Lai lịch con tàu nước ngoài khiến giám đốc người Quảng Ninh bị khởi tố

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi di chuyển sang Hải Phòng và sau đó những người liên quan vi phạm pháp luật, con tàu của một chủ người Đài Loan (Trung Quốc) cùng hơn 20 thủy thủ, thuyền viên người nước ngoài đã neo đậu ở Hạ Long hơn một năm.

Như chúng tôi đã đưa tin, liên quan đến tàu CHUNG CHING bị “xẻ thịt” bán sắt vụn ở Hải Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với giám đốc một công ty ở Quảng Ninh; đồng thời, chuyển giao vụ án cho Cơ quan điều tra Công an thành phố để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Con tàu này trước khi di chuyển sang Hải Phòng từng neo đậu ở khu vực cảng Hòn Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hơn một năm.

Trao đổi với Lao Động hôm nay (14.12), đại diện Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh cho biết, tàu CHUNG CHING của chủ người Đài Loan, Trung Quốc vào vùng biển Quảng Ninh tháng 3.2020 thì bị lực lượng của Tổng cục Hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và được đưa về tạm giữ tại cảng Hòn Gai, TP.Hạ Long. Trên tàu khi đó có hơn 20 thủy thủ, thuyền viên nước ngoài.

Khu vực cảng Hòn Gai - nơi tàu Chung Ching bị tạm giữ hơn một năm trước khi di chuyển sang Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực cảng Hòn Gai - nơi tàu Chung Ching bị tạm giữ hơn một năm trước khi di chuyển sang Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đến tháng 8.2021, vụ việc mới được các cơ quan chức năng xử lý xong. Ngay sau đó, chủ tàu người Đài Loan đã bán lại tàu cho Giám đốc Công ty Khang Vinh có trụ sở ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

“Sau khi mua bán xong, Giám đốc Công ty Khang Vinh cho văn bản xin được đưa về Hải Phòng. Mục đích ban đầu là lên đà sửa chữa, hoán cải; còn sau đó tàu được xử lý thế nào bên Hải Phòng thì thẩm quyền thuộc về các cơ quan chức năng Hải Phòng”, ông Bùi Ngọc Nam – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh – cho biết.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Hải Phòng, qua quá trình điều tra xác minh, lực lượng nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng ở tỉnh Quảng Ninh do Đỗ Bá Khang – Giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh (có trụ sở tại phường Ninh Dương, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) – tổ chức mua tàu CHUNG CHING của chủ tàu ở Đài Loan là Công ty YI CHING YANG Co.LTD, mục đích bán lại cho nhóm người ở Hải Phòng do Nguyễn Văn Soái, sinh năm 1978, (ở xã Đại Bản, huyện An Dương) chịu trách nhiệm chính.

Ngày 4.11.2021, các đối tượng đưa tàu CHUNG CHING từ Quảng Ninh về neo tại khu vực xã Đại Bản (huyện An Dương).

Đến ngày 8.11.2021, Nguyễn Văn Soái bắt đầu cho cắt phá phần cabin tàu và tháo dỡ các thiết bị hàng hải. Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chủ trì và phối hợp các lực lượng kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hoạt động cắt phá và triệu tập Nguyễn Văn Soái để xác minh làm rõ vụ việc.

BĐBP Hải Phòng qua quá trình phối hợp đấu tranh với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố và Cục Hải quan thành phố, kết quả xác định Đỗ Bá Khang đã mua tàu CHUNG CHING của chủ tàu Đài Loan với giá 300.000 USD, mục đích để phá dỡ bán kiếm lời.

Đỗ Bá Khang không làm thủ tục nhập khẩu tàu theo quy định của pháp luật đã bán tàu cho Nguyễn Văn Soái với giá 10,5 tỉ đồng, vi phạm quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu, Chỉ huy trưởng BBĐP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với ông Đỗ Bá Khang, đồng thời, chuyển giao vụ án cho Cơ quan điều tra Công an thành phố để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 3.2020, tại vùng biển vịnh Bắc Bộ, tàu Chung Ching, treo cờ nước Cộng hoà Palau, bị lực lượng chức năng Tổng cục Hải quan phát hiện hành vi sang mạn trái phép thuốc lá điếu cho các xuồng cao tốc để mang lậu vào Việt Nam.

Các thuyền viên trên tàu khai nhận vận chuyển 8.549 kiện (tương đương 4.274.500 bao thuốc lá điếu các loại như ba số 555, Yuxi, Double, Essi…) để nhập lậu vào Việt Nam. Đây cũng là vụ buôn lậu thuốc lá lớn nhất được lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ 18.12

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (13.12), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp để nghe và cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Quảng Ninh thưởng 700 triệu/giải nhất quốc tế: Thưởng giáo viên 350 triệu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Học sinh đạt giải cao nhất cấp quốc tế sẽ được Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng. Cũng đạt giải đó, nhưng là học sinh ở miền núi, hải đảo... thì sẽ được thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Giáo viên dạy học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải.

Quảng Ninh dự kiến tiêm mũi thứ 3 vaccine phòng COVID-19 từ 18.12.2021

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhTrả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14 chiều nay (8.12), Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện cho biết, Quảng Ninh dự kiến bắt đầu tiêm nhắc lại mũi 3 vaccine phòng COVID-19 từ ngày 18.12

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ 18.12

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (13.12), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp để nghe và cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Quảng Ninh thưởng 700 triệu/giải nhất quốc tế: Thưởng giáo viên 350 triệu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Học sinh đạt giải cao nhất cấp quốc tế sẽ được Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng. Cũng đạt giải đó, nhưng là học sinh ở miền núi, hải đảo... thì sẽ được thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Giáo viên dạy học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải.

Quảng Ninh dự kiến tiêm mũi thứ 3 vaccine phòng COVID-19 từ 18.12.2021

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhTrả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14 chiều nay (8.12), Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện cho biết, Quảng Ninh dự kiến bắt đầu tiêm nhắc lại mũi 3 vaccine phòng COVID-19 từ ngày 18.12