Lại rộ lừa đảo trúng thưởng qua kênh truyền hình mua sắm

CAO NGUYÊN - HỮU LONG |

Lừa đảo trúng thưởng qua mạng xã hội, qua kênh truyền hình mua sắm không phải là hình thức lừa đảo mới xuất hiện nhưng vẫn là vấn đề “nóng” tại một số địa phương. Các đối tượng luôn tìm mọi cách để thuyết phục những người chưa từng nghe và biết về hình thức này. Số lượng “nạn nhân” được gọi đến để nhận giải ngày một nhiều.

Tìm cách “sập bẫy”

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về việc chỉ cần xem truyền hình mua sắm có thể trúng tiền triệu hoặc điện thoại xịn. Trên một số diễn đàn lớn, nhiều người ở một số tỉnh thành khác nhau cung cấp số điện thoại từ TPHCM có đầu số 02838668199 điện đến thông báo trúng thưởng 5 triệu hoặc điện thoại thông minh.

Anh Dũng (trú Hà Nội) cho biết, vào giữa tháng 3, trong lúc đang làm việc anh nhận được một cuộc gọi từ đầu số 02838668199 thông báo anh trúng thưởng 7 triệu. Dù biết lúc đó là trò lừa đảo nhưng anh Dũng vẫn sẵn sàng “hợp tác” để nhận thưởng. Khi anh Dũng hỏi địa chỉ Cty trúng thưởng ở đâu để đến nhận giải thì được người đầu số bên kia cho biết, địa chỉ tại một đài truyền hình lớn ở Hà Nội.

Từ những thông tin và số điện thoại của bạn đọc cung cấp, chúng tôi nhiều lần gọi đến để xác minh thực hư như thế nào. Mặc dù số điện thoại này vẫn đổ chuông nhưng tất cả cuộc gọi đến đều không nhận được phản hồi.

Về trường hợp của anh L.Q.T, trú tại buôn M’Duk phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột. Theo đó, vào ngày 15.3.2018, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0283863xxx của một người đàn ông xưng tên là Đức, nhân viên của Cty mua sắm tại nhà Tivi Home Shopping (địa chỉ: quận 10, TP.Hồ Chí Minh) thông báo rằng anh là 1 trong số 20 người may mắn trúng thưởng một phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng (vì trước đó có gọi điện thoại mua hàng tại kênh truyền hình Tivi Home Shoping vào khung giờ vàng). Người này cho biết, phiếu tặng quà không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, chỉ được đổi thành một sản phẩm là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A5 (trị giá 7.990.000 đồng) sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay. Người đàn ông này yêu cầu anh T cung cấp số Chứng minh Nhân dân, địa chỉ nhận hàng.

Để tạo lòng tin, người đàn ông tên Đức tiếp tục hướng dẫn: Do anh T đã có phiếu mua hàng 5 triệu đồng nên khi nhận hàng chỉ phải trả thêm 2.990.000 đồng nữa, Cty sẽ tặng thêm một chiếc đồng hồ đeo tay; đồng thời không quên dặn dò thêm: Khi nhân viên đưa hàng đến thì xem kỹ trên bưu kiện có ghi mã điện thoại là W4G mới được nhận.

Trưa 20.3, một người chuyển phát đã gọi điện thoại và đến giao hàng cho anh T. Tuy nhiên, trên bưu kiện chỉ ghi người gửi là Quyên Quyên - điện thoại chăm sóc khách hàng: 02838552xxx mà không có địa chỉ người gửi. Trên hộp quà còn có câu lệnh: “Không được phép mở hàng”. Cảm thấy nghi ngờ, anh T gọi đến số điện thoại của người tên Đức hỏi thì anh này trả lời đây là quy định bắt buộc của Cty, khi chưa thanh toán tiền cho nhân viên thu hộ thì khách hàng không được mở bưu kiện. Anh T kiên quyết: “Nếu không được xem sản phẩm thì dứt khoát không nhận quà!”. Nghe vậy, người kia tỏ ra khó chịu rồi cúp ngang điện thoại.

Nên trình báo kịp thời

Về vấn đề này, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho biết, những trường hợp nạn nhân nhận được thông tin lừa đảo qua mạng, qua điên thoại có thể trực tiếp đến Công an Hà Nội để trình báo về sự việc. Cụ thể là đến Phòng Cảnh sát Phòng PC50, đơn vị sẽ nhận đơn trình báo và điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng Văn phòng luật sư Interla - cho biết, hành vi sử dụng mạng xã hội hay qua hình thức gọi điện để thông báo trúng thưởng và sau đó yêu cầu người dùng nộp thêm tiền nêu trên có thể bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS 2015 sửa đổi năm 2017 bởi hành vi gian dối của những đối tượng này xuất hiện ngay từ đầu. Thủ đoạn phạm tội là xác định trước nạn nhân của chúng thông qua việc làm quen trên Facebook, qua email... Từ chủ động làm quen, tạo sự tin tưởng với người bị hại, dùng các thủ đoạn gian dối để yêu cầu người bị hại trực tiếp trao tài sản cho họ hoặc chuyển tiền vào tài khoản.

Cũng theo luật sư Hòe, những chiêu trò lừa đảo ngày một tinh vi và chuyên nghiệp như vậy người dân cần phải cảnh giác với các thông tin khuyến mại, trúng thưởng, không nên truy cập vào các trang web, đường link trúng thưởng từ những tin nhắn tương tự, bị đánh cắp tài khoản,..

CAO NGUYÊN - HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.