Theo hồ sơ, tối 19.12.2021, Nguyễn Quang Hà (23 tuổi) cùng nhóm bạn ngồi ăn cơm, uống rượu tại nhà người quen ở huyện Hoài Đức (Hà Nội).
Đến 21h cùng ngày, Hà chở bạn bằng xe máy về khu nhà trọ thì gặp Trịnh Quang Trung (27 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn cùng quê Hải Phòng ngồi trước cửa phòng.
Trung nói với Hà: "Mày thích nhìn đểu không", "Tao có mắt thì chả nhìn" - Hà đáp lại. Thấy vậy, Trung và Tuấn lao vào dùng chân tay, đấm vào đầu Hà làm chảy máu.
Sau đó, Hà và bạn chạy về phòng trọ và kể chuyện bị đánh cho hai thanh niên khác biết, rồi cả nhóm rủ nhau đi đánh lại trả thù.
Hà đã lấy con dao bầu, một người trong nhóm mang theo thanh kiếm dài hơn 1m, cùng gậy tre, qua phòng trọ tìm Trung.
Thấy nhóm đối thủ mang theo hung khí, Trung và bạn đóng cửa phòng. Khi đó, nhóm Hà đứng ngoài chửi bới, thách thức với Trung gây náo loạn xóm trọ.
Người dân xung quanh nói sẽ báo công an nên Hà và bạn bỏ đi, hẹn nhau ở đồi La Cả, quận Hà Đông (Hà Nội). Hà đã gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Phú Thắng kể lại sự việc và nhờ tìm thêm người đến giúp.
Đang ngồi ăn, Thắng nói với nhóm bạn: "Hà đang bị đánh bên La Cả, sang xem thế nào", rồi cả nhóm sang gặp Hà. Lúc đi, Thắng và bạn mang theo dao tông, dao mèo... rồi cùng Hà tới tìm Trung để đánh nhau.
Cùng thời điểm, khi Hà bỏ đi, Trung cũng gọi bạn đến giúp dàn xếp. Sau đó nhóm Trung đã gặp nhóm Hà vừa đi tới khu trọ. Mặc cho những người đi theo Trung can ngăn, song Hà và bạn đã lao vào đánh đối thủ.
Hà dùng dao bầu đâm trúng tay Trung và đuổi theo thanh niên này khi anh ta đã bỏ chạy. Khi đuổi kịp đối thủ, Hà đâm nạn nhân nhiều nhát, trong đó có vết thương ngực trái.
Nhóm bạn của Hà còn hỗ trợ, lao vào đánh, đá Trung khi nạn nhân gục trên đường. Trung sau đó đã tử vong do mất máu cấp.
Hà và các đối tượng liên quan ngày hôm sau đã tới trụ sở đầu thú. Hà cùng 7 thanh niên bị cáo buộc hành vi giết người, hai thanh niên bạn của nạn nhân bị truy tố vì" Gây rối trật tự công cộng".
Trong quá trình điều tra, gia đình Hà đã bồi thường 300 triệu đồng cho bị hại. Song đại diện bị hại đề nghị xử lý nghiêm hành vi của Hà và đồng bọn, cũng như bồi thường theo quy định pháp luật.
Tại phiên tòa hôm 21.2, trước HĐXX TAND Hà Nội, Hà thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho nạn nhân. HĐXX cho hay, một loạt hành vi tấn công của Hà thể hiện vai trò "đại ca" với nhóm bạn.
Phần tranh luận nóng lên khi luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại cho rằng, Hà khai báo không thành khẩn. Lời khai của một số bị cáo trong nhóm côn đồ nhí thể hiện, Hà là người gây sự trước.
"Mày nhìn đểu bố mày à. Đó là câu Hà hỏi nạn nhân trước", luật sư cho hay. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét các bị cáo còn phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng".
HĐXX nhận định quá trình điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra là phù hợp với nhau...
Do đó, tòa cho rằng, việc truy tố với các bị cáo tội danh "Giết người" là đúng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự xã hội, gây ra mất mát không thể bù đắp cho thân nhân người bị hại.
Kết thúc phiên tòa tối muộn cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt Hà mức án tù chung thân; 7 bị cáo đồng phạm "Giết người" nhận mức án từ 7 - 18 năm tù. Hai bị cáo phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" bị tòa tuyên phạt 12 và 15 tháng tù giam.
Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo liên đới chu cấp 3 triệu đồng/tháng cho con của nạn nhân đến khi cháu bé đủ 18 tuổi.