Khánh Hòa: Phá động mại dâm cao cấp tại khách sạn Bavico

B.A |

Chiều 25.10, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các lực lượng chức năng vừa phối hợp triệt phá điểm mại dâm lớn tại khách sạn 4 sao Bavico International Hotel Nha Trang (số 2 Ngô Quyền, TP Nha Trang) vào tối 24.10. 

Thông tin ban đầu, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc tại khách sạn Bavico cung cấp dịch vụ từ A đến Z cho du khách nước ngoài, cơ quan công an vào cuộc.

Lúc 21 giờ 45 ngày 24.10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban chuyên án cùng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích kiểm tra khách sạn 4 sao Bavico.

Tại 3 phòng không có số ở tầng 8, 20 và 21, lực lượng công an phát hiện 3 cô gái đang bán dâm cho du khách nước ngoài. Tầng 4 của khách sạn có 22 cô gái đang chờ tại các phòng để đi khách.

25 cô gái tuổi từ 18-22 hoạt động tại khách sạn Bavico được đưa về cơ quan công an. Ảnh: B.A
25 cô gái tuổi từ 18-22 hoạt động tại khách sạn Bavico được đưa về cơ quan công an. Ảnh: B.A

Qua đấu tranh nóng, bước đầu xác định động mại dâm ở khách sạn Bavico do đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1967, trú P.Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) điều hành. Hiếu khai từ tháng 9.2016 đã tiến hành tổ chức các dịch vụ ăn chơi từ A đến Z tại Bavico.

Hiếu thỏa thuận với chủ khách sạn, Hiếu là người tuyển các cô gái về làm dịch vụ masage, karaoke và “đi khách”. Giá khách tới mua dâm là 1.650.000 đồng, trong đó các cô gái bán dâm chỉ hưởng 1 triệu đồng, chủ khách sạn thu 550.000 đồng, Hiếu bỏ túi 100.000 đồng.

Riêng khách chỉ hát karaoke, giá sàn là 600 nghìn đồng/lượt, trong đó chủ khách sạn giữ 200 nghìn đồng, các cô gái phục vụ khách hát được hưởng 400 nghìn đồng nhưng phải “chia” cho Hiếu 20 nghìn đồng.

Phải đến 3 giờ sáng 25.10, lực lượng công an mới hoàn tất việc kiểm tra tại Bavico. Đối tượng Hiếu và 25 nữ nhân viên do Hiếu trực tiếp điều hành, 3 khách mua dâm được đưa về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Trước đó, khách sạn Bavico International đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần vì vi phạm trong xây dựng phòng cháy chữa cháy, chưa đủ các điều kiện kinh doanh lưu trú… ; đồng thời yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh masage, nhà hàng tiệc cưới, đón khách lưu trú. Tuy nhiên khách sạn này vẫn “phớt lờ”.

B.A
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.