Kiện ra tòa đòi bồi thường 13 triệu đồng vì... bị chửi thề

NHẬT HỒ |

Bực mình vì bị người bạn cứ đòi bảo trì, viết giấy cam đoan, anh Khanh hai lần chửi thề. Thế là anh Lợi điện thoại công an lập biên bản phạt hành chính. Chưa dừng lại, anh Lợi kiện anh Khanh ra tòa đòi bồi thường 13 triệu đồng vì cho rằng anh Khanh xúc phạm nhân phẩm, danh dự.

Sáng nay 2.3, TAND Thành phố Cà Mau, mở phiên tòa rất hy hữu xét xử vụ kiện đòi 13 triệu đồng vì... bị chửi thề.

Theo nội dung bản án, vào ngày 13.1.2017, anh Bùi Tuấn Khanh, ngụ phường 5, TP Cà Mau ngồi uống cà phê với bạn thì anh Lợi đến thắc mắc bộ sạc kèm theo hệ thống 6 camera mà anh Khanh đã bán cho mình trước đó 6 tháng giờ bị hỏng. Anh Lợi đề nghị anh Khanh bảo hành đúng lời hứa miệng với nhau lúc mua bán.

Hai bên đôi co một lúc thì anh Lợi rút trong người ra tờ giấy đã viết sẵn, có nội dung cam kết bảo hành hệ thống camera, buộc anh Khanh ký vào. Anh Khanh không chịu ký, tức giận chửi thề, rồi đứng lên bỏ về.

Anh Lợi đi theo về công ty của anh Khanh và tiếp tục yêu cầu viết phiếu bảo hành. Tại đây, anh Khanh lại tiếp tục chửi thề. Liền đó, anh Lợi báo công an đến lập biên bản và sau đó anh Khanh bị phạt hành chính 200.000 đồng về hành vi chửi thề anh Lợi. 

Anh Lợi đã dùng hồ sơ xử phạt này cùng các chứng cứ khác khởi kiện anh Khanh đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm của mình bằng 10 lần mức lương tối thiểu, tức khoảng 13 triệu đồng. 

HĐXX nhận định: Qua xem xét, anh Khanh nói tục hai câu trong lúc hai người đối thoại với nhau, anh Khanh không chỉ đích danh anh Lợi để chửi thề. Tại phiên tòa, anh Lợi thừa nhận các anh nói chuyện chỉ có 3 người, gồm 2 đương sự và 1 nhân viên của anh Khanh, ngoài ra không có ai hết... Từ đó, Hội đồng xét xử đánh giá hai câu nói tục của anh Khanh chỉ ở mức độ chưa chuẩn mực về văn hóa trong giao tiếp, chưa đến mức gọi là xâm phạm danh dự, nhân phẩm của anh Lợi.

Tòa tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Lợi.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cú nhầm chết… tiền khi án phí 7 triệu thành 7 tỉ đồng

Thế Lâm |

Vụ xử tranh chấp chiếc xe máy SH gửi và bị mất tại quán nhậu trên đường Đồng Nai (Quận 10, TP.HCM) đã kết thúc ở cấp sơ thẩm và Tòa án Nhân dân Quận 10 đã tuyên chủ quán phải bồi thường 140 triệu đồng cho… em gái của người gửi chiếc xe trên (?).

Tòa hoãn vì trưởng phòng giáo dục xin đi chữa bệnh

N.BĂNG |

Sáng 1.2, TAND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) đã hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ 12 giáo viên khởi kiện trưởng phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa vì chấm dứt hợp đồng lao động với họ.

Vụ "bêu riếu" người mua - bán dâm: Có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM |

Việc công khai danh tính và hành vi những người mua bán dâm ở vỉa hè của Cán bộ công an thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang đã vi phạm nghiêm trọng quyền con người, quyền công dân được pháp luật bảo vệ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cú nhầm chết… tiền khi án phí 7 triệu thành 7 tỉ đồng

Thế Lâm |

Vụ xử tranh chấp chiếc xe máy SH gửi và bị mất tại quán nhậu trên đường Đồng Nai (Quận 10, TP.HCM) đã kết thúc ở cấp sơ thẩm và Tòa án Nhân dân Quận 10 đã tuyên chủ quán phải bồi thường 140 triệu đồng cho… em gái của người gửi chiếc xe trên (?).

Tòa hoãn vì trưởng phòng giáo dục xin đi chữa bệnh

N.BĂNG |

Sáng 1.2, TAND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) đã hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ 12 giáo viên khởi kiện trưởng phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa vì chấm dứt hợp đồng lao động với họ.

Vụ "bêu riếu" người mua - bán dâm: Có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM |

Việc công khai danh tính và hành vi những người mua bán dâm ở vỉa hè của Cán bộ công an thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang đã vi phạm nghiêm trọng quyền con người, quyền công dân được pháp luật bảo vệ.