Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận, tháng 3.1990, Nam bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 9 năm tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".
Chấp hành án tại Trại giam số 6 Bộ Công an đến đầu tháng 9 năm 1990 thì Nam trốn trại, bị phát lệnh truy nã.
Nam sử dụng tên giả trốn về quê ngoại ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An sinh sống đến năm 2002 thì vào TPHCM làm Giám đốc một Công ty trách nhiệm hữu hạn (chuyên mua xi măng, sắt, thép) trả chậm.
Trong năm này, Nam đã mua hàng với số lượng lớn, nhưng không trả tiền mà chiếm đoạt luôn, rồi bỏ trốn, bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã.
Ngày 24.8, Nam vừa đi làm thuê cho một công ty xây dựng ở TPHCM về phường Hóa An, TP Biên Hòa thì bị Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ.