất ngoài Việt Nam, có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài.

Lái xe là ông Nguyễn Văn Lâm (trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) xuất trình 1 hóa đơn do công ty TNHH dịch vụ và phát triển Thiên An (quận Ba Đình, TP Hà Nội) xuất bán cho bà Nguyễn Thị Vân (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng trên và ước tính tổng giá trị gần 40 triệu đồng.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Thu giữ hơn 600 hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu, trên hộp có nhãn mác và ghi bằng chữ Trung Quốc.

Bắc Kạn thu giữ số lượng khủng kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

An Trịnh |

Bắc Kạn - Công an huyện Ba Bể vừa phát hiện, thu giữ gần 6.000 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Sơn La: Thu giữ lượng lớn kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Minh Thiên |

Sơn La -  Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ lô kit test COVID-19 không có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đang được bán ra thị trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lạng Sơn: Thu giữ hơn 600 hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu, trên hộp có nhãn mác và ghi bằng chữ Trung Quốc.

Bắc Kạn thu giữ số lượng khủng kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

An Trịnh |

Bắc Kạn - Công an huyện Ba Bể vừa phát hiện, thu giữ gần 6.000 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Sơn La: Thu giữ lượng lớn kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Minh Thiên |

Sơn La -  Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ lô kit test COVID-19 không có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đang được bán ra thị trường.