Những hình ảnh xúc động lực lượng công an căng mình cấp căn cước công dân

TRẦN LƯU |

Những ngày này, lực lượng công an các tỉnh ĐBSCL đang nỗ lực suốt ngày đêm để cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân. Bên cạnh nỗ lực của tập thể, có không ít cá nhân vì nhiệm vụ, sắp xếp chuyện gia đình, con cái… chung tay cùng đồng đội làm việc xuyên đêm tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Mỗi ngày họ làm việc trên dưới 20 tiếng; ăn uống, sinh hoạt phải tranh thủ, từng cán bộ chiến sĩ đang tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao “Vì Nhân dân phục vụ”...
Tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, vào đêm 31.3 vừa qua, tổ cấp CCCD số 20, công an huyện xuất hiện một người dân bị tàn tật đôi chân, việc đi lại phải nhờ đôi tay. Ngay lập tức, Đại uý Đỗ Hoàng Long - đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Duyên Hải đã đến ẵm người dân bị tàn tật vào bên trong và hỗ trợ thực hiện các trình tự thủ tục. Sau khi hoàn thành hồ sơ, người dân được cán bộ ẵm lên xe ôm trở về nhà.
Tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, vào đêm 31.3 vừa qua, tổ cấp CCCD số 20, công an huyện xuất hiện một người dân bị tàn tật đôi chân, việc đi lại phải nhờ đôi tay. Ngay lập tức, Đại uý Đỗ Hoàng Long - đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Duyên Hải đã đến ẵm người dân bị tàn tật vào bên trong và hỗ trợ thực hiện các trình tự thủ tục. Sau khi hoàn thành hồ sơ, người dân được cán bộ ẵm lên xe ôm trở về nhà.
Tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, vào đêm 31.3 vừa qua, tổ cấp CCCD số 20, công an huyện xuất hiện một người dân bị tàn tật đôi chân, việc đi lại phải nhờ đôi tay. Ngay lập tức, Đại uý Đỗ Hoàng Long - đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Duyên Hải đã đến ẵm người dân bị tàn tật vào bên trong và hỗ trợ thực hiện các trình tự thủ tục. Sau khi hoàn thành hồ sơ, người dân được cán bộ ẵm lên xe ôm trở về nhà.
Hiện, tất cả Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện vượt chỉ tiêu cấp CCCD 600 hồ sơ mỗi ngày. Bằng sự nỗ lực không ngừng, có không ít đơn vị đạt trên 700 hồ sơ, thậm chí trên 1.000 hồ sơ mỗi ngày.
Hiện, tất cả Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện vượt chỉ tiêu cấp CCCD 600 hồ sơ mỗi ngày. Bằng sự nỗ lực không ngừng, có không ít đơn vị đạt trên 700 hồ sơ, thậm chí trên 1.000 hồ sơ mỗi ngày.
Vợ chồng Trung úy Trần Lý Huỳnh (cán bộ Đội Tổng hợp) và Trung úy Lê Bích Nhung (cán bộ Đội CSQLHC về TTXH, Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) có con nhỏ chưa đầy 24 tháng. Khi Ban Chỉ huy Công an huyện phát động, đồng chí Huỳnh tự nguyện cùng vợ đăng ký tham gia Tổ lưu động cấp CCCD. Mỗi ngày họ phải gửi con nhờ người thân chăm sóc rồi lao vào công việc. Trung úy Lê Bích Nhung, chia sẻ: “Dù nhà xa, có con nhỏ nhưng vợ chồng tôi cố gắng vượt qua khó khăn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với chúng tôi, được phục vụ nhân dân là niềm hạnh phúc lớn nhất”. Ảnh: Trung uý Lê Bích Nhung, đang thực hiện quy trình cấp CCCD tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
Vợ chồng Trung úy Trần Lý Huỳnh (cán bộ Đội Tổng hợp) và Trung úy Lê Bích Nhung (cán bộ Đội CSQLHC về TTXH, Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) có con nhỏ chưa đầy 24 tháng. Khi Ban Chỉ huy Công an huyện phát động, đồng chí Huỳnh tự nguyện cùng vợ đăng ký tham gia Tổ lưu động cấp CCCD. Mỗi ngày họ phải gửi con nhờ người thân chăm sóc rồi lao vào công việc. Trung úy Lê Bích Nhung, chia sẻ: “Dù nhà xa, có con nhỏ nhưng vợ chồng tôi cố gắng vượt qua khó khăn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với chúng tôi, được phục vụ nhân dân là niềm hạnh phúc lớn nhất”. Ảnh: Trung uý Lê Bích Nhung, đang thực hiện quy trình cấp CCCD tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc đi lại gặp khó khăn,các cán bộ chiến sĩ công an đã xuyên đêm,, đến tận nhà dùng xe máy chở người dân ra trụ sở thực hiện cấp CCCD. Ảnh: Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cử lực lượng đến tận nhà đón người đi làm CCCD.
Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc đi lại gặp khó khăn,các cán bộ chiến sĩ công an đã xuyên đêm,, đến tận nhà dùng xe máy chở người dân ra trụ sở thực hiện cấp CCCD. Ảnh: Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cử lực lượng đến tận nhà đón người đi làm CCCD.
Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc đi lại gặp khó khăn,các cán bộ chiến sĩ công an đã xuyên đêm,, đến tận nhà dùng xe máy chở người dân ra trụ sở thực hiện cấp CCCD. Ảnh: Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cử lực lượng đến tận nhà đón người đi làm CCCD.
Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc đi lại gặp khó khăn, các cán bộ chiến sĩ công an đã xuyên đêm, đến tận nhà dùng xe máy chở người dân ra trụ sở thực hiện cấp CCCD. Ảnh: Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cử lực lượng đến tận nhà đón người đi làm CCCD.
Do số lượng người dân đến làm thẻ CCCD rất lớn, nên lực lượng công an đã bố trí sẵn bánh trái, uống nước nhằm phục vụ bà con trong lúc chờ đợi.
Do số lượng người dân đến làm thẻ CCCD rất lớn, nên lực lượng công an đã bố trí sẵn bánh trái, uống nước nhằm phục vụ bà con trong lúc chờ đợi.
Do số lượng người dân đến làm thẻ CCCD rất lớn, nên lực lượng công an đã bố trí sẵn bánh trái, uống nước nhằm phục vụ bà con trong lúc chờ đợi.
Tại các nơi cấp CCCD, công an đã bố trí sẵn bàn ghế, trà nước, bà con có thể thoái mái trò chuyện trong thời gian chờ đợi. Ông Lý Hoàng Sơn, người dân ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết: “Chúng tôi rất cảm động trước sự vất vả làm việc ngày đêm của cán cán bộ chiến sĩ. Dù công việc rất áp lực và mệt mỏi, nhưng họ luôn hòa nhã, thân thiện với người dân“.
Tại các nơi cấp CCCD, công an đã bố trí sẵn bàn ghế, trà nước, bà con có thể thoái mái trò chuyện trong thời gian chờ đợi. Ông Lý Hoàng Sơn, người dân ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết: “Chúng tôi rất cảm động trước sự vất vả làm việc ngày đêm của cán cán bộ chiến sĩ. Dù công việc rất áp lực và mệt mỏi, nhưng họ luôn hòa nhã, thân thiện với người dân“.
Xúc động trước sự tận tụy của các chiến sĩ công an, ngày 27.3 vừa qua, một người dân ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã viết một lá thư tay, gửi công an quận Ninh Kiều bày tỏ lòng cám ơn. Những dòng chữ đơn sơ, mộc mạc, nhưng đối với các chiến sĩ, đó là niềm động viên to lớn để họ tiếp tục “vì nhân dân phục vụ“.
Xúc động trước sự tận tụy của các chiến sĩ công an, ngày 27.3 vừa qua, một người dân ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã viết một lá thư tay, gửi công an quận Ninh Kiều bày tỏ lòng cám ơn. Những dòng chữ đơn sơ, mộc mạc, nhưng đối với các chiến sĩ, đó là niềm động viên to lớn để họ tiếp tục “vì nhân dân phục vụ“.
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Làm căn cước công dân còn được phục vụ ăn uống miễn phí

