Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đâm tử vong Trung tá Trần Duy Hùng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Sang - đối tượng đâm tử vong Trung tá Trần Duy Hùng.

Ngày 17.1, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại phường Thủy Vân, TP. Huế) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 17h ngày 12.1, sau nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, TP. Huế (đây là đoạn đường một chiều, có lưu lượng tham gia giao thông lớn vào giờ cao điểm) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Đại úy Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu - Cảnh sát khu vực phường cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở và yêu cầu đối tượng Sang quay trở lại nhà.

Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Sang không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với lực lượng tổ công tác.

Quá trình này, tổ công tác đã đưa được đối tượng rời khỏi khu vực đường giao thông Lê Đức Anh, vào gần cổng nhà của đối tượng. Lúc này, đối tượng vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo 1 con dao Thái Lan bất ngờ tấn công tổ công tác.

Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng Sang, Đại úy Trần Duy Hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, Đại úy Trần Duy Hùng đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Mặc dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cấp cứu nhưng Đại úy Trần Duy Hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ghi nhận hành động dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm của Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm Trung tá đối với đồng chí Trần Duy Hùng, đồng thời hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Duy Hùng 100 triệu đồng, trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND.

Trước sự hi sinh cao cả của đồng chí Trần Duy Hùng, ngày 13.1, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn từ đại úy lên trung tá kể từ ngày 13.1.2024 đối với Phó trưởng Công an phường Thủy Vân Trần Duy Hùng.

Thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn cho thân nhân gia đình Phó trưởng Công an phường Thủy Vân.

Ngày 14.1, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ký quyết định truy tặng bằng khen cho Trung tá Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP. Huế) đã dũng cảm hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Trung tá Trần Duy Hùng, Thường trực Thành ủy thống nhất sẽ tạo điều kiện, bố trí việc làm ổn định tại 1 đơn vị thuộc UBND TP. Huế cho vợ của đồng chí Trần Duy Hùng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Sẽ bố trí công việc ổn định cho vợ của Trung tá Trần Duy Hùng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Trung tá Trần Duy Hùng - người dũng cảm hi sinh khi làm nhiệm vụ, Thường trực Thành ủy thống nhất sẽ tạo điều kiện, bố trí việc làm ổn định tại 1 đơn vị thuộc UBND TP. Huế cho vợ của đồng chí Trần Duy Hùng.

Nam nhân viên y tế ở Hải Phòng bị khởi tố tội cướp giật tài sản

Hoàng Khôi |

Tối 16.1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hải Đức (sinh năm 2000, trú thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện An Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hi sinh khi làm nhiệm vụ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hi sinh khi trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Lý do loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang liên tiếp bị bắt

Việt Bắc |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp cựu Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt giam.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Bắt tạm giam Phó Chánh Văn phòng Sở NNPTNT TPHCM

Việt Dũng |

Ông Phạm Tấn Kiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật Đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực phát triển kinh tế, bất động sản

NHÓM PV |

Ngày 18.1, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Các chuyên gia đánh giá đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước.

Hết năm 2023, Lilama 18 doanh thu nghìn tỉ đồng, nợ người lao động gần 82 tỉ đồng

Minh Ánh - Quang Dân |

Lũy kế hết năm 2023, Lilama 18 đưa về 1.329 tỉ đồng doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho biết, phần lớn doanh thu năm vừa qua đến từ các hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Lilama 18 còn nợ người lao động gần 82 tỉ đồng, nợ thuế nhà nước xấp xỉ 12 tỉ đồng.

Sẽ bố trí công việc ổn định cho vợ của Trung tá Trần Duy Hùng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Trung tá Trần Duy Hùng - người dũng cảm hi sinh khi làm nhiệm vụ, Thường trực Thành ủy thống nhất sẽ tạo điều kiện, bố trí việc làm ổn định tại 1 đơn vị thuộc UBND TP. Huế cho vợ của đồng chí Trần Duy Hùng.

Nam nhân viên y tế ở Hải Phòng bị khởi tố tội cướp giật tài sản

Hoàng Khôi |

Tối 16.1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hải Đức (sinh năm 2000, trú thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện An Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hi sinh khi làm nhiệm vụ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hi sinh khi trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cho nhân dân.