Kiên Giang: Bắt nhân viên điện lực trộm tài sản trên 2 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lợi dụng lúc các trạm biến áp tại các công trình bơm nước đang thi công chưa vận hành, một nhân viên điện lực đã lấy trộm hàng chục bình biến áp và các thiết bị có liên quan tại các công trình trị giá trên 2 tỉ đồng đem bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 18.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Phi Long (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp) về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an Long khai nhận, do thiếu nợ nên Long đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán.

Theo đó, Long lợi dụng nghề nghiệp của mình (là công nhân điện lực) và biết rõ về các trạm biến áp 3 pha ở địa bàn huyện Tân Hiệp đã lắp đặt để phục vụ các trạm bơm nước nhưng chưa đưa vào hoạt động, chưa đóng điện, nên từ tháng 1.2021 đến tháng 2.2022, Long đã 3 lần thuê một nhóm người đến tháo gỡ lấy trộm 33 bình biến áp và các thiết bị khác tại 11 trạm bơm nước trên địa bàn huyện Tân Hiệp. Sau đó Long thuê ghe và xe tải chở về huyện Giồng Riềng đem bán được 360 triệu đồng, làm thiệt hại tài sản của Điện lực huyện Tân Hiệp số tiền trên 2 tỉ đồng.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Tân Hiệp đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang vào cuộc điều tra và nhanh chóng phát hiện Long chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: “Dừng đến trường nhưng không dừng việc học"

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh đã triển khai nhiều phương án linh hoạt cho việc dạy và học để các em là trường hợp F0, F1 không đi học trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo đủ lượng kiến thức.

Đổi thay bất ngờ dưới tán rừng phòng hộ ven biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 5 năm trở lại đây, người dân nhận giao khoán đất rừng phòng hộ ở huyện Hòn Đất đã mạnh dạn thả nuôi những loài có giá trị kinh tế cao ở 30% diện tích được cho phép, thu nhập cải thiện đáng kể mà chính họ cũng không thể ngờ.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm siêu trộm “nhí” lấy trộm vỉ thép nắp cống

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, một nhóm thanh, thiếu niên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp vỉ thép dùng để đặt làm nắp cống thoát nước tại một Cảng cá ở Kiên Giang bán lấy tiền chia nhau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: “Dừng đến trường nhưng không dừng việc học"

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh đã triển khai nhiều phương án linh hoạt cho việc dạy và học để các em là trường hợp F0, F1 không đi học trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo đủ lượng kiến thức.

Đổi thay bất ngờ dưới tán rừng phòng hộ ven biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 5 năm trở lại đây, người dân nhận giao khoán đất rừng phòng hộ ở huyện Hòn Đất đã mạnh dạn thả nuôi những loài có giá trị kinh tế cao ở 30% diện tích được cho phép, thu nhập cải thiện đáng kể mà chính họ cũng không thể ngờ.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm siêu trộm “nhí” lấy trộm vỉ thép nắp cống

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, một nhóm thanh, thiếu niên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp vỉ thép dùng để đặt làm nắp cống thoát nước tại một Cảng cá ở Kiên Giang bán lấy tiền chia nhau.