Kiên Giang: Làm căn cước công dân còn được phục vụ ăn uống miễn phí

NGUYÊN ANH |

Không chỉ xuyên đêm làm Căn cước công dân cho người dân mà UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) còn phục vụ tận tình từ nước uống đến bữa ăn miễn phí cho người dân trong thời gian chờ làm.

Ăn khuya miễn phí trong lúc chờ

Gần 24 giờ đêm, UBND xã Tân Hội huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) vẫn sáng đèn, vẫn có rất đông người đến làm Căn cước công dân (CCCD). Các cán bộ chiến sĩ Công an vẫn miệt mài tiến hành cấp CCCD gắn chíp cho người dân. Bà con đến làm vẫn vui vẻ chờ đợi tới lượt, không ai tranh giành hay khó chịu.

Phía sau hội trường làm việc, 1 số người dân đang dùng bữa tối miễn phí do xã bố trí phục vụ.

Đến làm thẻ lúc hơn 23h đêm, ông Trần Văn Thức, người dân xã Tân Hội chia sẻ: “Xong việc nhà là mình tranh thủ lên làm vậy mà vẫn khuya. Cán bộ đối xử nhiệt tình với dân, chỉ dẫn cụ thể, làm đơn giản và nhanh. Bà con nào đói thì có phục vụ đồ ăn khuya miễn phí luôn”.

Dù đã gần 1 giờ sáng nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài làm thẻ căn cước công dân cho người dân. Ảnh: PV
Dù đã gần 1h sáng nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài làm thẻ căn cước công dân cho người dân. Ảnh: PV

Vì cường độ công việc nhiều nên cán bộ chia ra thành các ca trực để kịp thời phục vụ người dân kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. Người dân nơi đây rất đồng tình và hài lòng với cách phục vụ của tổ công tác, vì không chỉ được hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn mà họ còn được phục vụ ăn uống miễn phí.

Ngoài sự hết mình của tổ lưu động còn có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị xã tân Hội cũng vào cuộc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến làm CCCD thật dễ dàng, nhanh chóng.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

Đặc thù địa bàn nơi đây đa phần người dân sống với nghề làm nông, cả ngày bận rộn việc đồng áng không ngơi tay nên chỉ có thể tận dụng buổi tối để đi làm CCCD. Những ngày qua, Tổ cấp thẻ CCCD lưu động của Công an huyện Tân Hiệp về các địa phương cấp CCCD cho người dân từ 6h sáng đến 24h đêm, có hôm cao điểm đến 4h sáng hôm sau. Ai cũng khá mệt vì làm việc xuyên suốt thế nhưng cứ còn người dân đến làm thì các cán bộ vẫn tiếp tục cho đến khi không còn người dân.

Một số trường hợp khi làm thủ tục cấp CCCD nhưng thông tin giấy khai sinh của người dân cần thay đổi bổ sung, ngay lập tức được cán bộ Tư pháp xã hỗ trợ, giúp bà con không phải mất thời gian đi lại nhiều lần. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND xã Tân Hội đã chỉ đạo cho lực lượng Công an xã tổ chức nấu thức ăn khuya phục vụ miễn phí hàng đêm cho người dân khi đến làm CCCD.

Rất đông người dân chờ làm căn cước công dân ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) dù đã rất khuya. Ảnh: PV
Rất đông người dân chờ làm căn cước công dân ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) dù đã rất khuya. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Giao, Chủ tịch UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp cho biết: “Mình phải quán triệt để tất cả cán bộ làm việc thật hiệu quả, chu đáo để người dân hài lòng nhất. Hơn thế nữa phải làm đêm liên tục nên 1 bữa ăn cũng là cách giúp dân và cán bộ gần nhau, hiểu nhau và chia sẻ khó khăn vất vả cho nhau hơn”.

Việc lập tổ lưu động cấp thẻ CCCD cho người dân của công an huyện Tân Hiệp đã góp phần làm giảm bớt thời gian đi lại và tốn kém cho người dân. Đồng thời, với sự hết mình hỗ trợ vào cuộc của UBND xã Tân Hội đã giúp cho việc làm CCCD với người dân vô cùng nhanh chóng, tạo ấn tượng tốt đẹp của chính quyền trong lòng nhân dân.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nhập viện vì sự cố uống thuốc nuốt luôn cả vỏ

NGUYÊN ANH |

Bệnh nhân nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ thiếc (kích thước 1x1cm) bám vào vị trí khoảng 1/3 thực quản trên.

Kiên Giang: Kịp thời cứu một ngư phủ rơi xuống biển ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 31.3, Đồn Biên phòng Xà Lực cứu vớt được một ngư phủ bị rơi xuống vùng biển Phú Quốc (Kiên Giang) sau một đêm ngư phủ này bị trôi trên biển.

Kiên Giang: Xuyên đêm cấp căn cước công dân khu vực biên giới, biển đảo

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch, cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) làm việc từ 7 giờ đến 22 giờ để cấp căn cước công dân - nhưng thực tế nhiều hôm phải làm việc đến 24 giờ; có những hôm khi công việc hoàn tất thì đã hơn 2 giờ sáng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Nhập viện vì sự cố uống thuốc nuốt luôn cả vỏ

NGUYÊN ANH |

Bệnh nhân nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ thiếc (kích thước 1x1cm) bám vào vị trí khoảng 1/3 thực quản trên.

Kiên Giang: Kịp thời cứu một ngư phủ rơi xuống biển ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 31.3, Đồn Biên phòng Xà Lực cứu vớt được một ngư phủ bị rơi xuống vùng biển Phú Quốc (Kiên Giang) sau một đêm ngư phủ này bị trôi trên biển.

Kiên Giang: Xuyên đêm cấp căn cước công dân khu vực biên giới, biển đảo

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch, cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) làm việc từ 7 giờ đến 22 giờ để cấp căn cước công dân - nhưng thực tế nhiều hôm phải làm việc đến 24 giờ; có những hôm khi công việc hoàn tất thì đã hơn 2 giờ sáng.