Như Lao Động đã đưa tin, chiều 7.11, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm, TAND Yên Bái đã tuyên án các bị cáo trong 2 vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” xảy ra tại huyện Yên Bình giai đoạn 2020-2021.
Trong vụ án này, ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái bị VKSND tỉnh Yên Bái truy tố tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Phía VKS cáo buộc ông Hùng là người khởi xướng, đồng thời đề nghị tòa tuyên ông từ 3 đến 4 năm tù; hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.
Sau quá trình nghị án kèo dài, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến tố tụng tại phiên tòa, HĐXX quyết định, tuyên Đinh Tiến Hùng vô tội bởi đủ căn cứ kết luận bị cáo Đinh Tiến Hùng không phải là người khởi xướng, thúc đẩy hoạt động khai thác quặng trái phép ở mỏ Núi Ngàng; cáo trạng truy tố Đinh Tiến Hùng là đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" với vai trò là người tổ chức là không có căn cứ.
Việc khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của Đinh Tiến Hùng được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Chủ tọa Nguyễn Trung Dũng cũng nhấn mạnh, TAND tỉnh Yên Bái đã 2 lần trả hồ sơ, yêu cầu VKS bổ sung các chứng cứ chứng minh ông Hùng phạm tội, song cơ quan này không thực hiện được nên đã mở phiên xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
9 bị cáo khác trong 2 vụ án gồm: Lăng Đức Hân, Bùi Minh Đức, Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Báu, Trần Đắc Việt, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng "lùn") và Lưu Bằng Đoàn, người nhiều nhất bị tuyên 17 năm tù, người ít nhất chịu 2 năm tù, cho hưởng án treo.
Một tình tiết rất đáng chú ý, đó là HĐXX nhận định đã có việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.
Cụ thể, theo HĐXX, ông Trần Văn Khóe - Phó Giám đốc Công ty Ngọc Tâm biết rõ quy định của pháp luật về quản lý vật liệu nổ nhưng vẫn thực hiện hành vi xuất kho trái phép thuốc nổ, kíp điện vào ngày 30.12.2020 để vận chuyển lên mỏ Núi Ngàng.
“Hành vi của Trần Văn Khóe đã cấu thành tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, việc VKSND tỉnh Yên Bái không khởi tố, truy tố Trần Văn Khóe là bỏ lọt tội phạm. Do đó HĐXX kiến nghị VKSND Cấp cao tại Hà Nội khởi tố, truy tố theo quy định của pháp luật” - bản án sơ thẩm nêu.
Ở diễn biến trước đó, trong phiên xử từ ngày 24 đến 26.8.2023, căn cứ kết quả việc xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Yên Bái để điều tra bổ sung một số vấn đề. Trong đó, cơ quan này yêu cầu phải khởi tố Trần Văn Khóe để điều tra.
Tuy vậy đến ngày 22.9.2023, trong văn bản số 1594 gửi tới TAND tỉnh Yên Bái, VKS nêu đánh giá: “hành vi của Khóe không cấu thành tội phạm”, nên đã không truy cứu trách nhiệm hình sự của ông này.