Tình huống pháp lý vụ bảo vệ lái Mercedes Maybach tông loạn xạ trong hầm xe

Việt Dũng |

Hà Nội - Luật sư nhìn nhận tình huống pháp lý vụ ôtô Mercedes S560 Maybach do nam bảo vệ lái sau khi nhận xế hộp này từ chủ xe và đâm vào hàng loạt phương tiện.

Khoảng 4h sáng 27.5, chủ ôtô Mercedes S560 Maybach tại chung cư 6th Element (quận Tây Hồ, Hà Nội) giao một nhân viên bảo vệ là trưởng ca, lái xe vào vị trí đỗ. Nam bảo vệ điều khiển chiếc xe này đã tông vào hàng loạt phương tiện trong hầm tòa nhà. 

Hậu quả, chiếc Maybach bị nát đầu, 17 xe máy điện, một xe máy xăng cùng 2 bốt kiểm soát gửi xe của tòa nhà bị hư hỏng. Một nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm tới tính mạng.

Trong ngày 28.5, người gây tai nạn đã tới cơ quan công an để làm việc. Theo công an, nam bảo vệ chưa có bằng lái.

Theo dõi sự việc, tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hình ảnh hiện trường cho thấy đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản và khiến một người bị thương.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhiều yếu tố trong trường hợp này như yếu tố lỗi của người điều khiển xe, giá trị tài sản thiệt hại hay mức độ thương tích của nạn nhân phải đi cấp cứu.

Từ đó, luật sư đã chỉ ra các tình huống pháp lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, do hầm để xe không nằm trong hệ thống mạng lưới giao thông nên việc xử lý hành vi gây tai nạn tại địa điểm này sẽ có những quy định đặc thù. Nam bảo vệ sẽ không bị xử lý về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thay vào đó, trường hợp xác định lỗi vô ý đối với hậu quả thiệt hại về tài sản và sức khỏe của người khác thì sẽ xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự đối với hành vi vô ý gây thương tích và vô ý gây thiệt hại đến tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

Nếu người điều khiển ôtô này không cố ý gây ra thương tích cho người khác, cũng không cố ý gây ra thiệt hại đến tài sản của người khác nhưng hành vi với lỗi vô ý, không mong muốn hậu quả thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người khác có thể xảy ra do quá chủ quan hoặc do cẩu thả nhưng hậu quả thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người khác vẫn xảy ra thì người gây ra tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Vô ý gây thương tích" theo Điều 138 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị thương tích từ 31% trở lên, nam bảo vệ có thể bị khởi tố về tội danh này. Tùy thuộc kết quả giám định thương tật, mức án tối đa có thể áp dụng là 2 năm tù.

Ngoài ra, đối với những thiệt hại về tài sản là những chiếc xe máy bị hư hỏng, công trình bị hư hỏng thì cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành định giá những thiệt hại để xác định tổng giá trị thiệt hại. Đây là cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vô ý gây ra thiệt hại về tài sản.

Trường hợp thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì người điều khiển chiếc xe này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản" theo Điều 180 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt tối đa 2 năm tù

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, nếu bị xử lý, người này còn có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại tài sản và thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm đối với người bị thương do lỗi của mình gây ra.

Trường hợp thiệt hại quá lớn so với khả năng chi trả của người gây thiệt hại, theo Bộ luật Dân sự 2015, người đó sẽ phải chi trả trong phạm vi khả năng của mình. Khi đó, nạn nhân và các chủ phương tiện có thể phải chịu thiệt một phần.

Về trách nhiệm của chủ xe, hành vi giao xe của người chưa có giấy phép lái xe sẽ không bị xử lý hình sự do việc gây tai nạn dưới hầm không phải hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, người này sẽ có trách nhiệm cùng nam bảo vệ liên đới bồi thường cho nạn nhân vụ tai nạn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tình huống pháp lý vụ du khách Nga mất điện thoại khi cắm sạc trong taxi

Quang Việt |

Hà Nội - Trước việc công an đã xác định được danh tính tài xế bỏ đi cùng 2 chiếc điện thoại của 2 nữ du khách Nga trên xe taxi, luật sư đã phân tích các tình huống pháp lý về hành vi của lái xe này.

7 thắc mắc pháp lý xung quanh việc bắt bị can Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Trước việc Công an TPHCM bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, có nhiều thắc mắc pháp lý xung quanh vụ án này.

Các tình huống pháp lý khi công an làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Về việc Bộ Công an mời doanh nhân Nguyễn Phương Hằng lên để làm rõ về tố giác một số nghệ sĩ vi phạm pháp luật trong vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, các chuyên gia pháp lý đã nêu ra các tình huống.

Giá đất đấu giá ở ngoại thành giảm, vẫn lo bị ế

ANH HUY |

Một loạt đất đấu giá tại huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm sắp diễn ra với mức giá thấp hơn so với trước đây, tuy nhiên các huyện vẫn lo tình trạng ít người đấu hoặc trúng đấu giá nhưng không nộp tiền.

Nợ công Mỹ chạm mức cao lịch sử

Khánh Minh |

Nợ công Mỹ chạm mức cao kỷ lục chỉ hai tuần sau khi chính phủ được phép tiếp tục vay không giới hạn đến năm 2024.

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ lý do dẫn đến quyết định dừng đóng phim 8 năm

Mai Anh |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động về vai diễn trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Kiều Anh cho biết, Phương là một nhân vật nhạt nhòa nhưng lại mang nhiều cảm xúc cho cô. Kiều Anh cũng chia sẻ thêm về 8 năm tạm dừng diễn xuất.

Lợi thế phát triển điện ảnh, du lịch và thương hiệu tại Khánh Hòa

Mai Hương |

Tối qua - 17.6, chương trình đại nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ" đã diễn ra tại quảng trường 2.4 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nguy hiểm khôn lường từ các bãi tắm tự phát trong dịp hè

Bảo Thoa |

Hà Nội - Trong thời tiết nắng nóng, oi bức, bất chấp những rủi ro về nguy cơ đuối nước, nhiều người lớn, trẻ nhỏ vẫn vô tư bơi lội mà không trang bị bất cứ phương tiện phòng hộ nào bên mình tại các bãi tắm tự phát xung quanh Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tình huống pháp lý vụ du khách Nga mất điện thoại khi cắm sạc trong taxi

Quang Việt |

Hà Nội - Trước việc công an đã xác định được danh tính tài xế bỏ đi cùng 2 chiếc điện thoại của 2 nữ du khách Nga trên xe taxi, luật sư đã phân tích các tình huống pháp lý về hành vi của lái xe này.

7 thắc mắc pháp lý xung quanh việc bắt bị can Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Trước việc Công an TPHCM bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, có nhiều thắc mắc pháp lý xung quanh vụ án này.

Các tình huống pháp lý khi công an làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Về việc Bộ Công an mời doanh nhân Nguyễn Phương Hằng lên để làm rõ về tố giác một số nghệ sĩ vi phạm pháp luật trong vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, các chuyên gia pháp lý đã nêu ra các tình huống.