Thu giữ 3.400 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Trưa nay (16.3), tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ 3.400 kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên một xe ôtô tải.

Theo đó, vào hồi 19h00 tối ngày 15.3, tại quốc lộ 8A thuộc khu vực thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ôtô tải mang biển kiểm soát 38C-04254.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 9 kiện hàng chứa 3.400 kit test nhanh COVID -19 do nước ngoài sản xuất, trị giá hàng hoá ước tính khoảng 130 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Phạm Dược (55 tuổi, trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ tang vật, lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó vào hai ngày liên tiếp 10 và 11.3, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 2 vụ vận chuyển, thu giữ 2.500 kit test nhanh COVID -19 không rõ nguồn gốc.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang phát hiện lượng lớn kit test nhanh không rõ nguồn gốc

Anh Minh |

Tuyên Quang - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, thu giữ 5.000 bộ kit test nhanh, 2.500 hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội: Bắt lô kit test, thuốc tân dược... trị giá trên 10 tỉ đồng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng vừa phát hiện và thu lô hàng gồm kit test, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng... do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ. Giá trị ước tính 10 tỉ đồng.

Quảng Ninh: Thu giữ 3.000 kit test nhanh COVID-19 rao bán trên mạng xã hội

Đặng Luân |

Quảng Ninh - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ 3.000 kit test nhanh COVID-19 không giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rao bán trên Facebook.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tuyên Quang phát hiện lượng lớn kit test nhanh không rõ nguồn gốc

Anh Minh |

Tuyên Quang - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, thu giữ 5.000 bộ kit test nhanh, 2.500 hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội: Bắt lô kit test, thuốc tân dược... trị giá trên 10 tỉ đồng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng vừa phát hiện và thu lô hàng gồm kit test, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng... do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ. Giá trị ước tính 10 tỉ đồng.

Quảng Ninh: Thu giữ 3.000 kit test nhanh COVID-19 rao bán trên mạng xã hội

Đặng Luân |

Quảng Ninh - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ 3.000 kit test nhanh COVID-19 không giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rao bán trên Facebook.