Facebooker Trần Minh Lợi lãnh án 5 năm tù giam

BẢO TRUNG |

Facebooker Trần Minh Lợi bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 5 năm tù sau khi đăng nhiều bài viết xúc phạm danh dự một số người.

Ngày 16.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi (SN 1968, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cá nhân các bị hại trong vụ án này bao gồm ông Lê Lợi (Chánh án TAND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk); ông Bùi Đức Sỹ (nguyên Giám đốc Công ty đòi nợ Dân Luật); ông Nguyễn Văn Loan (nguyên cán bộ Công an huyện Cư Kuin); ông Nguyễn Ngọc Lân (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột)…

Theo nội dung vụ án, trước ngày 30.11.2023, Trần Minh Lợi là Phó Giám đốc của Công ty TNHH DV tư vấn Trần Minh Lợi TV. Công ty không có chức năng hoạt động tư vấn pháp luật.

Tuy nhiên, ông Lợi vẫn tự mình đứng ra ký các hợp đồng nhận làm người đại diện theo ủy quyền cho các đương sự để tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự.

Trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự, ông Lợi thường sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Trần Minh Lợi" để đăng tải, livestream, chia sẻ nhiều bài viết, nhiều đoạn video.

Trong đó, có nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các vụ án, vụ việc mà Lợi được ủy quyền.

Do không đồng ý với các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của ông Lê Lợi trong việc giải quyết 4 vụ án dân sự nên Trần Minh Lợi đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải 7 bài viết và 4 video clip xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông Lê Lợi.

Ngoài ra, Trần Minh Lợi cũng đăng tải 2 bài viết liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Lân, 2 bài viết liên quan đến ông Bùi Đức Sỹ và 1 bài viết liên quan đến ông Nguyễn Văn Loan.

Các bài viết này đưa thông tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt xuyên tạc, không có căn cứ, chưa được kiểm chứng; chưa có kết luận của cơ quan chức năng, đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân.

Bên cạnh đó, Trần Minh Lợi còn đăng tải 1 bài viết liên quan đến UBND xã Ea Hu (huyện Cư Kuin); 1 bài viết liên quan đến Văn phòng Công chứng Cư Kuin; 23 bài viết liên quan đến Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin và các cán bộ thuộc các ban, ngành huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk.

Những bài viết này đã tác động tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo ảnh hưởng định hướng người xem, người đọc và dư luận công chúng.

Động thái này đã tạo ra nhận thức xấu, không đúng và lệch lạc đối với chính quyền các cấp; xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước tại địa bàn huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk.

Như Lao Động đã thông tin, tháng 7.2018, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi 4 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ".

Sau khi ra tù, ông Lợi lại tiếp tục lập Facebook Trần Minh Lợi và công ty tư vấn nhận "hỗ trợ pháp lý" cho nhiều người dân. Trên trang Facebook, ông Lợi thường xuyên phát clip quay trực tiếp nói về các vụ việc mà ông nhận hỗ trợ hoặc khi làm việc với cơ quan chức năng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Loan - cựu Chủ tịch Vimedimex cùng đồng phạm hầu tòa do có cáo buộc sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Học viện Tòa án công bố điểm sàn 2024

Trang Hà |

Hội đồng tuyển sinh Học viện Tòa án vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2024 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tạm giam Facebooker vu khống, xuyên tạc tổ chức, cá nhân ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm tổ chức, cá nhân.

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Bắc Ninh khắc phục hàng chục tỉ đồng

Việt Dũng |

Bị cáo buộc nhận hối lộ từ Công ty AIC, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã được đại diện gia đình nộp khắc phục nhiều tỉ đồng.

Đại học đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn

Chân Phúc |

TPHCM - Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2024, ngành cao nhất 19 điểm, nhiều ngành tăng từ 1- 3 điểm.

Thu nhập 40 triệu đồng/tháng mới mua được chung cư Hà Nội

Nhóm PV |

Giá chung cư tăng cao khiến nhiều người không khỏi choáng váng bởi vượt xa khả năng chi trả của người dân.

Hà Nội siết chặt quản lý khai thác cát

Minh Hạnh |

Hà Nội - Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hà Nội vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản.

Bị khởi tố vì giao xe cho thanh niên gây tai nạn chết người

Hoàng Khôi |

Công an quận Hải An, Hải Phòng vừa khởi tố trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Loan - cựu Chủ tịch Vimedimex cùng đồng phạm hầu tòa do có cáo buộc sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Học viện Tòa án công bố điểm sàn 2024

Trang Hà |

Hội đồng tuyển sinh Học viện Tòa án vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2024 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tạm giam Facebooker vu khống, xuyên tạc tổ chức, cá nhân ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm tổ chức, cá nhân.