Khởi tố đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng để lửa đảo hơn 2,5 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, tạm giam đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1990, huyện Đắk R’lấp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9.2021, Hồng Đào nợ một người dân ở xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Đào chưa trả mà lại muốn tiếp tục được vay lấy tiền trả nợ cho người khác nên đã giả mạo cán bộ ngân hàng, đưa ra thông tin vay tiền để đáo hạn, làm cho người này tin tưởng. Từ đó, nạn nhân đã cho Đào vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng rồi sau đó chiếm đoạt.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thêm quy định ngăn chặn tội phạm lừa đảo ngân hàng

TRÍ MINH |

Có ý kiến đề xuất cần thiết ban hành quy định và rút ngắn thời gian ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong khi đó, thực trạng tội phạm lừa đảo ngân hàng vẫn diễn ra nan giải, thủ đoạn tinh vi.

Cuối ngày Tây Bắc: Cảnh báo chiêu trò tặng thuốc trá hình để lừa đảo

PV TÂY BẮC BỘ |

Cảnh báo chiêu trò tặng thuốc trá hình để lừa đảo; Lũ quét cuốn trôi hàng chục tấn cá của người dân; Lượng nước các hồ thủy điện tăng nhẹ… là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 13.6.

Bị đối tượng lừa đảo giả mạo, nhà giáo lo lắng ảnh hưởng uy tín cá nhân

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi đọc được bài viết “bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư”, cô giáo Văn Mai Hoa - giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh) bày tỏ lo lắng khi bị đối tượng giả mạo, hòng lừa đảo người dùng mạng xã hội Facebook.

Luật sư băn khoăn về việc bà Lê Thị Dung đột ngột được giảm 45 tháng tù

QUANG ĐẠI |

Từ việc bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù, tòa phúc thẩm tuyên phạt 15 tháng tù (giảm đến 45 tháng tù dù vụ án không có tình tiết mới), luật sư đặt vấn đề trách nhiệm của thẩm phán.

Quân đội Colombia tìm chú chó đã giúp xác định 4 trẻ em lạc 40 ngày ở Amazon

Thanh Hà |

Quân đội Colombia cam kết tiếp tục tìm Wilson - chú chó cứu hộ đã giúp xác định vị trí 4 trẻ em lạc 40 ngày ở Amazon - sau khi chú chó này biến mất.

Dự báo mực nước các sông lớn sẽ tăng

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (văn phòng), mực nước sông một số nơi có chiều hướng tăng lên.

Bamboo Airways chi 11.000 tỉ trả nợ vay, lỗ nặng vì trích lập gần 12.500 tỉ đồng

Quang Dân |

Toàn bộ dàn lãnh đạo HĐQT của Bamboo Airways đồng loạt xin nghỉ. Danh sách ứng viên bầu HĐQT mới chưa được tiết lộ. Trước đó, báo cáo tài chính đã kiểm toán Bamboo Airways cho biết, trong năm 2022, công ty đã trích lập các khoản dự phòng phải thu (ngắn hạn/dài hạn) khó đòi. Đây được coi là động thái quyết liệt của công ty trong quá trình tái cơ cấu, “rũ sạch” những tài sản xấu và phản ánh đúng thực trạng công ty.

Bộ trưởng Y tế thông tin về 2 bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang

Trang Hà |

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, tổ công tác đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng việc triển khai các gói thầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp đã đạt được mức độ rất cao, 80-90%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế cho biết, hiện vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán các dự án này.

Thêm quy định ngăn chặn tội phạm lừa đảo ngân hàng

TRÍ MINH |

Có ý kiến đề xuất cần thiết ban hành quy định và rút ngắn thời gian ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong khi đó, thực trạng tội phạm lừa đảo ngân hàng vẫn diễn ra nan giải, thủ đoạn tinh vi.

Cuối ngày Tây Bắc: Cảnh báo chiêu trò tặng thuốc trá hình để lừa đảo

PV TÂY BẮC BỘ |

Cảnh báo chiêu trò tặng thuốc trá hình để lừa đảo; Lũ quét cuốn trôi hàng chục tấn cá của người dân; Lượng nước các hồ thủy điện tăng nhẹ… là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 13.6.

Bị đối tượng lừa đảo giả mạo, nhà giáo lo lắng ảnh hưởng uy tín cá nhân

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi đọc được bài viết “bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư”, cô giáo Văn Mai Hoa - giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác (Hà Tĩnh) bày tỏ lo lắng khi bị đối tượng giả mạo, hòng lừa đảo người dùng mạng xã hội Facebook.