Hà Nội dẫn đầu với hơn 2 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

Việt Dũng |

Trong số 63 tỉnh thành ra quân cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân, Hà Nội đã cấp được hơn 2 triệu hồ sơ, là đơn vị dẫn đầu.

Sáng 7.4, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã cấp được hơn 2 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Hà Nội là đơn vị dẫn đầu về số lượng hồ sơ căn cước công dân.

Đại tá Ky cho hay: Để đạt được thành tích đó, chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của Bộ Công an đề ra. Cán cán bộ chiến sĩ phải khắc phục khó khăn, tăng thêm ca, tăng giờ làm... cấp thẻ căn cước công dân cho người dân. Đồng thời, chúng tôi bố trí dây chuyền làm việc khoa học, nâng cao trình độ vận hành và các thao tác kỹ thuật cho các cán bộ chiến sĩ.

Trong ngày hôm qua (6.4), Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để kiểm điểm kết quả thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo, trong tháng 3, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thu nhận hồ sơ căn cước công dân và làm sạch dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư với chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất theo đúng phương châm “đúng, đủ, sạch, sống” và “vừa chạy, vừa xếp hàng - vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”, có cách làm sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tính đến nay Công an 63 tỉnh, thành đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ căn cước công dân. Tiêu biểu một số địa phương đã thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu như Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Đăk Nông, Bình Phước, Bắc Kạn,… Các địa phương đều thể hiện sự quyết tâm, phấn đấu đạt chỉ tiêu cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai 2 dự án vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định. Đặc biệt đối với các tỉnh có nhiều địa bàn xã, thị trấn là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa không có sóng điện thoại, ảnh hưởng đến việc trao đổi, xác minh, truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.

Một số bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số không hiểu tiếng phổ thông, gây khó khăn cho việc thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân. Hơn nữa, hạ tầng đường truyền thuộc 2 dự án tại một vài địa phương còn bất cập, chưa đảm bảo cho việc kết nối thông tin truyền dẫn từ Trung ương đến Công an cấp xã.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục để đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD; nghiên cứu tăng cường lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thực tiễn tình hình dân cư tại địa bàn.

Đồng thời, rà soát và đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú, từ đó chủ động xây dựng các giải pháp về nguồn nhân lực, thiết bị… để đảm bảo duy trì tiến độ công việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mất sổ hộ khẩu có làm được thẻ căn cước công dân gắn chíp không?

Đức Mạnh (T/H) |

Theo đó, công dân cần yêu cầu làm lại sổ hộ khẩu nếu bị mất khi muốn làm thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Những hình ảnh xúc động lực lượng công an căng mình cấp căn cước công dân

TRẦN LƯU |

Những ngày này, lực lượng công an các tỉnh ĐBSCL đang nỗ lực suốt ngày đêm để cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân. Bên cạnh nỗ lực của tập thể, có không ít cá nhân vì nhiệm vụ, sắp xếp chuyện gia đình, con cái… chung tay cùng đồng đội làm việc xuyên đêm tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Mỗi ngày họ làm việc trên dưới 20 tiếng; ăn uống, sinh hoạt phải tranh thủ, từng cán bộ chiến sĩ đang tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao “Vì Nhân dân phục vụ”...

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu?

Như Mai |

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều độc giả.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Mất sổ hộ khẩu có làm được thẻ căn cước công dân gắn chíp không?

Đức Mạnh (T/H) |

Theo đó, công dân cần yêu cầu làm lại sổ hộ khẩu nếu bị mất khi muốn làm thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Những hình ảnh xúc động lực lượng công an căng mình cấp căn cước công dân

TRẦN LƯU |

Những ngày này, lực lượng công an các tỉnh ĐBSCL đang nỗ lực suốt ngày đêm để cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân. Bên cạnh nỗ lực của tập thể, có không ít cá nhân vì nhiệm vụ, sắp xếp chuyện gia đình, con cái… chung tay cùng đồng đội làm việc xuyên đêm tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Mỗi ngày họ làm việc trên dưới 20 tiếng; ăn uống, sinh hoạt phải tranh thủ, từng cán bộ chiến sĩ đang tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao “Vì Nhân dân phục vụ”...

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu?

Như Mai |

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều độc giả.