Hơn 33 năm tù cho 3 nhân viên gây thiệt hại, trục lợi tài sản công ty

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hai nhân viên đã lợi dụng sơ hở của thủ kho công ty nơi đang làm việc để thực hiện hành vi trục lợi, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Ngày 12.9, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Sơn (sinh năm 1984, ngụ huyện Châu Đức) 14 năm 6 tháng tù, Lữ Ngọc Khánh (sinh năm 1984, ngụ Đồng Nai) 13 năm 6 tháng tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo khác liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1984, ngụ Đồng Nai) cũng bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. Phiên tòa xét xử đã diễn ra vào tuần trước nhưng Hội đồng xét xử nghị án kéo dài.

Theo cáo trạng, Chi nhánh Công ty TNHH Thuỷ tinh Malaya Việt Nam (Công ty Malaya) kí hợp đồng mua bán miểng chai với Công ty TNHH Ngân Kỳ. Khối lượng hàng mua bán xác định theo phiếu cân của Công ty Malaya.

Đến ngày 19.5.2020, quá trình kiểm kê của doanh nghiệp này đã thấy thiếu hụt hơn 1.300 tấn thủy tinh màu trắng. Kết quả kiểm tra cho thấy có 31 phiếu cân giao vào nhà máy không được ghi nhận trên sổ theo dõi tại cổng bảo vệ. Vì vậy, vụ việc đã được trình báo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra đã xác định, Hoàng Duy Sơn là bảo vệ của Công ty Đại Trường Hải làm nhiệm vụ bảo vệ và quản lí trạm cân của Công ty Malaya, Khánh là nhân viên lái xe gàu xúc trong nhà máy công ty này.

Còn Sỹ là nhân viên thủ kho, nhưng đã không tuân thủ đúng qui trình nhập hàng. Hàng ngày, Sỹ kí khống 5-10 phiếu cân hàng để khi có xe đến thì nhân viên cân sử dụng mà không trực tiếp giám sát việc cân và nhập kho.

Thấy Sỹ thường kí khống các phiếu cân xe, nên cả hai đã cùng nhau chiếm đoạt tiền của Công ty Malaya bằng cách lập khống các phiếu cân hàng dưới tên nhà cung cấp là Công ty Ngân Kỳ.

Từ tháng 11.2019 đến tháng 3.2020, hai đối tượng đã lập 99 phiếu cân gửi cho Công ty Ngân Kỳ đề nghị thanh toán, qua đó gây thiệt hại cho Công ty Malaya số tiền 6,3 tỉ đồng. Cơ quan chức năng xác định, hai đối tượng đã chia nhau 4,8 tỉ đồng, trong đó Sơn hưởng 3,1 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn đã khai rõ việc thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, lợi dụng sơ hở và trạm cân, cổng vào không có camera giám sát, nên khi có xe hàng vào cân, Sơn đã yêu cầu xe hàng chuyển động làm số cân dao động (có khi lên đến vài tấn), và thay đổi biển số xe (ví dụ, 12345 thành 12354) để tạo ra các phiếu cân ảo.

Các phiếu cân giả được Sơn liên hệ cùng Công ty Ngân Kì dưới vai trò như một đại lí cung cấp hàng, để đơn vị này thanh toán lại tiền qua lượng hàng ảo được nhập kho của các đối tượng.

Hội đồng xét xử đã nhận định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, và gây thiệt hại cho doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh ổn định tại địa phương. Vì vậy đã tuyên phạt bản án như trên.

Hai bị cáo Sơn và Khánh phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty Malaya hơn 5 tỉ đồng. Đồng thời, truy thu số tiền hơn 1,3 tỉ đồng từ Công ty TNHH Ngân Kỳ do đã hưởng lợi từ việc mua bán ảo giữa bị cáo Sơn và Khánh.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng lừa đảo hơn 13 tỉ đồng tử vong tại bệnh viện

THANH TUẤN |

Ngày 9.9, tin từ Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai cho biết, do đối tượng Dương Thị Thanh (SN 1950, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) đã tử vong nên đình chỉ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định.

Bắt tạm giam bà chủ Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo hơn 10.000 người

Việt Dũng |

Tối 8.9, Công an TP Hà Nội thông tin đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam và bắt tạm giam Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc.

Vợ của nguyên một giám đốc sở bị tuyên án 17 năm tù về tội lừa đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Do thua lỗ trong quá trình làm ăn, bị cáo đã vay mượn 33 tỉ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, sau đó lẩn tránh để không phải trả nợ.

Bắt cựu Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên vì gây thất thoát hơn 10 tỉ đồng

Hoài Luân |

Gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 10 tỉ đồng xảy ra năm 2013, cựu Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên bị bắt.

Đóng cửa hàng bánh mì Phượng nghi gây ngộ độc hàng loạt

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng Quảng Nam đã tạm thời đóng cửa hàng bánh mì Phượng, Hội An để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng chục khách hàng.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Mổ cấp cứu thành công cho nạn nhân đa chấn thương

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi đây đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong đó có một trường hợp 26 tuổi tử vong ngoại viện, 1 trường hợp đa chấn thương vừa mổ, một bệnh nhân đang nằm theo dõi và 4 người đã xuất viện.

Nợ phải trả giảm nhanh, lợi nhuận tụt dốc tại các công ty liên quan đại gia Nguyễn Văn Tuấn

Quang Dân |

Loạt doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023, ghi nhận nợ phải trả giảm nhanh so với cùng kì. Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế các đơn vị này cũng đang đi lùi.

Hé lộ về đoàn tàu chở ông Kim Jong-un sang Nga gặp ông Putin

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin bằng đoàn tàu sang trọng, được bọc thép dày đặc, di chuyển cực chậm và được sơn màu xanh lá cây đặc biệt.

Đối tượng lừa đảo hơn 13 tỉ đồng tử vong tại bệnh viện

THANH TUẤN |

Ngày 9.9, tin từ Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai cho biết, do đối tượng Dương Thị Thanh (SN 1950, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) đã tử vong nên đình chỉ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định.

Bắt tạm giam bà chủ Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo hơn 10.000 người

Việt Dũng |

Tối 8.9, Công an TP Hà Nội thông tin đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam và bắt tạm giam Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc.

Vợ của nguyên một giám đốc sở bị tuyên án 17 năm tù về tội lừa đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Do thua lỗ trong quá trình làm ăn, bị cáo đã vay mượn 33 tỉ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, sau đó lẩn tránh để không phải trả nợ.