Làm rõ vụ việc nam thanh niên cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi án một thanh niên cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 tối 27.8, bé gái 14 tuổi trên đường về nhà, khi đi đến bờ đê thuộc thôn Vĩnh Phúc (xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) thì bị một nam thanh niên chặn lại, dùng vũ lực đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi bé gái cố chống cự, kêu cứu thì đối tượng này dùng tay bịt miệng bé gái. Sau sự việc, gia đình bé gái đã trình báo cơ quan công an.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác định đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm là H.H.Q. (29 tuổi, trú thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên).

Cơ quan công an cũng xác định bé gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý đối tượng Q.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tình tiết chị chồng dàn xếp để em dâu bị cưỡng hiếp quá tàn ác dù trên phim?

Huyền Chi |

Tình tiết chị chồng dàn xếp để nhân tình cưỡng hiếp em dâu trong "Thương ngày nắng về" nhận lại phản ứng từ khán giả sau khi lên sóng.

Thầy giáo cưỡng hiếp 13 nữ sinh, khiến 8 em có bầu chấn động Indonesia

Hương Ly |

Herry Wirawan, thầy giáo 36 tuổi theo đạo Hồi ở Indonesia, bị kết án vì tội cưỡng hiếp 13 nữ sinh từ 12 đến 16 tuổi. Trong số 13 nạn nhân, có 8 nữ sinh mang thai và bị thương do bị thầy giáo này cưỡng hiếp.

“Phật sống” giả mạo ở Trung Quốc: Lừa đảo và cưỡng hiếp đệ tử

Hương Ly (Theo Hoàn Cầu thời báo) |

Sau khi được làm “lễ tấn phong” vào năm 2008, trở thành "Phật sống Lhosang Tenzin”, Vương Hưng Phu càng trở nên táng tận lương tâm hơn và phạm nhiều tội ác tày trời với đệ tử.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tình tiết chị chồng dàn xếp để em dâu bị cưỡng hiếp quá tàn ác dù trên phim?

Huyền Chi |

Tình tiết chị chồng dàn xếp để nhân tình cưỡng hiếp em dâu trong "Thương ngày nắng về" nhận lại phản ứng từ khán giả sau khi lên sóng.

Thầy giáo cưỡng hiếp 13 nữ sinh, khiến 8 em có bầu chấn động Indonesia

Hương Ly |

Herry Wirawan, thầy giáo 36 tuổi theo đạo Hồi ở Indonesia, bị kết án vì tội cưỡng hiếp 13 nữ sinh từ 12 đến 16 tuổi. Trong số 13 nạn nhân, có 8 nữ sinh mang thai và bị thương do bị thầy giáo này cưỡng hiếp.

“Phật sống” giả mạo ở Trung Quốc: Lừa đảo và cưỡng hiếp đệ tử

Hương Ly (Theo Hoàn Cầu thời báo) |

Sau khi được làm “lễ tấn phong” vào năm 2008, trở thành "Phật sống Lhosang Tenzin”, Vương Hưng Phu càng trở nên táng tận lương tâm hơn và phạm nhiều tội ác tày trời với đệ tử.