Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm

Nghiêm Túc |

An Giang – Công an TP. Châu Đốc khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm”.

6 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm bị khởi tố, bắt tạm giam lần này cùng ngụ TP. Châu Đốc, gồm có: Trần Văn Chiều (sinh năm 1990), bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”; Võ Hoàng Sơn (sinh năm 1987); Phan Công Dự (sinh năm 1997); Nguyễn Hảo Hớn (sinh năm 1989); Trần Văn Tuấn (sinh năm 1988); Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1994) bị khởi tố về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Trần Văn Chiều, Võ Hoàng Sơn, Phan Công Dự. Ảnh: NT
Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Trần Văn Chiều, Võ Hoàng Sơn, Phan Công Dự, Nguyễn Hảo Hớn, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: NT

Như Lao Động đã thông tin trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, khoảng 4h30 ngày 6.10.2022, tại khu vực tổ 14, Khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam (TP. Châu Đốc) có nhiều đối tượng lợi dụng mùa nước nổi thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại từ biên giới vào trong nội địa để tiêu thụ, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an thành phố Châu Đốc nhanh chóng đến địa điểm trên để mật phục, truy bắt.

Tang vật thuốc lá lậu. Ảnh: NT
Tang vật hàng cấm trong vụ án. Ảnh: NT

Khi lực lượng Công an đến hiện trường, lợi dụng đêm tối các đối tượng đã bỏ chạy về hướng Campuchia, 02 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ: 4.000 bao thuốc lá lậu nhiều nhãn hiệu, 4 xe môtô và 1 vỏ lãi composite. Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện.

Qua lời khai của các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường và tiến hành mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã cho mời các đối tượng liên quan lên cơ quan làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Khám xét khẩn cấp một doanh nghiệp nghi buôn bán hàng cấm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.8, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã tiến hành khám xét khẩn cấp một doanh nghiệp trên địa bàn do tình nghi mua bán hàng cấm. Bước đầu đã thu giữ một số vật chứng, tài liệu liên quan.

Lào Cai: Gần 70 năm tù cho 6 kẻ mua bán hàng cấm

Văn Đức |

Lào Cai - Tòa án Nhân dân TP.Lào Cai vừa tuyên phạt 67 năm, 6 tháng tù đối với 6 bị can vận chuyển và mua bán hàng cấm.

Trưng bày hàng cấm kinh doanh tại hội chợ, bị xử phạt thế nào?

nhật lệ |

Bạn đọc có email nguyenthuanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi doanh nghiệp trưng bày các mặt hàng cấm kinh doanh, hàng giả tại hội chợ bị xử phạt thế nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khám xét khẩn cấp một doanh nghiệp nghi buôn bán hàng cấm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.8, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã tiến hành khám xét khẩn cấp một doanh nghiệp trên địa bàn do tình nghi mua bán hàng cấm. Bước đầu đã thu giữ một số vật chứng, tài liệu liên quan.

Lào Cai: Gần 70 năm tù cho 6 kẻ mua bán hàng cấm

Văn Đức |

Lào Cai - Tòa án Nhân dân TP.Lào Cai vừa tuyên phạt 67 năm, 6 tháng tù đối với 6 bị can vận chuyển và mua bán hàng cấm.

Trưng bày hàng cấm kinh doanh tại hội chợ, bị xử phạt thế nào?

nhật lệ |

Bạn đọc có email nguyenthuanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi doanh nghiệp trưng bày các mặt hàng cấm kinh doanh, hàng giả tại hội chợ bị xử phạt thế nào?