Khởi tố vụ án hình sự tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn về hành vi gây ô nhiễm môi trường

Minh Toản |

Theo thông tin của Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định số 106/QĐ-CSKT ngày 11.8.2023 về việc khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty TNHH Miza Nghi Sơn (xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra theo quy định của pháp luật.

Quyết định khởi tố căn cứ vào Điều 36, Điều 143, Khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ Luật tố tụng hình sự. Quyết định này cũng đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xem xét khởi tố bị can.

Trước đó, cuối năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận nguồn tin và hồ sơ vụ việc từ Cục bảo vệ môi trường miền Bắc về việc đổ thải 237 tấn tro, xỉ phát sinh từ hoạt động lò hơi của Công ty TNHH Miza Nghi Sơn có dấu hiệu tội phạm "Gây ô nhiễm môi trường".

Cũng thời gian này, Báo Lao Động đã có bài: Vì sao Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị phạt trên 557 triệu đồng? trong đó nêu: Sau khi tiến hành xác minh, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn (có địa chỉ tại Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xả thải gây ô nhiễm môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc đã có quyết định số 51/QĐ-MTMB về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Tổng cục Môi trường về việc tổ chức kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều sai phạm. Cụ thể, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thì lượng nước thải từ 1.400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.600m3/ngày (24 giờ).

Sau đó, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt 470.000.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện công ty này thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định. Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt 70.000.000 đồng.

Đồng thời, theo quyết định, công ty này buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành là 17.777.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn là 557.777.000 đồng.

Đến tháng 3.2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Kết luận giám định số 46/QTMB và căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá về việc có dấu hiệu tội phạm "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại Khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự.


Minh Toản
TIN LIÊN QUAN

Huyện Sóc Sơn có tân Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường qua thi tuyển

Thu Giang |

Hà Nội - Chiều 16.10, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Toàn, người vừa trúng tuyển chức danh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Sóc Sơn trong kỳ thi tuyển vừa qua.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình bị tố phát ngôn thiếu chuẩn mực với dân

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xác minh, làm rõ việc ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Ninh Bình bị tố có phát ngôn thiếu chuẩn mực, xưng "mày, tao" với người dân trong khi làm nhiệm vụ.

Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam có 3 cam kết với nhà đầu tư, trong đó không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự nhưng xử lý những người làm sai, vi phạm pháp luật để bảo vệ người làm đúng.

Đang tháo dỡ chung cư mini xây chui hơn 100 căn hộ

CAO NGUYÊN |

Chung cư mini My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) xây chui 6 tầng đang được chủ đầu tư tháo dỡ một số hạng mục.

Lương, thưởng và vai trò của công đoàn giúp bảo vệ quyền lợi người lao động

NHÓM PV |

Theo khảo sát của Navigos Group, những chính sách tác động lên thu nhập như lương, thưởng, phụ cấp... là mối quan tâm và kỳ vọng hàng đầu của người lao động. Và công đoàn chính là tổ chức có thể lên tiếng giúp người lao động về những kỳ vọng của họ trong thời gian tới. Báo Lao Động tổ chức toạ đàm: “Lương, thưởng, phụ cấp - Vai trò của công đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động". Tọa đàm được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Tranh cãi chuyện đánh rớt nhà thầu nhưng không công bố lý do ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Gói thầu trị giá khoảng 188 tỉ đồng ở Lâm Đồng đang vấp phải khiếu nại liên quan đến việc mở hồ sơ và chấm thầu. Nhà thầu phản ứng khi bị chủ đầu tư loại nhưng không được biết lý do vì sao.

Nhà trường, đơn vị cung cấp nói gì vụ bữa ăn bán trú 32.000 đồng lèo tèo vài miếng?

Vân Trang |

Phụ huynh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) phản ánh suất ăn bán trú của con em mình giá 32.000 đồng nhưng lèo tèo thức ăn. Hiệu trưởng nhà trường - bà Hoàng Thị Thu Trinh - lí giải, giá suất ăn đã bao gồm 7 loại chi phí. Còn phía đơn vị cung cấp suất ăn, cũng đã lên tiếng phản hồi.

Bí thư Hà Nội yêu cầu nhanh chóng cấp lại nước sạch cho Khu đô thị Thanh Hà

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho người dân Khu đô thị Thanh Hà.

Huyện Sóc Sơn có tân Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường qua thi tuyển

Thu Giang |

Hà Nội - Chiều 16.10, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Toàn, người vừa trúng tuyển chức danh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Sóc Sơn trong kỳ thi tuyển vừa qua.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình bị tố phát ngôn thiếu chuẩn mực với dân

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xác minh, làm rõ việc ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Ninh Bình bị tố có phát ngôn thiếu chuẩn mực, xưng "mày, tao" với người dân trong khi làm nhiệm vụ.

Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam có 3 cam kết với nhà đầu tư, trong đó không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự nhưng xử lý những người làm sai, vi phạm pháp luật để bảo vệ người làm đúng.