Bắc Kạn thu giữ số lượng khủng kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

An Trịnh |

Bắc Kạn - Công an huyện Ba Bể vừa phát hiện, thu giữ gần 6.000 bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào hồi 00h30p ngày 20.3, tại khu vực km16+200 ĐT253 thuộc thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, lực lượng chức năng huyện Ba Bể phát hiện xe ôtô BKS 30A-506.97, do tài xế Nguyễn Hữu Duyên (SN 1977), cùng đi có Hoàng Công Tuyến (SN 1982), cả hai cùng trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm này, xe ôtô lưu thông theo hướng Nguyên Bình - Nà Phặc.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 7 thùng carton có 5.250 bộ kit test nhanh COVID-19.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Theo thông tin từ lái xe, số kit test nhanh COVID-19 này được chở từ thị trấn Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) về tỉnh Bắc Ninh.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho Đội quản lý thị trường huyện Ba Bể tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cả nước giảm hơn 9.400 ca COVID-19, Hà Nội giảm nhiều nhất với hơn 2.000 ca

Thùy Linh |

Bản tin COVID-19 tối 20.3 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 mới từ 16h ngày 19.3 đến 16h ngày 20.3 giảm 9.457 ca so với ngày trước đó. Hôm nay ghi nhận 63 ca tử vong do COVID-19.

Loạn giá gói dịch vụ, khám hậu COVID-19 thế nào để không "mất tiền oan"?

THẢO ANH - MINH QUANG |

Nhiều F0 sau quá trình tự điều trị tại nhà chạy đôn chạy đáo tìm hiểu nơi khám hậu COVID-19. Tuy nhiên thực tế không phải bệnh nhân nào cũng gặp các di chứng hậu COVID. Vì thế để tránh mất tiền oan, người dân cần bình tĩnh và tỉnh táo trước hàng loạt quảng cáo gói khám hiện nay. 

Hong Kong tính xem xét các hạn chế COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết có kế hoạch xem xét các hạn chế ngừa COVID-19 vào ngày 21.3.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cả nước giảm hơn 9.400 ca COVID-19, Hà Nội giảm nhiều nhất với hơn 2.000 ca

Thùy Linh |

Bản tin COVID-19 tối 20.3 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 mới từ 16h ngày 19.3 đến 16h ngày 20.3 giảm 9.457 ca so với ngày trước đó. Hôm nay ghi nhận 63 ca tử vong do COVID-19.

Loạn giá gói dịch vụ, khám hậu COVID-19 thế nào để không "mất tiền oan"?

THẢO ANH - MINH QUANG |

Nhiều F0 sau quá trình tự điều trị tại nhà chạy đôn chạy đáo tìm hiểu nơi khám hậu COVID-19. Tuy nhiên thực tế không phải bệnh nhân nào cũng gặp các di chứng hậu COVID. Vì thế để tránh mất tiền oan, người dân cần bình tĩnh và tỉnh táo trước hàng loạt quảng cáo gói khám hiện nay. 

Hong Kong tính xem xét các hạn chế COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết có kế hoạch xem xét các hạn chế ngừa COVID-19 vào ngày 21.3.