Lái xe lừa chạy việc vào biên chế giáo viên, chiếm đoạt 500 triệu đồng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 22.7, Công an tỉnh Gia Lai – cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án Trần Mạnh Hiếu (SN 1974, trú tại Tổ 5, phường Thống Nhất, TP.Pleiku) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2019 tại thành phố Pleiku.

Quá trình điều tra xác định, Trần Mạnh Hiếu là lái xe của Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, không có chức năng tuyển dụng biên chế giáo viên tiểu học.

Tuy nhiên, vào năm 2019, Hiếu đã đưa ra thông tin không có thật là có quen biết với người có chức vụ, quyền hạn, có khả năng xin tuyển biên chế giáo viên tiểu học tại các huyện Chư Prông, Đức Cơ và huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Việc này làm cho 2 bị hại tin tưởng là thật nên đã đưa cho Hiếu tổng số tiền 500.000.000 đồng để nhờ Hiếu xin được biên chế giáo viên tiểu học. Sau khi nhận tiền, Hiếu không xin được cho ai mà chiếm đoạt số tiền trên.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn của Trần Mạnh Hiếu và thông báo ai là bị hại của Trần Mạnh Hiếu thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ số 267A Trần Phú, TP.Pleiku. Số điện thoại: 0694.329.109) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cựu cán bộ công an lừa đảo bán xe thanh lý, chiếm đoạt hơn 5,2 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Thanh Hùng khoe với mọi người vẫn đang công tác trong ngành, có mối quan hệ bên Bộ Tài chính, mua được xe sang giá "thanh lý" để lừa đảo.

Nhóm thanh niên làm giấy tờ giả, lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng

MINH KHUÊ |

Nghệ An- TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo do Nguyễn Văn Trình (SN 1992) trú tại Hải Dương cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Cựu Giám đốc lừa đảo đưa người xuất khẩu lao động

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đức Thuận nói dối Công ty của bị cáo có khả năng đưa người xuất khẩu lao động để lừa đảo 20 nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cựu cán bộ công an lừa đảo bán xe thanh lý, chiếm đoạt hơn 5,2 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Thanh Hùng khoe với mọi người vẫn đang công tác trong ngành, có mối quan hệ bên Bộ Tài chính, mua được xe sang giá "thanh lý" để lừa đảo.

Nhóm thanh niên làm giấy tờ giả, lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng

MINH KHUÊ |

Nghệ An- TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo do Nguyễn Văn Trình (SN 1992) trú tại Hải Dương cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Cựu Giám đốc lừa đảo đưa người xuất khẩu lao động

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đức Thuận nói dối Công ty của bị cáo có khả năng đưa người xuất khẩu lao động để lừa đảo 20 nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.