Di dân tự do gây suy giảm một lượng lớn tài nguyên rừng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Việc di dân tự do đến Đắk Lắk trong hàng chục năm qua đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên rừng, đất và nước ở địa phương.

Ngày 23.11, tại tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam) tổ chức hội thảo "Tác động sinh kế của một số dân tộc tại chỗ ở vùng lưu vực sông Sêrêpốk".

PGS.TS. Vương Xuân Tình cho rằng, di dân theo kế hoạch đã bổ sung nguồn lao động lớn, góp phần làm tăng dân số của Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, kéo theo nhu cầu về đất ở, đất sản xuất, làm thay đổi thực trạng sử dụng đất, độ che phủ rừng.

Những người di cư như dân tộc H'mông thường tìm các vùng đất, khu rừng xa trung tâm để không bị ảnh hưởng về kinh tế, xã hội, văn hóa từ các dân tộc khác, sinh hoạt tương đối cô lập đối với các cộng đồng bên ngoài.

Việc chọn định cư tại các vùng rừng xa xôi, hẻo lánh, người di cư tự do còn muốn dễ dàng tìm được nguồn đất rừng để khai hoang, có đất tốt cho sản xuất. Các hoạt động trên tác động lớn đến việc thay đổi diện tích đất lâm nghiệp, làm cho tài nguyên rừng bị giảm.

PGS.TS. Vương Xuân Tình thông tin thêm, nếu như năm 1976, độ che phủ rừng của tỉnh Đắk Lắk là 64% thì đến năm 2020 chỉ còn 39,2%. Rõ ràng việc suy giảm đó có tác động một phần của việc di cư tự do. Đất sản xuất của họ phần lớn có nguồn gốc từ rừng hay đất rừng.

Việc phá rừng, khai hoang đất nông nghiệp của người di cư, nhất là di cư tự do đã tạo nên tình hình quản lý sử dụng đất rừng trở nên phức tạp. Ngoài ra, việc di cư còn phần nào làm ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên nước và đất. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc di cư đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, đa dạng về dân tộc tại khu vực Tây Nguyên và Đắk Lắk nói chung...

Chuyên gia Tropenbos Việt Nam đề xuất các vấn đề
Chuyên gia Tropenbos Việt Nam trình bày các ảnh hưởng tiêu cực của quá trình di dân tự do. Ảnh: Bảo Trung

Từ đó, các chuyên gia của Tropenbos Việt Nam kiến nghị cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Lắk cần hạn chế tối đa, tiến tới xóa bỏ tình trạng di cư tự do đến địa phương; Kiểm soát tình trạng chuyển nhượng đất, gán đất của các dân tộc tại chỗ; Giảm tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng bằng đổi mới, sửa đổi, bổ sung chính sách đất đai, thể chế quản lý tài nguyên rừng và tăng nguồn lực sinh kế cho các dân tộc tại chỗ.

Chính quyền các địa phương cần tăng nguồn lực sinh kế bằng xây dựng kế hoạch sử dụng đất và giao đất, giao rừng cho người dân, cộng đồng để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Di dân để tránh sạt lở đất, nhưng vào khu tái định cư lại bị sạt lở

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở đất, nên các hộ dân được đưa vào Khu tái định cư thôn Cha Lỳ (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vừa được xây dựng để đảm bảo an toàn. Nhưng chỉ sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 5, ở khu tái định cư đã xuất hiện sạt lở.

Bạc Liêu: Ì ạch 8 năm, Dự án di dân ra khỏi rừng xin thêm 40 tỉ để… làm nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 nhưng cốt nền quá thấp không bố trí dân vào xây nhà được. Chủ đầu tư xin thêm 40 tỉ đồng đế… nâng cốt nền.

Cận cảnh 4 tập thể cũ phải nhanh chóng di dân tại Hà Nội

Minh ánh |

Hà Nội - 4 khu tập thể cũ: Giảng Võ, Thành Công, Bộ Tư pháp và Ngọc Khánh nằm trong diện cải tạo, xây dựng lại khi những toà nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Di dân để tránh sạt lở đất, nhưng vào khu tái định cư lại bị sạt lở

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở đất, nên các hộ dân được đưa vào Khu tái định cư thôn Cha Lỳ (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vừa được xây dựng để đảm bảo an toàn. Nhưng chỉ sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 5, ở khu tái định cư đã xuất hiện sạt lở.

Bạc Liêu: Ì ạch 8 năm, Dự án di dân ra khỏi rừng xin thêm 40 tỉ để… làm nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án đã kết thúc giai đoạn 1 nhưng cốt nền quá thấp không bố trí dân vào xây nhà được. Chủ đầu tư xin thêm 40 tỉ đồng đế… nâng cốt nền.

Cận cảnh 4 tập thể cũ phải nhanh chóng di dân tại Hà Nội

Minh ánh |

Hà Nội - 4 khu tập thể cũ: Giảng Võ, Thành Công, Bộ Tư pháp và Ngọc Khánh nằm trong diện cải tạo, xây dựng lại khi những toà nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.