Hô “công an uýnh dân”, 2 đối tượng hung hãn vừa đánh vừa chửi CSGT

H.A.C |

Ngày 28.3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên lập hồ sơ, lấy lời khai các đối tượng liên quan và nhân chứng để làm rõ vụ một nhóm người tấn công lực lượng cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đối tượng cho rằng, cảnh sát giao thông đã dùng gậy đánh vào tay phải nên bức xúc và chửi bới lực lượng công an.

2 đối tượng là nghi can tham gia vụ xô xát gồm: Hồ Lương Tuấn (20 tuổi) và Hồ Văn Mạnh (28 tuổi), đều quê huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 27.3, tổ tuần tra Đội CSGT Công an TP.Biên Hòa gồm: Thiếu tá Nguyễn Xuân Toàn (tổ trưởng) và 2 tổ viên đại úy Phạm Văn Hoàn và thượng úy Nguyễn Văn Đông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần Bến xe Biên Hòa, thuộc KP.3, phường Quang Vinh) thì phát hiện 1 người đàn ông (được xác định là Hồ Văn Mạnh) điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đi hướng từ cầu Hóa An sang Bến xe Biên Hòa nhưng không gắn gương chiếu hậu.

Lúc này, thượng úy Đông thổi còi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Sau đó, Hồ Văn Mạnh điều khiển xe vượt khoảng 20m mới dừng lại. Thượng úy Đông còn phát hiện chiếc xe máy không có biển số nên đã đi đến yêu cầu Mạnh đưa xe lên lề đường để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi vừa dừng xe, Mạnh đã la lối, chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Đối tượng này còn gọi điện cho người nhà ra để gây sức ép đối với lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Khi thấy người nhà đến, Mạnh đã xông vào tấn công lực lượng CSGT. Đối tượng này dùng tay đánh vào mặt thượng úy Đông gây thâm tím và dùng cây sắt tấn công các chiến sĩ công an. Riêng Hồ Lương Tuấn khi được Mạnh gọi ra cũng đã dùng mũ bảo hiểm tấn công trúng vào đầu đại úy Hoàn gây thương tích nhẹ.

Cơ quan công an cũng đã tạm giữ cây sắt dài 1,1m là hung khí mà các đối tượng dùng để tấn công lực lượng CSGT.

Tại cơ quan công an, Mạnh cho rằng, cảnh sát giao thông đã dùng gậy đánh vào tay phải nên bức xúc và chửi bới lực lượng công an. Không những thế, Mạnh còn thừa nhận dùng tay bóp mũi thiếu tá Nguyễn Xuân Toàn. Sau đó, đối tượng còn lấy chiếc xe bị tổ tuần tra tạm giữ đưa cho vợ chạy đi.

Đối tượng Mạnh rất hung hãn. Khi bị lực lượng công an giữ phương tiện, đối tượng này đã la hét gây náo loạn cả khu vực này. Mạnh còn tự tay lấy bịch trái cây mang theo trên xe của mình ném vung vãi xuống đường và la hét “công an uýnh dân”.

Không những thế, đối tượng và người nhà còn la lối, cầm mũ bảo hiểm đòi đánh lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc đang được công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.A.C
TIN LIÊN QUAN

Thông tin chính thức vụ cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn

Vân Trường |

Trao đổi với PV, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bác bỏ nghi vấn cán bộ của mình say rượu lái xe ôtô gây tai nạn liên hoàn.

Nam cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn ở Sơn La

Vân Trường |

Cơ quan chức năng xác định người gây tai nạn liên hoàn là cán bộ CSGT của huyện Mai Sơn (Sơn La).

Khi nào cảnh sát giao thông được dừng xe?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email nguyenvanhuanx@xxx hỏi: Tôi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Do tôi không có vi phạm nên được tiếp tục lưu thông. Xin hỏi, cảnh sát giao thông được quyền yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ trong các trường hợp nào?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thông tin chính thức vụ cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn

Vân Trường |

Trao đổi với PV, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bác bỏ nghi vấn cán bộ của mình say rượu lái xe ôtô gây tai nạn liên hoàn.

Nam cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn ở Sơn La

Vân Trường |

Cơ quan chức năng xác định người gây tai nạn liên hoàn là cán bộ CSGT của huyện Mai Sơn (Sơn La).

Khi nào cảnh sát giao thông được dừng xe?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email nguyenvanhuanx@xxx hỏi: Tôi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Do tôi không có vi phạm nên được tiếp tục lưu thông. Xin hỏi, cảnh sát giao thông được quyền yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ trong các trường hợp nào?