Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 20.12, Công an huyện Krông Ana phát hiện cháu N.H.G (14 tuổi, xã Ea Na), sử dụng điện thoại để đặt mua các tiền chất Kaliclorat, lưu huỳnh, bột than… trên trang Shopee nhằm về chế tạo thuốc pháo.
Tiếp đó, công an huyện Krông Ana đã mời tám học sinh liên quan cùng đại diện gia đình lên làm việc và tịch thu nhiều tang vật liên quan nhằm ngăn chặn hậu quả khó lường rất có thể xảy ra.
Ngày 28.12, Công an xã Ea Na thông tin, sau khi nhận được các tiền chất, N.H.G đem trộn theo tỉ lệ tự tìm hiểu trên mạng tạo thành một hợp chất dùng làm thuốc pháo. Tiếp đó, G bán các tiền chất này cho 8 em học sinh khác học cùng trường.
Sau đó, các em này tự quấn giấy thành pháo và đem đi đốt gây tiếng nổ. Kiểm tra tại nhà cháu N.H.G, lực lượng Công an thu giữ được 1,1kg tiền chất dùng để chế tạo thuốc pháo.
Công an huyện Krông Ana thông tin thêm, trên địa bàn huyện cũng như các địa phương khác trong tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích từ việc tự chế pháo nổ, làm chết và bị thương tích nặng nhiều cháu nhỏ đang ở độ tuổi học sinh.
Tác hại của hành vi tự chế tạo pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng, tài sản của con người, gây ảnh hưởng chung đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Các quy định của pháp luật, không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, các tiền chất dùng để chế tạo pháo. Nếu người dân phát hiện thấy các hành vi vi phạm pháp luật về pháo kịp thời báo cáo ngay cho lực lượng Công an. Mọi hành vi vi phạm bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.