Ngày 25.11, tin từ UBND huyện Kông Chro, Gia Lai - cho biết, cơ quan công an huyện đã khởi tố vụ án Huỷ hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 813, thuộc lâm phần xã Đắk Kơ Ning quản lý.
Bước đầu, công an đã xác định được một số đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Trước đó, đoàn liên ngành của huyện Kông Chro kiểm tra tại lô 9, lô 11 và khoảnh 3, tiểu khu 813, lâm phần xã Đắk Kơ Ning quản lý, phát hiện có 3 vị trí phá rừng làm nương rẫy, diện tích khoảng 6ha.
Ngay sau đó, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo công an huyện chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, Viện kiểm sát huyện, UBND xã Đắk Kơ Ning khám nghiệm hiện trường vụ án. Đồng thời, mở rộng kiểm tra hiện trường các khu vực lân cận để điều tra, xác minh đối tượng gây ra vụ phá rừng.
Tháng 11.2022, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Đức Cơ do liên quan sai phạm để mất 9.000ha rừng trong giai đoạn 2011-2019.
Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị khởi tố vụ án liên quan sai phạm làm mất 2.000ha rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa, huyện Krông Chro.
Tại các khu vực rừng bị mất do hủy hoại, xâm lấn, phá rừng, nhiều diện tích đất rừng đã biến thành nương rẫy cà phê, trại bò của người dân địa phương.
Hiện toàn tỉnh Gia Lai có trên 600.000ha rừng. Tuy nhiên, diện tích rừng ngày càng suy giảm cả về diện tích và chất lượng.
Theo thống kê, trong 5 năm (2017-2022), lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện 2.940 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Riêng từ đầu năm 2022 tới nay, các địa phương đã phát hiện 290 vụ, trong đó xử lý hình sự 29 vụ.
Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Gia Lai vẫn tiếp diễn phức tạp và khó ngăn chặn triệt để.