NGUYÊN ANH |

Không chỉ xuyên đêm làm Căn cước công dân cho người dân mà UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) còn phục vụ tận tình từ nước uống đến bữa ăn miễn phí cho người dân trong thời gian chờ làm.

Xe lưu động làm CCCD gắn chip: Tiện lợi, nắng mưa nơi nào cũng làm được

Huân Tú |

Ngày 19.3, xe lưu động làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp được bố trí ngay tại khu phố 4, phường Linh Xuân (TP.Thủ Đức, TPHCM), để phục vụ cho những người lớn tuổi, sức yếu làm CCCD có gắn chíp điện tử.

Người dân TP.Thủ Đức trải nghiệm làm CCCD gắn chíp trên xe lưu động

Anh Tú - Cao Huân |

Ngày 19.3, xe lưu động làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp được bố trí ngay tại khu phố 4, phường Linh Xuân (TP.Thủ Đức, TPHCM), để phục vụ cho những người lớn tuổi, sức yếu làm CCCD có gắn chíp điện tử.

Bản tin 1 phút 19.3: Người dân hào hứng làm CCCD gắn chip trên xe lưu động

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Khả năng xuất hiện bão mạnh, phức tạp trên biển Đông trong mùa bão; Người dân hào hứng làm CCCD gắn chip trên xe lưu động; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tạo cơ hội nhập tịch cho người nhập cư... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 19.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Kiên Giang: Làm căn cước công dân còn được phục vụ ăn uống miễn phí

NGUYÊN ANH |

Không chỉ xuyên đêm làm Căn cước công dân cho người dân mà UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) còn phục vụ tận tình từ nước uống đến bữa ăn miễn phí cho người dân trong thời gian chờ làm.

Xe lưu động làm CCCD gắn chip: Tiện lợi, nắng mưa nơi nào cũng làm được

Huân Tú |

Ngày 19.3, xe lưu động làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp được bố trí ngay tại khu phố 4, phường Linh Xuân (TP.Thủ Đức, TPHCM), để phục vụ cho những người lớn tuổi, sức yếu làm CCCD có gắn chíp điện tử.

Người dân TP.Thủ Đức trải nghiệm làm CCCD gắn chíp trên xe lưu động

Anh Tú - Cao Huân |

Ngày 19.3, xe lưu động làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp được bố trí ngay tại khu phố 4, phường Linh Xuân (TP.Thủ Đức, TPHCM), để phục vụ cho những người lớn tuổi, sức yếu làm CCCD có gắn chíp điện tử.

Bản tin 1 phút 19.3: Người dân hào hứng làm CCCD gắn chip trên xe lưu động

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Khả năng xuất hiện bão mạnh, phức tạp trên biển Đông trong mùa bão; Người dân hào hứng làm CCCD gắn chip trên xe lưu động; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tạo cơ hội nhập tịch cho người nhập cư... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 19.3.