Kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai vờ thuận tay trái, đi thọt chân để đánh lạc hướng công an

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Để cướp ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Tam Phước, TP Biên Hoà - với số tiền hơn 900 triệu đồng, Lê Huy Dũng (34 tuổi) mua một khẩu súng trên mạng, lên một kế hoạch kỹ lưỡng, thậm chí giả vờ dùng súng tay trái, đi thọt chân phải để đánh lạc hướng công an…

Nghiên cứu kỹ địa bàn trước khi cướp ngân hàng

Ngày 11.9, Phòng cảnh sát hình sự PC02 - Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Lê Huy Dũng (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành). Đây là đối tượng dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank, phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà với số tiền lên tới hơn 900 triệu đồng.

Theo Phòng cảnh sát hình sự PC02 - Công an tỉnh Đồng Nai, để thực hiện ý đồ, Dũng đã đặt mua trên mạng một khẩu súng. Đồng thời, dành ra thời gian dài nghiên cứu kỹ địa bàn, đường, lối đi lại làm sao để tránh lọt vào “tầm ngắm” của camera trước và sau khi gây án.

Đối tượng cướp ngân hàng chỉ nơi cất giấu súng. Ảnh: CA ĐN
Đối tượng cướp ngân hàng chỉ nơi cất giấu súng. Ảnh: CA ĐN

Chưa hết, khi đi gây án, đối tượng này không di chuyển thẳng từ nhà (ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành) đến ngân hàng (xã Tam Phước, TP.Biên Hoà), mà chọn đi đường vòng, từ huyện Long Thành qua huyện Trảng Bom rồi tới điểm gây án tại TP Biên Hòa.

Đối tượng cũng không đi các đường lộ lớn, thay vào đó chọn những con đường tắt vắng người vắng xe, đi qua rừng cao su, rừng tràm để di chuyển nhằm né tránh camera.

Trong quá trình di chuyển, đối tượng dừng lại ở một rừng tràm ở xã An Viễn (huyện Trảng Bom) để thay bộ quần áo màu đen, xịt sơn đen che biển số, đồng thời tháo yếm xe.

Cất giấu tiền và súng ở nhiều nơi để tránh bị phát hiện

Sau khi cướp ngân hàng rồi tẩu thoát, đối tượng chạy lòng vòng rồi quay về lại địa điểm cũ để thay quần áo. Sau đó giấu bộ áo quần màu đen, súng, tiền tại 3 nơi khác nhau, chỉ mang một ít về nhà.

“Đối tượng thuận tay phải nhưng khi gây án cố tình sử dụng tay trái, trong lúc tháo chạy thì giả vờ cà thọt để đánh lạc hướng công an”, một cán bộ PC02 – Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Khẩu súng mà đối tượng cướp ngân hàng dùng để gây án. Ảnh: CA ĐN
Khẩu súng mà đối tượng cướp ngân hàng dùng để gây án. Ảnh: CA ĐN

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng vũ khí nóng để gây án với tính chất manh động, liều lĩnh, Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng là người địa phương, thông thạo địa hình nên tổ chức khoanh vùng, nhanh chóng xác định nghi can và lên kế hoạch bắt giữ.

Do đối tượng có súng nên phương án bắt giữ phải lên kế hoạch kỹ lưỡng. Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 11.9, trinh sát ập vào nhà riêng, bắt giữ đối tượng.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã áp giải Dũng đến 3 địa điểm cất giấu tiền và súng, thu giữ tiền và các tang vật mà đối tượng dùng để cướp ngân hàng.

Bước đầu xác định đối tượng cướp ngân hàng là người kinh doanh, chủ nhiều cơ sở sản xuất gỗ, thời gian qua đối tượng làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều nơi.

Lê Huy Dũng khai báo tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 8.9, một người mặc đồng phục đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm vào phòng giao dịch Tam Phước của ngân hàng Vietcombank (phường Tam Phước, TP Biên Hoà).

Thời điểm đó, trong phòng giao dịch có khoảng 20 người bao gồm khách hàng và nhân viên. Sau một lúc ngồi quan sát, tên cướp tiến tới quầy giao dịch giơ súng bắn chỉ thiên, tiếp đó chĩa súng vào một nhân viên ngân hàng uy hiếp, buộc người này lấy tiền trong két sắt.

Nghe tiếng nổ, nhiều khách hàng và nhân viên hoảng sợ bỏ ra ngoài. Một bảo vệ từ bên ngoài đi vào đã bị tên cướp chĩa súng đe dọa ép lùi ra xa.

Khi nam nhân viên lấy tiền trong két sắt bỏ ra bàn, tên cướp lấy nhiều cọc tiền nhét vào túi nilon màu đen rồi nhanh chân chạy khỏi phòng giao dịch, băng qua quốc lộ 51 lấy xe máy màu đỏ dựng ở lề đường rồi tăng tốc bỏ trốn về hướng huyện Long Thành.  

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tên cướp ngân hàng hơn 900 triệu đồng ở Đồng Nai khai nhận gì khi bị bắt?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 11.9, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank, phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà với số tiền lên tới hơn 900 triệu đồng.

Công an Đồng Nai xác nhận đã bắt được nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sáng ngày 11.9, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận - Công an Đồng Nai đã phối hợp bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Tam Phước của ngân hàng Vietcombank (phường Tam Phước, TP.Biên Hoà).

Nhân chứng vụ cướp ngân hàng: Tên cướp rút súng đe doạ người dân truy đuổi

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 8.9, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Tam Phước - thuộc ngân hàng Vietcombank với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Tên cướp ngân hàng hơn 900 triệu đồng ở Đồng Nai khai nhận gì khi bị bắt?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 11.9, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank, phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà với số tiền lên tới hơn 900 triệu đồng.

Công an Đồng Nai xác nhận đã bắt được nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sáng ngày 11.9, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận - Công an Đồng Nai đã phối hợp bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Tam Phước của ngân hàng Vietcombank (phường Tam Phước, TP.Biên Hoà).

Nhân chứng vụ cướp ngân hàng: Tên cướp rút súng đe doạ người dân truy đuổi

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều ngày 8.9, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng dùng súng cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Tam Phước - thuộc ngân hàng Vietcombank với số tiền hàng trăm triệu đồng.