Hà Nam: Bắt giữ ổ nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất đến 145%/năm

TRUNG DU |

Chiều 30.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này vừa tiến hành làm rõ, bắt giữ liên tiếp 2 vụ với 5 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h ngày 28.8, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an phường Hòa Mạc (thị xã Duy Tiên, Hà Nam) đã phát hiện, bắt quả tang Lã Lê Duẩn (40 tuổi) và Phạm Ngọc Cảnh (32 tuổi) cùng trú tại tổ dân phố Thái Hòa, phường Hòa Mạc cùng 2 đối tượng ở xã Tiên Tân (TP.Phủ Lý) và xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng) đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề qua điện thoại di động. 

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng côn tự chế, 4 bình xịt hơi cay, 3 điện thoại di động và tổng số tiền mặt hơn 6 triệu đồng cùng một số giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

Quá trình kiểm tra giấy tờ, sổ sách, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch cho vay lãi nặng từ năm 2018 đến nay do nhóm này thực hiện khoảng hơn 6 tỉ đồng, với lãi suất đến 145%/năm.

Trước đó, ngày 22.8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Nam cũng đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Sơn (40 tuổi, trú tại thôn Mỹ Duệ, xã Tràng An, huyện Bình Lục, Hà Nam) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định trong khoảng thời gian từ ngày 25.5.2021 đến ngày 22.8.2021, Sơn đã nhận cầm cố chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato để cho anh Trịnh Văn Tiến vay số tiền 185 triệu đồng với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 35 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra để xử lý các vụ việc nói trên theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nam thông tin về vụ án người phụ nữ bị giết ở nhà trọ

TRUNG DU |

Chiều 28.8, Công an tỉnh Hà Nam đưa ra thông tin ban đầu liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn TP.Phủ Lý vào ngày 27.8 gây xôn xao dư luận.

Hà Nam: 20 nam, nữ thanh niên tụ tập hát karaoke giữa dịch

TRUNG DU |

Chiều 27.8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Kim Bảng vừa phát hiện quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ hát karaoke trên địa bàn có hành vi lén lút mở cửa đón khách vào hát, bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nam: Khởi tố, bắt giữ 10 đối tượng côn đồ về hàng loạt hành vi phạm tội

TRUNG DU |

Ngày 18.8, thông tin Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 10 đối tượng cùng trú ở thị xã Duy Tiên về các hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích", "Cưỡng đoạt tài sản", "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công an Hà Nam thông tin về vụ án người phụ nữ bị giết ở nhà trọ

TRUNG DU |

Chiều 28.8, Công an tỉnh Hà Nam đưa ra thông tin ban đầu liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn TP.Phủ Lý vào ngày 27.8 gây xôn xao dư luận.

Hà Nam: 20 nam, nữ thanh niên tụ tập hát karaoke giữa dịch

TRUNG DU |

Chiều 27.8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Kim Bảng vừa phát hiện quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ hát karaoke trên địa bàn có hành vi lén lút mở cửa đón khách vào hát, bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nam: Khởi tố, bắt giữ 10 đối tượng côn đồ về hàng loạt hành vi phạm tội

TRUNG DU |

Ngày 18.8, thông tin Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 10 đối tượng cùng trú ở thị xã Duy Tiên về các hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích", "Cưỡng đoạt tài sản", "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".