20 người mắc mánh lừa xuất khẩu sang Nhật Bản của nam giám đốc

Việt Dũng |

Hà Nội - Đỗ Văn Đồng lập công ty mang tên nước ngoài, có khả năng đưa người xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, rồi chiếm đoạt tiền tỉ.

Kết thúc phiên toà ngày 4.4, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Văn Đồng (36 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, Công ty Taiyo Japan đăng ký 66 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có chức năng và dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.

Theo đăng ký doanh nghiệp, Công ty Taiyo Japan đặt trụ sở tại một căn nhà ở quận Thanh Xuân, Hà Nội nhưng mọi hoạt động, giao dịch đều thực hiện tại căn hộ ở tòa nhà FLC Complex, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mặc dù bị cáo không liên kết với tổ chức khác để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, song do cần tiền trả nợ, trả lương nhân viên và chi tiêu cá nhân nên Đồng đã thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo đăng tuyển “kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC” trên trang Facebook cá nhân với thỏa thuận trọn gói đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ 5.000 USD - 6.000 USD, tùy vào bằng cấp và vị trí công việc của mỗi người.

Đồng cũng hứa hẹn chỉ từ 4-6 tháng sau khi nộp tiền, người lao động sẽ được đi làm. Tin tưởng Đồng nên từ tháng 9.2019 đến tháng 7-2020, có 20 người đã nộp hồ sơ và tiền đặt cọc cho bị cáo với tổng số tiền 1,36 tỉ đồng.

Nhận tiền bị cáo dùng tiền để trả nợ, chi trả tiền văn phòng, trả lương nhân viên… Trong khi đó, quá thời hạn cam kết, nhiều người thắc mắc về việc không thấy được liên hệ đi Nhật Bản.

Lúc này Đồng dùng thủ đoạn làm giả các “giấy xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản” (thường gọi là giấy trình cục, có dấu đỏ, chữ nước ngoài) và giấy tư cách lưu trú rồi dán ảnh, điền thông tin của các bị hại để họ tiếp tục nộp tiền đợt sau.

Chờ đợi thời gian sau vẫn không được đi xuất khẩu lao động, nhiều người tìm đến văn phòng nhưng Đồng đã chuyển đi nơi khác để trốn tránh. Đến tháng 8.2020, các bị hại tố cáo hành vi lừa đảo của Đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo mới hoàn trả cho các bị hại 113 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lừa 14 người muốn xuất khẩu lao động để chiếm đoạt gần 5 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Tuấn Hùng và đồng phạm đưa thông tin gian dối, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Australia.

Bắt 2 kẻ lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 3 tỉ

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Hai đối tượng lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đã bị công an bắt giữ và di lý về Đà Nẵng.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Lừa 14 người muốn xuất khẩu lao động để chiếm đoạt gần 5 tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Tuấn Hùng và đồng phạm đưa thông tin gian dối, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Australia.

Bắt 2 kẻ lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 3 tỉ

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Hai đối tượng lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đã bị công an bắt giữ và di lý về Đà Nẵng.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.