Hải Phòng: Tranh chấp đầm nuôi tôm, một nam thanh niên bị bắn

Hoàng Hoan |

Ngày 7.8, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, cơ quan này đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra vụ nổ súng làm bị thương một nam thanh niên tại khu vực cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng tối 5.8.
Nạn nhân là Nguyễn Thế Anh (33 tuổi, trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) cho biết: Tối 5.8, anh và hai người bạn ra chòi canh đầm của anh Đặng Văn Như (33 tuổi, cùng địa chỉ với anh Thế Anh) để trông coi thay vợ chồng anh Như. Đến khoảng 21h25, anh thấy một nhóm đối tượng đi xe máy đến cống Rộc rồi bỏ xe lại, đi bộ đến gần chòi canh, nổ súng tấn công những người trong chòi. Ngay sau khi súng nổ, anh Thế Anh đã chạy vào chòi, các đối tượng vẫn tiếp tục nổ súng. Do được chiếc xe máy đỗ cạnh giường che chắn nên nạn nhân chỉ bị thương nhẹ vào vai và lưng, còn lại đạn găm vào chiếc xe máy.
Sau khi nổ súng, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường, thu giữ được nhiều mảnh đạn chì nghi từ súng hoa cải.
Theo anh Đặng Văn Như, người đang canh tác đầm tôm cho biết: Năm 2014, anh có thuê 5ha đầm từ ông Vũ Văn Luân (xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) để nuôi trồng thủy sản (hợp đồng không có xác nhận của chính quyền địa phương). Thời gian gần đây, một số đối tượng tự nhận là thuê diện tích đầm trên của ông Nguyễn Văn Phao (trú tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng), yêu cầu gia đình anh Như phải để lại đầm cho họ canh tác, đe dọa phá hoại tài sản của anh Như, sau đó thì xảy ra vụ bắn súng như trên.
Còn theo điều tra sơ bộ ban đầu của lực lượng chức năng, năm 1994, UBND huyện Tiên Lãng giao cho ông Nguyễn Văn Phao canh tác 15 ha đất bãi bồi ven biển thuộc xã Vinh Quang, đến năm 2009 là hết hạn.
Đến hạn, khi huyện Tiên Lãng yêu cầu ông Phao không canh tác trên diện tích đầm trên để bàn giao mặt bằng cho nhà nước quản lý, thì ông Phao lại chuyển nhượng phần đầm này cho ông Vũ Văn Luân (không được cơ quan chức năng chứng thực). Đến năm 2010, ông Luân lại cho ông Phao thuê lại 6ha.
Năm 2014, cả hai ông Phao và Luân đều làm đơn đề nghị huyện Tiên Lãng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đầm trên cho mình. Khi chưa có câu trả lời dứt khoát từ chính quyền thì cũng trong năm 2014, ông Vũ Văn Luân làm hợp đồng cho anh Đặng Văn Như thuê để nuôi trồng thủy sản.
Đầu năm 2017, ông Nguyễn Văn Phao cũng làm hợp đồng cho anh Nguyễn Văn D thuê phần đầm trùng với phần diện tích anh Như đanh canh tác.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Tiếp vụ dân chặn bãi rác ở Hải Phòng: Cả huyện ngập trong rác thải

TIẾN NGUYỄN |

Như báo Lao Động đã thông tin, những ngày qua, hàng chục người dân thôn 1, 2, 3, 4 xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đã tự dựng chốt ngăn các xe vận chuyển rác thải sinh hoạt vào bãi rác thải tạm Da Lợn (thuộc địa bàn xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên), bởi không chịu được mùi hôi thối và ô nhiễm nguồn nước thải do bãi rác này xả ra môi trường.

Sự thật quanh vụ nghi buôn ma túy, công an Hải Phòng bắt nhầm người

Hoàng Hoan |

Liên quan đến vụ công an bắt nhầm người tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng xảy ra chiều tối 26.7 (Lao Động đã đưa tin), chiều 27.7, Cổng thông tin của Công an TP.Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Tưởng buôn ma túy, Công an Hải Phòng bắt nhầm người

Hoàng Hoan |

Khoảng 17h30 ngày 26.7, tại khu vực chợ Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng đã xảy ra vụ việc công an bắt nhầm đối tượng gây ồn ào dư luận.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tiếp vụ dân chặn bãi rác ở Hải Phòng: Cả huyện ngập trong rác thải

TIẾN NGUYỄN |

Như báo Lao Động đã thông tin, những ngày qua, hàng chục người dân thôn 1, 2, 3, 4 xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đã tự dựng chốt ngăn các xe vận chuyển rác thải sinh hoạt vào bãi rác thải tạm Da Lợn (thuộc địa bàn xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên), bởi không chịu được mùi hôi thối và ô nhiễm nguồn nước thải do bãi rác này xả ra môi trường.

Sự thật quanh vụ nghi buôn ma túy, công an Hải Phòng bắt nhầm người

Hoàng Hoan |

Liên quan đến vụ công an bắt nhầm người tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng xảy ra chiều tối 26.7 (Lao Động đã đưa tin), chiều 27.7, Cổng thông tin của Công an TP.Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Tưởng buôn ma túy, Công an Hải Phòng bắt nhầm người

Hoàng Hoan |

Khoảng 17h30 ngày 26.7, tại khu vực chợ Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng đã xảy ra vụ việc công an bắt nhầm đối tượng gây ồn ào dư luận.