Hà Nội: CSGT phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trốn ở Sông Hồng

Quang Việt |

Phạm Văn Cường bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và lẩn trốn tại khu vực sông Hồng, Hà Nội.

Ngày 7.11, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bàn giao đối tượng truy nã nguy hiểm cho Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đối tượng Phạm Văn Cường (34 tuổi), trú tại Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bị cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Trước đó, khoảng 11h ngày 6.11, Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm đã vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 10.2022, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội nhận được công văn phối hợp giữa các đơn vị về việc truy tìm đối tượng truy nã.

Qua rà soát, nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ và Công an phường Chương Dương phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn trong một số phương tiện tàu thuyền dưới khu vực chân cầu Long Biên quận Hoàn Kiếm.

Sau khi xin ý kiến chỉ huy về kế hoạch chi tiết vây bắt đối tượng nghi vấn, Trung tá Nguyễn Văn Hiền - Đội phó Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 đã cùng các cán bộ chiến sĩ phối hợp tham gia vây bắt.

Đúng trưa 6.11, khi xác định đối tượng đang lẩn trốn tại vị trí trên chiếc thuyền nhỏ đậu sát bờ sông Hồng, tổ công tác đã đột kích, bắt giữ thành công.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Công an huyện ở Phú Thọ vào Phú Quốc bắt đối tượng truy nã

Tô Công |

Công an huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bắt đối tượng truy nã sau 7 năm lẩn trốn ra nước ngoài

THANH BÌNH |

Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào vừa bắt đối tượng truy nã sau 7 năm lẩn trốn và dẫn giải về nước an toàn.

Giả làm người ăn xin để trốn truy nã vẫn không thoát

Vũ Tiến |

An Giang - Lực lượng Công an đã kịp thời bắt đối tượng bị truy nã khi đóng giả người ăn xin.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Công an huyện ở Phú Thọ vào Phú Quốc bắt đối tượng truy nã

Tô Công |

Công an huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bắt đối tượng truy nã sau 7 năm lẩn trốn ra nước ngoài

THANH BÌNH |

Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào vừa bắt đối tượng truy nã sau 7 năm lẩn trốn và dẫn giải về nước an toàn.

Giả làm người ăn xin để trốn truy nã vẫn không thoát

Vũ Tiến |

An Giang - Lực lượng Công an đã kịp thời bắt đối tượng bị truy nã khi đóng giả người ăn xin.