Khởi tố vụ đầu tư vào sàn FVP Trade, chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra liên quan đến đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7.8, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch), bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.

Các chứng từ liên quan đến vụ án. Ảnh: CAQB
Các chứng từ liên quan đến vụ án. Ảnh: CAQB

Tuy nhiên theo điều tra, đến nay, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bước đầu, lực lượng công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng. Công an huyện đã làm rõ 9 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn hơn 1,3 tỉ đồng.

Tiến hành khám khẩn cấp văn phòng FVP Trade, Công an huyện Bố Trạch đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động; 6 sổ tay; 99 giấy nộp tiền mặt; 1 bộ máy chiếu; 1 camera; 1 tập tài liệu liên quan đến hoạt động của FVP Trade tại Quảng Bình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá đường dây huy động đầu tư vào sàn FVP Trade, chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 3.8, tin từ Công an huyện Bố Trạch cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Triệt phá đường dây huy động đầu tư vào sàn FVP Trade, chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 3.8, tin từ Công an huyện Bố Trạch cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản.