Khởi tố vụ án, truy tìm đối tượng ném bom xăng khiến 2 trẻ em bị bỏng nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự, ráo riết truy tìm đối tượng gây ra vụ ném bom xăng khiến 2 trẻ em bị bỏng nặng.

Chiều 27.5, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu về vụ ném bom xăng xảy ra ngày 18.5 ở căn kiot tại khu dân cư thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 18.5, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, quê tỉnh An Giang) đến nhà trọ Hương Lan (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) để tìm gặp vợ cũ là chị Phạm Thị Ngọc Huệ.

Nhóm đối tượng ném bom xăng khiến 2 trẻ em bị bỏng nặng. Video: người dân cung cấp

Trong lúc Tuấn đang nói chuyện với vợ cũ thì thấy chị Nguyễn Thị Thanh Hằng cầm điện thoại đứng gần đó. Tuấn cho rằng chị Hằng dùng điện thoại để chụp ảnh mình nên xảy ra cãi vã rồi xô xát với vợ chồng chị Hằng.

Tuấn về phòng trọ rủ thêm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Nhí (31 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (22 tuổi) Nguyễn Văn An (25 tuổi) Huỳnh Văn Sang (26 tuổi), Đặng Thanh Tùng (32 tuổi), Đặng Thanh Điền (30 tuổi, tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang), quay lại tìm đánh vợ chồng chị Hằng.

2 trẻ em bị bỏng nặng sau vụ ném bom xăng tự chế. Ảnh: người dân cung cấp
2 trẻ em bị bỏng nặng sau vụ ném bom xăng tự chế. Ảnh: người dân cung cấp

Các đối tượng mang theo hung khí đến và ném bom xăng vào căn kiot gây cháy. Lúc này, 2 cháu nhỏ đang chơi, bị lửa cháy gây bỏng nặng. Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người và Lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp với các đối tượng: Sang, Vũ, An, Nhí, Tuấn, Tùng, Điền. Hiện còn 3 đối tượng chưa rõ lai lịch liên quan đến vụ án này bỏ trốn, công an đang ráo riết truy tìm.

Cháu bé 9 tuổi bị bỏng đang được chữa trị tại TP.HCM. Ảnh: người dân cung cấp.
Cháu bé 9 tuổi bị bỏng đang được chữa trị tại TPHCM. Ảnh: Người dân cung cấp.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Trộm liên tiếp ghé thăm phòng trọ, công nhân "khóc ròng"

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân bị giảm giờ làm, giảm thu nhập phải tằn tiện mới đủ trang trải cuộc sống; cùng với đó, nạn trộm cắp liên tiếp xảy ra khiến nhiều công nhân lao động "khóc ròng".

Xác định nghi phạm vụ ném "bom xăng" khiến 2 trẻ em bị bỏng nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một nhóm thanh niên đã mang theo hung khí đến ẩu đả và ném 3 trái "bom xăng" vào căn kiot khiến 3 người, trong đó có 2 trẻ em, bị bỏng phải nhập viện.

Hơn 800 công nhân ở Bình Dương "mượn danh" người khác đi làm

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 800 công nhân lao động ở Bình Dương đã mượn thông tin cá nhân của người khác để làm giả hồ sơ xin vào các công ty làm việc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bình Dương: Trộm liên tiếp ghé thăm phòng trọ, công nhân "khóc ròng"

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân bị giảm giờ làm, giảm thu nhập phải tằn tiện mới đủ trang trải cuộc sống; cùng với đó, nạn trộm cắp liên tiếp xảy ra khiến nhiều công nhân lao động "khóc ròng".

Xác định nghi phạm vụ ném "bom xăng" khiến 2 trẻ em bị bỏng nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một nhóm thanh niên đã mang theo hung khí đến ẩu đả và ném 3 trái "bom xăng" vào căn kiot khiến 3 người, trong đó có 2 trẻ em, bị bỏng phải nhập viện.

Hơn 800 công nhân ở Bình Dương "mượn danh" người khác đi làm

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 800 công nhân lao động ở Bình Dương đã mượn thông tin cá nhân của người khác để làm giả hồ sơ xin vào các công ty làm việc.