Gọi điện lừa chuyển tiền vì con cấp cứu: Thông tin cá nhân bị lọt nhiều cách

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan đến các vụ gọi điện lừa đảo chuyển tiền cấp cứu con gặp tai nạn, phía Công an TPHCM cho rằng thông tin cá nhân phụ huynh, học sinh có thể lọt qua nhiều hình thức như: Lỗ hổng bảo mật, dữ liệu do các đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng thu thập bị lộ.

Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết tại buổi họp báo định kỳ chiều 9.3.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, những ngày gần đây, cơ quan chức năng trên địa bàn đã nhận được nhiều phản ánh về việc phụ huynh bị lừa đảo qua điện thoại.

Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản các đối tượng sử dụng là mạo danh nhân viên bệnh viện, giáo viên và những người liên quan nói học sinh bị tai nạn cấp cứu, yêu cầu chuyển khoản gấp để thanh toán viện phí.

Các đối tượng chia vai nhau để tăng niềm tin cho phụ huynh trong mỗi vụ việc. Có người mạo danh giáo viên, người đóng vai bác sĩ và những người liên quan khác.

Tính đến ngày 9.3, Công an TPHCM đã nhận được 4 tin báo từ cơ quan báo đài và 3 tố giác của người dân.

"Ngay trong sáng ngày 8.3, tại huyện Củ Chi cũng có 2 trường hợp nhận được cuộc gọi lừa đảo, yêu cầu chuyển 100 triệu vào tài khoản nhưng phụ huynh đã cảnh giác nên không chuyển tiền" - ông Hà dẫn chứng.

Hiện Công an TPHCM đang phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình để tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo. Công an TPHCM cũng yêu cầu Sở Giáo dục – Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn phụ huynh cẩn trọng và chọn lọc khi tiếp nhận, xử lý thông tin, khi cần nắm thông tin về con em mình, các vị phụ huynh cần liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm.

Về câu hỏi thông tin của phụ huynh, học sinh lộ lọt bằng cách nào, đại diện Công an TPHCM đánh giá, các trường học, cơ quan Nhà nước có quy trình, quy định quản lý thông tin chặt chẽ, có kiểm tra độ bảo mật và an toàn.

Thông tin, số điện thoại phụ huynh có thể bị lộ lọt những vấn đề liên quan đến lỗ hổng bảo mật, dữ liệu do các đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng thu thập bị lộ.

Một giả định khác là nhân viên doanh nghiệp thu thập và bán lại dữ liệu cá nhân khách hàng. “Ví dụ khi đến cửa hàng, khu vui chơi, ăn uống, trung tâm học tập, phụ huynh, học sinh cần khai báo thông tin để làm thẻ khách hàng hoặc đăng ký. Việc này cũng có nguy cơ làm lộ lọt thông tin” - thượng tá Lê Mạnh Hà.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM.  Ảnh: Thành Nhân
Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM. Ảnh: Thành Nhân

Trong khi đó, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM, khẳng định, dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục được bảo mật nghiêm ngặt, có phân công trách nhiệm cụ thể và ghi nhận dấu vết hệ thống. Do đó, việc lộ lọt thông tin phụ huynh không xuất phát từ ngành giáo dục.

Cũng theo ông Minh, sau khi làm việc với phụ huynh thì có thể thấy những đối tượng lừa đảo cung cấp thông tin không đúng với các cơ sở giáo dục đang quản lý. Ví dụ trường hợp dù nói đúng tên của học sinh nhưng đối tượng nói sai tên lớp.

“Có thể trong quá trình phụ huynh thành lập nhóm Zalo, Viber để thông tin với nhau, bị lọt ra ngoài” – ông Minh nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bắt ngay bọn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

Lê Thanh Phong |

Ngày 6.3, thông tin từ Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TPHCM), một phụ huynh của trường này vừa bị lừa 100 triệu đồng với chiêu thức lừa đảo là có cuộc gọi điện báo con bị cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Gọi điện báo có con cấp cứu, cần tiền nhập viện gấp

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Các nạn nhân bị lừa đều có một kịch bản chung là nhận được cuộc điện thoại báo con mình nhập viện cấp cứu, cần chuyển tiền liền để điều trị.

Làm gì để giữ chân du khách hạng sang chi 4-7 triệu/ngày ở Việt Nam?

Phạm Đông |

Nhóm du khách hạng sang thường chi 200-300 USD/ngày (4-7 triệu/ngày), cao gấp 2 - 3 lần so với khách quốc tế đến Việt Nam. Thậm chí những thị trường trọng điểm, khách có thể ở đến 15 ngày, chi tiêu khoảng 1.100-2.000 USD/chuyến đi.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Bắt ngay bọn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

Lê Thanh Phong |

Ngày 6.3, thông tin từ Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TPHCM), một phụ huynh của trường này vừa bị lừa 100 triệu đồng với chiêu thức lừa đảo là có cuộc gọi điện báo con bị cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Gọi điện báo có con cấp cứu, cần tiền nhập viện gấp

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Các nạn nhân bị lừa đều có một kịch bản chung là nhận được cuộc điện thoại báo con mình nhập viện cấp cứu, cần chuyển tiền liền để điều trị.