Bắt đối tượng nhiều tiền án, mua ma tuý từ Hải Phòng về Hải Dương bán kiếm lời

Hoàng Khôi |

Chiều 26.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1976) và Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1977, cùng ở phường Quang Trung, TP Hải Dương).

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 21.7, tại khu vực trước cửa số nhà 202 Đoàn Kết, phường Quang Trung, TP. Hải Dương (nơi ở của Dũng), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hải Dương bắt quả tang Dũng có hành vi cất giấu 1 gói giấy màu trắng có dòng kẻ, kích thước khoảng 0,5x1 cm, bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng. Dũng khai nhận đó là gói ma túy heroin, mục đích cất giấu để sử dụng cho bản thân.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ Nguyễn Thế Hùng là đối tượng đã bán 1 gói ma tuý cho Nguyễn Anh Dũng hồi 12h15 ngày 21.7. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, lực lượng Công an thu giữ 4 gói ma tuý cùng loại. Hùng khai nhận cất giấu với mục đích để sử dụng và bán kiếm lời. Nguồn gốc số ma tuý Hùng khai mua dưới Hải Phòng về để sử dụng và bán kiếm lời.

Được biết, Dũng nghiện ma tuý từ năm 2005 đã thực hiện cai nghiện bắt buộc 1 lần. Hùng từng có 2 tiền án trộm cắp tài sản các năm 1994 và 1996 và 1 tiền án Mua bán trái phép chất ma tuý năm 2000, ra tù năm 2004.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Rủ nhau "chơi" ma tuý, đôi bạn ở Hải Dương cùng lĩnh 7 năm 3 tháng tù

Hoàng Khôi |

Toà án nhân dân TP.Hải Dương vừa xét xử vụ án Phạm Duy Khánh cùng đồng phạm phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự.

Thu hơn 3 tỉ đồng tiền phạt các vi phạm liên quan đến quá tải trọng ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Sáng 24.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý hơn 216 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phạt tiền theo lỗi hơn 3 tỉ đồng.

Bán ma tuý cho khách, quản lý quán karaoke ở Hải Dương lĩnh hơn 10 năm tù

Hoàng Khôi |

Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1995, trú tại thôn Kinh Dương, xã Thái Dương, huyện Bình Giang) bị truy tố về tội Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 251 và khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Lĩnh đủ vì hệ thống quạt công nghiệp công suất cao xả thẳng vào nhà dân

Đinh Thiện |

Trong nhiều năm qua, hàng chục hộ gia đình tại ngõ 158 đường Thanh Bình (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) phải hứng chịu bụi mịn, bụi vải và ô nhiễm tiếng ồn từ hệ thống quạt xả công nghiệp công suất cao hoạt động suốt ngày đêm của nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific.

NASA mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS

Anh Vũ |

Lần đầu tiên trong vòng 24 năm qua, NASA đã mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS và phải nhờ tới hệ thống liên lạc của Nga.

Quốc gia EU đầu tiên tiếp quản tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Ba Lan là quốc gia đầu tiên ở EU có cơ chế pháp lý tiếp quản tạm thời tài sản của Nga.

Hàng loạt quán cà phê cơi nới, đổ nền bê tông trái phép trên đèo Hải Vân

Văn Trực |

Đường đèo Hải Vân đoạn qua địa phận Đà Nẵng thuộc phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) với chiều dài hơn 10km có hàng chục quán cà phê xây dựng trái phép tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Rủ nhau "chơi" ma tuý, đôi bạn ở Hải Dương cùng lĩnh 7 năm 3 tháng tù

Hoàng Khôi |

Toà án nhân dân TP.Hải Dương vừa xét xử vụ án Phạm Duy Khánh cùng đồng phạm phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự.

Thu hơn 3 tỉ đồng tiền phạt các vi phạm liên quan đến quá tải trọng ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Sáng 24.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý hơn 216 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phạt tiền theo lỗi hơn 3 tỉ đồng.

Bán ma tuý cho khách, quản lý quán karaoke ở Hải Dương lĩnh hơn 10 năm tù

Hoàng Khôi |

Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1995, trú tại thôn Kinh Dương, xã Thái Dương, huyện Bình Giang) bị truy tố về tội Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 Điều 251 và khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.