Gây tai nạn chết người trên đường đi hỗn chiến, nam thanh niên Hải Phòng lĩnh 3 năm tù

Băng Tâm |

Tòa án nhân dân quận Hải An (Hải Phòng) vừa xét xử đối với bị cáo Ngô Đức Lương bị Viện kiểm sát nhân dân quận truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 4h ngày 28.9.2022, Ngô Đức Lương (16 tuổi 4 tháng 25 ngày) điều khiển mô tô biển kiểm soát 15B3-551.41 chở Hoàng Ngọc Tuấn ngồi phía sau đi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi chuyển hướng rẽ vào làn đường dành riêng cho xe ô tô trên đường Lê Hồng Phong để tiếp tục di chuyển theo hướng về phía sân bay Cát Bi, thuộc địa bàn quận Hải An, Hải Phòng.

Do không làm chủ được tốc độ, xe mô tô của bị cáo Lương đã đâm vào dải phân cách cứng giữa hai chiều đường rồi đâm vào biển quảng cáo, dẫn đến hậu quả làm cho Tuấn tử vong, bản thân bị cáo bị thương nặng, tổn hại 72% sức khỏe.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo là người chưa đủ tuổi để được học, thi cấp giấy phép lái xe hạng A1, trong máu bị cáo còn có nồng độ cồn (xét nghiệm sau khi xảy ra tai nạn 3h27 là 14.4 mg/100 ml).

Bị cáo khai nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do bị cáo được Tuấn rủ đi tìm đánh nhóm người có mâu thuẫn với Tuấn. Nhóm bị cáo có ba người, gồm bị cáo, Tuấn và một người bạn khác là Phạm Văn Trường, cả ba đi trên phương tiện là 2 xe mô tô, trong đó bị cáo điều khiển xe mô tô chở Tuấn cầm theo vỏ chai thủy tinh, còn Trường đi một mình một xe. Cả ba bắt đầu điều khiển 2 xe mô tô rượt đuổi theo 1 xe mô tô của hai nam giới có mâu thuẫn với Tuấn từ khu vực tuyến đường Hồ Sen, Lạch Tray đến tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi đến khu vực đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Đằng Lâm, quận Hải An thì xảy ra tai nạn.

Tại giai đoạn điều tra, bị cáo Ngô Đức Lương đã thành khẩn khai báo về hành vi tham gia giao thông khi không có Giấy phép lái xe, điều khiển xe đi không đúng làn đường và phần đường quy định (đi vào làn ô tô) và chuyển hướng không giảm tốc độ đã đâm lên dải phân cách cứng giữa đường Lê Hồng Phong, dẫn đến hậu quả Hoàng Ngọc Tuấn bị chết, nhưng không thừa nhận đã sử dụng rượu, bia hoặc các chất có cồn trước và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bị cáo khai bị cáo chỉ ăn đêm và có uống Sting trước khi xảy ra tai nạn. Tại phiên tòa, Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo tranh luận và đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết định khung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ Luật hình sự cho bị cáo (trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định).

Quá trình xét hỏi và tranh luận, Kiểm sát viên đã công bố các tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh. Trong đó, có những tài liệu do các cơ quan chuyên ngành khẳng định, nếu bị cáo không sử dụng rượu, bia hoặc các chất có cồn trước và khi điều khiển phương tiện thì sẽ không đo được nồng độ cồn trong máu như nội dung trên. Cùng với những lập luận chặt chẽ, đối đáp lại các ý kiến của Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo, Kiểm sát viên đã bảo vệ thành công nội dung Cáo trạng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Đức Lương 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm thanh thiếu niên vô cớ ném vỏ chai khiến nhiều người bị thương ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 28.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn – Tô Hiệu – Hồ Sen.

Tạm giữ thanh niên 18 tuổi đột nhập nhà dân, đánh người, cướp tài sản lúc rạng sáng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 28.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo tạm giữ hình sự Tống Quốc Hưng (sinh năm 2005, tạm trú tại thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo), đối tượng gây ra vụ cướp vào rạng sáng 26.7 tại thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo.

Bắt đối tượng nhiều tiền án, mua ma tuý từ Hải Phòng về Hải Dương bán kiếm lời

Hoàng Khôi |

Chiều 26.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phụ huynh thấy rắc rối khi trường yêu cầu phải xác nhận trúng tuyển sớm

Trang Hà |

Để hạn chế thí sinh ảo, không ít trường đại học yêu cầu thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm phải làm thủ tục xác nhận trúng tuyển. Phụ huynh cho rằng yêu cầu này đang gây rắc rối cho thí sinh.

Vụ phụ huynh "quây" trường ở Phú Thọ: Vật vờ chờ hiệu trưởng lên tiếng

Tô Công |

Mặc nắng nóng, các phụ huynh của trường Tiểu học xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn vật vờ chờ đợi ở cổng trường, mong nhận được lời lý giải từ hiệu trưởng.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ có lãi

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Công khai lấn chiếm, thâu tóm đất ven sông ở Đông Anh, Hà Nội

Nhóm PV |

Tại xã Hải Bối, Đông Anh, hàng loạt hécta đất ven sông đang bị lấn chiếm, hô biến thành điểm du lịch, nhà ở... thậm chí làm mồi nhử cho các chiêu trò lừa đảo.

Cafe chiều thứ 7: Lý do người trẻ Việt trì hoãn kết hôn

Nhóm PV |

Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn cuộc sống một mình, hoặc yêu đương nhưng trì hoãn kết hôn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Tuệ An và anh Lê Đình Hà - hiện đang là giáo viên - để giải mã cho câu chuyện “kết hôn muộn ở người trẻ Việt”.

Bắt nhóm thanh thiếu niên vô cớ ném vỏ chai khiến nhiều người bị thương ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 28.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn – Tô Hiệu – Hồ Sen.

Tạm giữ thanh niên 18 tuổi đột nhập nhà dân, đánh người, cướp tài sản lúc rạng sáng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 28.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo tạm giữ hình sự Tống Quốc Hưng (sinh năm 2005, tạm trú tại thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo), đối tượng gây ra vụ cướp vào rạng sáng 26.7 tại thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo.

Bắt đối tượng nhiều tiền án, mua ma tuý từ Hải Phòng về Hải Dương bán kiếm lời

Hoàng Khôi |

Chiều 26.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.