Hà Nam: 20 nam, nữ thanh niên tụ tập hát karaoke giữa dịch

TRUNG DU |

Chiều 27.8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Kim Bảng vừa phát hiện quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ hát karaoke trên địa bàn có hành vi lén lút mở cửa đón khách vào hát, bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30' ngày 27.8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy - Công an huyện Kim Bảng phối hợp Công an xã Tân Sơn trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện quán karaoke Xuân Bảo Châm ở thôn Thuỵ Sơn 1 (xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng) do bà Trần Thị Xuân (52 tuổi) làm chủ đang hoạt động trái phép và vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tiến hành kiểm tra quán hát nói trên, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng trong quán có 20 trường hợp (14 nam, 6 nữ) đang tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động.

Hiện, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Bảng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ, xử lý chủ cơ sở kinh doanh karaoke Xuân Bảo Châm và các khách hát về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Cục CSGT và CSGT Hà Nam bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

TRUNG DU |

Ngày 19.8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh này vừa phối hợp với thủy đoàn của Cục CSGT - Bộ Công an bắt quả tang 1 tàu có hành vi hút cát trái phép trên sông Hồng.

Hà Nam: 10 người “bay lắc” tại quán karaoke, tạm giữ hình sự 3 đối tượng

TRUNG DU |

Ngày 26.7, Công an huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) - cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke, bất chấp lệnh cấm để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nam: Thông tin sai sự thật về COVID-19, bị phạt 7,5 triệu đồng

TRUNG DU |

Ngày 2.5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng một cô gái trẻ vì thông tin sai sự thật về COVID-19 trên Facebook.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cục CSGT và CSGT Hà Nam bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

TRUNG DU |

Ngày 19.8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh này vừa phối hợp với thủy đoàn của Cục CSGT - Bộ Công an bắt quả tang 1 tàu có hành vi hút cát trái phép trên sông Hồng.

Hà Nam: 10 người “bay lắc” tại quán karaoke, tạm giữ hình sự 3 đối tượng

TRUNG DU |

Ngày 26.7, Công an huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) - cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke, bất chấp lệnh cấm để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nam: Thông tin sai sự thật về COVID-19, bị phạt 7,5 triệu đồng

TRUNG DU |

Ngày 2.5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng một cô gái trẻ vì thông tin sai sự thật về COVID-19 trên Facebook.