Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Quỳnh 14 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và trộm cắp tài sản.
Theo Cáo trạng của Viện Kkiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, do cần tiền để trả nợ và lại nắm được thông tin cụ thể về một lô đất trên địa bàn xã Quỳnh Lư, huyện Nho Quan. Đỗ Thị Quỳnh đã lên mạng Internet thuê làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên mình, sau đấy, đối tượng này đã lừa bán lô đất trên cho ông P, để chiếm đoạt tài sản.
Để tạo lòng tin đối với ông P, Quỳnh đã gửi hình ảnh sổ đỏ và chở ông P đến tận nơi để xem lô đất mà Quỳnh tự nhận của mình. Tin lời Quỳnh nên ông P, đã đồng ý mua với giá tiền 690 triệu đồng và đã đưa cho Quỳnh 500 triệu đồng.
Sau khi đến mảnh đất và tìm hiểu kỹ về chủ nhà đang ở tại lô đất trên, ông P, mới biết mảnh đất ông đã mua không phải của Quỳnh nên ông đem giấy tờ lên Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nho Quan để xác nhận thì mới biết đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.
Ông P, đã liên lạc với Quỳnh để đòi lại số tiền 500 triệu đồng, tuy nhiên do không có tiền trả cho ông P nên Quỳnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trước khi đi, lợi dụng bố mẹ chồng đi vắng, Quỳnh đã mở két sắt \trộm cắp 100 triệu đồng và 2,4 cây vàng rồi bỏ trốn.